Nghĩa cử của một gia đình hiếu học

(Dân trí) - Lo cho 2 con đẻ, 2 con nuôi học hành thành đạt, đỡ đầu cho nhiều sinh viên nghèo học hết đại học, họ còn ủng hộ Quỹ Khuyến học và đóng góp cho công tác từ thiện gần 2 tỉ đồng. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Phước và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương ở thôn Phước Đa 3, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hoà, Khánh Hoà.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, ông Phước bắt tay vào học làm kinh tế. Năm 2002, ông thành lập Công ty TNHH Tấn Huy chuyên hoạt động: Xây dựng, vận tải hàng hoá, mua bán phế liệu, trồng rừng, làm kinh tế trang trại và dịch vụ du lịch sinh thái. Do biết tìm tòi học hỏi trong kinh doanh nên doanh nghiệp của ông ngày càng phát triển.

 

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cả 2 vợ chồng ông Phước đã cố gắng học tập để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng hạnh phúc gia đình, làm giàu chính đáng, có nhiều đóng góp xây dựng phong trào khuyến học của địa phương và công tác xã hội từ thiện phục vụ cộng đồng. Từ năm 2001, Công ty đã xây dựng được nguồn quỹ khuyến học mỗi năm trị giá gần 350 triệu đồng để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập.

 

Ngoài ra mỗi năm Công ty đã tài trợ hàng chục suất học bổng, mỗi suất từ 250.000 - 400.000 đồng; tặng học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, tỉnh 25 xe đạp trị giá mỗi xe 500.000 đồng. Hiện tại Công ty đang tài trợ cho 7 sinh viên đại học đang học tại TPHCM, mỗi em hai triệu đồng/năm và tài trợ cho đến khi hoàn thành khoá học.

 

Đặc biệt, mỗi niên học Công ty đã tặng trên 1.400 thẻ bảo hiểm thân thể cho học sinh nghèo của một số trường học trong địa bàn huyện Ninh Hoà, mỗi thẻ 30.000 đồng với số tiền trên 70 triệu đồng. Riêng trường Tiểu học Ninh Đa (nơi Công ty làm trụ sở), Công ty đã hỗ trợ san ủi diện tích 5ha vườn trường, xây tặng một công viên "Măng non" với vườn hoa, cây cảnh tổng trị giá 150 triệu đồng. Năm học 2006 -2007,  Công ty đã ký vào sổ vàng tặng Quỹ Khuyến học của Tỉnh Hội 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng.

 

Ngoài việc đóng góp xây dựng ủng hộ Quỹ Khuyến học, tài trợ học bổng, gia đình ông Phước còn tham gia công tác xã hội, từ thiện, ủng hộ quỹ vì người nghèo và trực tiếp xây dựng trên 10 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá hàng trăm triệu đồng. Tổng giá trị đóng góp của gia đình ông Phước từ năm 2001-2006 đến nay khoảng gần 2 tỉ đồng.

 

Gia đình ông Phước được công nhận là "Gia đình hiếu học" tiêu biểu các cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh năm 2006. Được T.Ư Hội Khuyến học tặng Bằng khen (năm 2006).

 

Trần Thuẫn