Nữ cử nhân bằng giỏi lương 7 triệu, mẹ gọi "thà về quê bán chăn gối nệm"
(Dân trí) - Ra trường đi làm có lương nhưng vẫn phải ngửa tay xin thêm tiền gia đình để chi tiêu, nữ cử nhân tốt nghiệp bằng giỏi không khỏi suy nghĩ khi nghe mẹ nói "thà về quê bán chăn ga gối nệm còn hơn".
Nguyễn Ngọc Thủy (tên nhân vật được thay đổi theo yêu cầu) tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành kinh tế tại một trường đại học ở TPHCM vào giữa năm 2024.
Sau thời gian tìm việc, Thủy làm việc cho một công ty về lĩnh vực tài chính ở quận 3, TPHCM. Một doanh nghiệp khá tên tuổi, cũng có tiếng nhưng cô gái tiết lộ, lương khởi điểm của cô nửa năm đầu chưa đến 6 triệu đồng cho đến hiện tại là 7 triệu đồng.

Nhiều sinh viên ra trường bám trụ lại thành phố với đồng lương chật vật (Ảnh minh họa: Hoài Nam).
Mức lương này với chi phí sinh hoạt ở thành phố, từ khi ra trường đến giờ, Thủy vẫn phải xin trợ cấp từ bố mẹ mỗi tháng 4-5 triệu đồng, có tháng hơn.
Nữ cử nhân liệt kê chỉ vài khoản cố định gồm tiền trọ và điện nước 4 triệu đồng; tiền ăn 2,5 triệu đồng; điện thoại, xăng xe 500.000 đồng là hết trọn lương. Trong khi hàng ngày còn ti tỉ các khoản cần chi tiêu khác như quần áo, sửa sang đồ dùng, khám chữa bệnh, cà phê, hiếu hỉ…
Gia đình Thủy khá giả nên tháng cấp thêm cho con gái vài triệu đồng không là vấn đề, thậm chí bố mẹ còn gửi dư để con tiêu xông xênh. Tuy nhiên, gần đây biết cụ thể con ra trường đi làm lương chỉ 7 triệu đồng, mẹ Thủy không khỏi xót xa cho con gái.
Mới đây, mẹ Thủy nói với con gái: "Lương 7 triệu thì thà về quê bán chăn ga gối nệm còn hơn, chịu khó chút thu nhập gấp 5-7 lần như vậy".
Đề nghị của mẹ làm Thủy không khỏi suy nghĩ. Cô tự thấy, công việc của mình sau này nếu tăng lương cũng có giới hạn nhất định, nhất là khi bản thân cô không phải là người năng động, lanh lẹ. Thu nhập để nuôi thân mình ở thành phố đã chật vật chứ chưa nói đến chuyện tương lai lập gia đình, mua nhà, nuôi con…
"Mình định thử tìm công việc khác lương cao hơn nhưng thật ra cũng không đáng kể. Trừ số ít, nhiều người ra trường đi làm lâu năm mình biết thu nhập cũng chỉ 10-15 triệu đồng/tháng", Thủy nói.
Trong khi gia đình Thủy có hệ thống cửa hàng nội thất, chăn ga gối nệm ở quê, làm ăn thuận lợi. Bố mẹ phải thuê nhân viên, trả lương ngang mức lương Thủy nhận ở thành phố.
Nếu Thủy về quê, bố mẹ sẽ chuyển giao dần cửa hàng, cô cũng có thể áp dụng các kiến thức của mình để phát triển hệ thống.

Sinh viên TPHCM tại một ngày hội giới thiệu việc làm (Ảnh: Hoài Nam).
Cô gái không khỏi suy nghĩ trước đề nghị của mẹ nhưng chưa biết phải quyết định thế nào. Cô thấy… quê quê khi mình học đại học xong, lại bằng giỏi rồi phải quay về đi bán chăn ga gối nệm, ở lại thành phố thì quá chật vật với đồng lương eo hẹp.
Trong đầu Thủy lúc này là sự trì hoãn: "Làm thêm thời gian rồi tính".
Nhiều sinh viên chọn ở lại thành phố với đồng lương chật vật
Theo kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2023 của sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM công bố gần đây cho thấy phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đã chọn ở lại TPHCM làm việc.
Dẫn đầu là Trường ĐH Kinh tế - Luật với 96,17% sinh viên ra trường làm việc tại TPHCM, chỉ có 1,85% làm việc tại quê nhà và 1,78% làm việc tại các địa phương khác.
Kế đến là Trường Đại học Quốc tế có 91,67% sinh viên chọn TPHCM là nơi làm việc, 3,79% sinh viên về quê làm việc và 4,55% chọn các địa phương khác.
Số đông vẫn chọn ở lại thành phố nhưng sinh viên các trường kỹ thuật và công nghệ thuộc ĐH Quốc gia TPHCM lại có sự lựa chọn đa dạng hơn.
Như tại Trường Đại học Công nghệ thông tin ghi nhận tỷ lệ sinh viên làm việc tại TP.HCM khoảng 80%. Tại Trường ĐH Bách khoa, gần 68% sinh viên sau tốt nghiệp chọn TPHCM làm nơi phát triển sự nghiệp.
Cạnh đó, có 21,61% sinh viên chọn làm việc ở các tỉnh phía Nam (không bao gồm TPHCM). Tỉ lệ làm việc tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc là 7,66%, số sinh viên làm việc hoặc học tập lên cao ở nước ngoài là 2,75%.

Hầu hết sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM chọn ở lại TPHCM làm việc sau tốt nghiệp (Ảnh: Hoài Nam).
Cũng theo khảo sát gần nhất của đơn vị này về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại 4 tỉnh, thành Đông Nam Bộ (TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu), ở giai đoạn 2020-2025, các doanh nghiệp trả cho ứng viên trình độ đại học là 5-10 triệu đồng/tháng, thạc sĩ là 5-20 triệu đồng và tiến sĩ từ 15 đến trên 30 triệu đồng.
Với đồng lương 5-10 triệu đồng/tháng ở thành phố là vô cùng eo hẹp, không dễ để bám trụ. Theo ý kiến nhiều người không còn cách nào khác ngoài tìm cách tăng thu nhập.
ThS Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công Thương TPHCM, chia sẻ chi phí sinh hoạt ngày càng cao, nhất là ở các thành phố.
Việc tăng thu nhập không chỉ giúp chúng ta có một cuộc sống đảm bảo mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân. Việc cải thiện nguồn thu nhập là mong muốn của mọi người chứ không phải riêng ai.
Một trong những cách hiệu quả nhất để tăng thu nhập, theo ông Sơn là trở thành một người có "giá trị cao hơn" trong công việc. Không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng sống để có thể đảm nhận những vị trí quan trọng hơn trong công việc của mình.
Bên cạnh việc tăng thu nhập, người này cho rằng, thiết yếu nhất là tối ưu hóa chi tiêu để có thể tiết kiệm nhiều hơn.
Một số cách có thể áp dụng như chia thu nhập thành các khoản thiết yếu (nhà ở, ăn uống, đi lại...), khoản tiết kiệm và khoản chi tiêu cá nhân để tránh lãng phí; cắt giảm những khoản không cần thiết như mua trà sữa, ăn uống sang chảnh; thay vì mua sắm xa xỉ hãy dùng tiền để học tập, phát triển kỹ năng và mở rộng các cơ hội thu nhập trong tương lai.