Nhiều trường khối A sẽ có điểm chuẩn trên 18
(Dân trí) - Với kinh nghiệm của người theo dõi tuyển sinh ĐH nhiều năm, một lãnh đạo của Vụ ĐH và SĐH đã đưa ra dự báo, phổ điểm trung bình của thí sinh năm nay sẽ rơi nhiều vào ngưỡng từ 6 đến 8 điểm. Và như vậy, điểm chuẩn của nhiều trường khối A năm nay sẽ vượt ngưỡng 18.
Tính đến hôm nay, 19/7, nhiều trường đã hoàn tất việc chấm thi 2 môn tự luận quan trọng nhất là Văn và Toán. Dự kiến đến cuối tháng 7, việc chấm thi của các trường sẽ hoàn tất.
Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) đã có hơn 10 bài đạt điểm tối đa và dự kiến có khoảng 60% đạt điểm trên trung bình.
Trường ĐH Y Dược TPHCM trong hơn 8.000 bài thi môn Toán (khối B) mà trường vừa chấm xong vòng 1 đã có trên 10 thí sinh có điểm 10. ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM có khoảng hơn 10 bài đạt điểm 9...
Tại các trường phía Bắc, ĐH Ngoại thương tuy số điểm tuyệt đối năm nay giảm hẳn nhưng số thí sinh đạt điểm khá lại cao hơn hẳn mọi năm, với khoảng 50% thí sinh có điểm trung bình từ 7 điểm trở lên, chỉ có hơn 20% thí sinh có điểm dưới 5.
Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội cũng có nhiều điểm 8, 9. “Thí sinh có mức điểm từ điểm 6 trở lên chiếm phần đông, điểm 3-4 ít và 1-2 là hiếm”, ông Bùi Duy Cam, phó hiệu trưởng cho hay.
Tại một số ĐH vùng như ĐH Thái Nguyên, ĐH Hồng Đức, ĐH Vinh, kết quả thi tự luận của thí sinh khối A cũng khả quan hơn so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thí sinh thế nào thì cũng phải chờ vào việc chấm thi các môn trắc nghiệm.
Trong hai ngày qua, việc chấm các môn trắc nghiệm cũng bắt đầu. Đúng như theo dự báo của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiếm định chất lượng Nguyễn An Ninh, số bài thi được điểm tối đa ở các môn trắc nghiệm là rất ít.
Hai lỗi thường gặp làm thí sinh mất điểm
Theo khảo sát về việc chấm thi của Dân trí tại hơn 20 Hội đồng tuyển sinh ĐH trên cả nước thì năm nay, thí sinh thường mắc phải 2 lỗi sau dẫn đến mất điểm bài thi:
1. Làm cả hai phần tự chọn
Thí sinh mắc lỗi theo kiểu này tập trung nhiều ở các HĐTS phía Nam. Thậm chí có thí sinh biết là không được làm cả hai phần tự chọn nhưng vẫn... nhầm vì theo “mạch” làm bài nên không để ý, đến lúc “trèo” sang được một câu rồi mới nhớ ra và ngay lập tức dừng lại. Dù vậy, những bài làm vi phạm kiểu như vậy vẫn bị trừ đi 50% điểm toàn bài.
Tuy nhiên, tại những HĐTS “mát tính”, người chấm sẽ chọn phần tự chọn nào của thí sinh làm được nhiều hơn để chấm. Một số Hội đồng khác thì chấm theo thứ tự đúng như quy định, thí sinh làm phần tự chọn nào trước thì sẽ chấm phần đó.
Nhưng với bài thi trắc nghiệm thì mọi bài thi vi phạm đều bị xử lý như nhau theo đúng quy định là trừ 50% điểm.
Theo một cán bộ chấm thi của ĐH Bách khoa TPHCM thì nhìn chung những thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì khó cơ cơ hội đỗ, vì 50% số điểm bài thi bị trừ sẽ kéo thấp tổng điểm của thí sinh. Trong khi đó, những bài thi làm cả hai phần tự chọn lại thường có kết quả không cao.
“Tôi có chấm phải hai bài thi mắc lỗi này ở môn Toán và cả hai bài đều chỉ đạt gần 5 điểm. Đề thi của Bộ GD-ĐT đã khá chuẩn về mặt đo thời gian sao cho hợp lý với khả năng làm bài của thí sinh và tất nhiên thí sinh không thể làm bài tốt khi thời gian của các em đã bị rút đi, khi các em “tham” làm cả hai phần” - cán bộ này cho hay.
2. Lỗi kỹ năng trong làm bài thi trắc nghiệm
Tô mờ, tô thiếu, tô sót trên bài làm trắc nghiệm là những lỗi thường gặp của thí sinh. Ngược lại với những lỗi tô mờ, có thí sinh lại không tô câu trả lời bằng bút chì mà cẩn thận tô kết quả bằng bút bi cho chắc.
Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Nguyễn An Ninh cho biết, khi gặp phải bài thi có lỗi về kỹ năng như kể trên, máy chấm sẽ báo trên màn hình máy chiếu trước sự chứng kiến của cả hội đồng. Với những lỗi về tô mờ, tô sót số báo danh, mã đề, Hội đồng sẽ sửa cho các em và tiếp tục cho máy chấm lại.
Tuy nhiên, với tốc độ phải xử lý hàng nghìn bài thi mỗi giờ thì việc người chấm có tỉ mẩn từng ly từng tí để phát hiện ra được những lỗi kỹ năng làm bài của thí sinh là hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của giám khảo. Cùng đó, đối với mỗi bài được sửa đều phải lập biên bản trước khi sửa rất mất thời gian.
M.M