Ninh Bình: Công bố điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 24/6, Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, đã có thông báo công bố điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT hệ công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Ninh Bình, điểm chuẩn trúng tuyển vào 23 trường THPT hệ công lập trên địa bàn năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

Trường THPT Dân tộc nội trú: Đối với thí sinh xã Cúc Phương là 12,90 điểm; Kỳ Phú 12,20 điểm; Thạch Bình 12,70 điểm; Quảng Lạc 14,90 điểm; Phú Long 11,65 điểm và các xã Yên Quang, Xích Thổ, Văn Phương là 12,65 điểm.

Ninh Bình: Công bố điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT - 1

Các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Ninh Bình.

Điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập:

Huyện Nho Quan có điểm sàn 9,70; điểm chuẩn trúng tuyển Nho Quan A là 14,65 điểm; Nho Quan B 14,70; Nho Quan C là 11,05.

Huyện Gia Viễn điểm sàn 11,80; điểm chuẩn trúng tuyển đối với Gia Viễn A là 14,70; Gia Viễn B 16,80; Gia Viễn C 13,60 điểm. Huyện Hoa Lư điểm sàn 14,10; điểm chuẩn trúng tuyển Hoa Lư A đối với thí sinh hộ khẩu huyện Hoa Lư là 14,35, đối với thí sinh hộ khẩu thành phố Ninh Bình 19,10 điểm.

Thành phố Ninh Bình điểm sàn 13,80; điểm chuẩn trúng tuyển Đinh Tiên Hoàng 18,80; Trần Hưng Đạo (hộ khẩu huyện Hoa Lư 14,70, hộ khẩu thành phố Ninh Bình 14,80); Ninh Bình-Bạc Liêu 15,20; Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An 13,90 điểm.

Ninh Bình: Công bố điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT - 2

Công tác đảm bảo y tế phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Ninh Bình được thực hiện nghiêm ngặt.

Huyện Yên Khánh điểm sàn 14,65; điểm chuẩn trúng tuyển Yên Khánh A 19,65; Yên Khánh B 14,65; Vũ Duy Thanh 14,65 điểm. Huyện Kim Sơn điểm sàn 13,95; điểm chuẩn trúng tuyển Kim Sơn A 18,95; Kim Sơn B 15,20; Kim Sơn C 14,10; Bình Minh 15,55.

Huyện Yên Mô điểm sàn 10,00; điểm chuẩn trúng tuyển Yên Mô A 11,05; Yên Mô B 15,00; Tạ Uyên 13,35 điểm. Thành phố Tam Điệp, điểm sàn 11,40; điểm chuẩn trúng tuyển Nguyễn Huệ 16,20; Ngô Thì Nhậm 16,40 điểm.

Sở GD&ĐT cũng thông báo về việc xét tuyển bổ sung với các Trường THPT: Yên Khánh B thiếu 2 chỉ tiêu, Vũ Duy Thanh thiếu 28 chỉ tiêu, Yên Mô A thiếu 3 chỉ tiêu, Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An thiếu 10 chỉ tiêu.

Với mỗi trường THPT có xét tuyển bổ sung, căn cứ tổng điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp của tất cả các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, đã nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại trường đúng thời gian quy định, lấy đến khi đủ chỉ tiêu còn thiếu. Trường hợp không xét tuyển đủ chỉ tiêu còn thiếu, Hội đồng tuyển sinh của trường làm tờ trình báo cáo Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để Sở có công văn hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị.

Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ 7h00 ngày 24/6/2021 đến trước 11h00 ngày 25/6/2021 tại trường THPT có tuyển bổ sung.

Bên cạnh đó, các Trường THPT: Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình - Bạc Liêu, Hoa Lư A thông báo cho những thí sinh có hộ khẩu tại thành phố Ninh Bình, không trúng tuyển vào trường, có nguyện vọng, đủ điều kiện xét tuyển, có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn 13,90 điểm, nộp hồ sơ về Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An để xét tuyển bổ sung.

Đối với Trường THPT Yên Khánh A thông báo cho những thí sinh không trúng tuyển vào trường, có nguyện vọng, đủ điều kiện xét tuyển, có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn 14,65 điểm, nộp hồ sơ về một trong hai Trường THPT Yên Khánh B hoặc THPT Vũ Duy Thanh để xét tuyển bổ sung.

Các Trường THPT Yên Mô B, Tạ Uyên thông báo cho những thí sinh không trúng tuyển vào trường, có nguyện vọng, đủ điều kiện xét tuyển, có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn 11,05 điểm, nộp hồ sơ về Trường THPT Yên Mô A để xét tuyển bổ sung.