Nhiều đại học cảnh báo mạo danh lừa đảo đóng học phí

Mỹ Hà

(Dân trí) - Nhiều đối tượng giả danh trường đại học, lừa đảo, trục lợi bằng nhiều hình thức như đóng học phí, giới thiệu việc làm…

Ngày 12/9, một số sinh viên của Đại học FPT nhận được thông báo đến từ mail: phonghotrosinhvienquansudhfpt@gmail.com, hướng dẫn đóng các khoản "chi phí quân sự Đại học FPT".

Theo đó, đối tượng mạo danh đưa ra các lịch học như thật, với hai đợt tại Vĩnh Phúc và Sơn Tây (Hà Nội).

Mức lệ phí được đối tượng đưa ra để sinh viên đóng là 5.350.000 đồng, bao gồm phí ăn, ở, sinh hoạt tại quân khu. Sinh viên phải nộp phí trước ngày 13/9.

Nhiều đại học cảnh báo mạo danh lừa đảo đóng học phí - 1

Cảnh báo mạo danh lừa đảo đóng phí quân sự Trường Đại học FPT (Ảnh: FPT).

Cùng với đó, đối tượng lừa đảo hướng dẫn người học đóng phí học quân sự bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân có tên VU THI CHINH.

Cùng ngày, Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học FPT phát đi thông báo khẳng định, thư điện tử trên đây không phải xuất phát từ nhà trường.

Kênh liên lạc này không phải chính thức của Đại học FPT. Đây là đối tượng mạo danh Trường Đại học FPT nhằm lừa đảo, trục lợi.

Ngoài việc công bố các kênh liên lạc chính thống, Phòng Công tác sinh viên nhà trường cũng lưu ý, những sinh viên chính thức của nhà trường, sau khi có mã sinh viên, các em không sử dụng kênh chuyển khoản để nộp tiền mà chỉ sử dụng kênh thanh toán từ cổng thanh toán của nhà trường ở địa chỉ: dng.fpt.edu.vn

Khoảng tháng 7 vừa qua, một số đối tượng lừa đảo cũng mạo danh Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), giới thiệu các khóa học tiếng Anh đầu vào miễn phí, giới thiệu việc làm, học ngoại ngữ để du học...

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng cho hay, sau khi trường công bố kết quả hai phương thức xét tuyển sớm trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo bắt đầu xuất hiện một số hội nhóm không chính thống dành cho các tân sinh viên khóa 2023.

Sau khi xác minh cho thấy, người cầm đầu các hội nhóm này không phải cán bộ của nhà trường. Khi được nhắc nhở, các hội nhóm chuyển sang hoạt động kín.

Nhà trường đã phát đi cảnh báo về việc sinh viên cẩn trọng khi tham gia các hội nhóm này.

Đơn vị này khẳng định, không tạo bất cứ Fanpage, group Facebook, group Zalo chính thức nào cho tất cả các khóa, đặc biệt là cho tân sinh viên khóa 2023.

Phụ huynh và sinh viên cẩn trọng khi tham gia các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội và hạn chế cung cấp các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ... để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nhiều đại học cảnh báo mạo danh lừa đảo đóng học phí - 2

Cảnh báo lừa đảo của Trường Đại học FPT hồi tháng 5 vừa qua (Ảnh: Mỹ Hà).

Trường Đại học Kinh tế TPHCM cũng phát đi thông báo yêu cầu phụ huynh và thí sinh cảnh giác, không tham gia các nhóm tư vấn tuyển sinh K49 khác để tránh tình trạng lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, ngày 13/5, trên trang fanpage của Trường Đại học FPT cơ sở TP Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo đối tượng lừa đảo tổng đài tin nhắn từ SMS lấy tên Trường Đại học FPT TP Hồ Chí Minh.

"Gần đây có một số tin nhắn SMS được gửi đến thí sinh từ tổng đài mạo danh Trường Đại học FPT để trục lợi bất chính.

Quý phụ huynh và thí sinh cần cảnh giác trước những thông tin "ảo" không đáng tin cậy, mục đích lừa đảo, gây nhiễu thông tin đối với người nhận", nhà trường cảnh báo.

Cùng với đó, nhà trường cũng đăng tải số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ sinh viên thắc mắc liên quan đến việc lừa đảo này.

Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối cho biết, có rất nhiều sinh viên đã bị rơi vào ma trận của các hình thức lừa đảo.

Mặc dù nhiều người đã chia sẻ kinh nghiệm cảnh báo trên mạng xã hội nhưng tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến.