Một trường đại học giảm từ 7 xuống chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh

Hoài Nam

(Dân trí) - Từ 7 phương thức tuyển sinh vào năm 2024, năm nay trường đại học này chỉ còn sử dụng 3 phương thức để tuyển sinh.

Trưa 5/5, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) chính thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2025.

Theo đó, năm 2025, Trường Đại học Quốc tế tuyển 2.000 chỉ tiêu với 3 phương thức khác nhau cho 5 nhóm ngành bậc đại học. 

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc TPHCM tổ chức năm 2025.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cụ thể 5 nhóm ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh cho từng nhóm ngành như sau: 

Một trường đại học giảm từ 7 xuống chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh - 1
Một trường đại học giảm từ 7 xuống chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh - 2

Về cách quy đổi điểm tiếng Anh trong xét tuyển, nhà trường cũng công bố như sau:

Một trường đại học giảm từ 7 xuống chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh - 3

Về các mức điểm cộng trong xét tuyển, nhà trường công bố từng trường hợp khác nhau sẽ có mức điểm cộng khác nhau theo đúng quy chế do Bộ GD&ĐT quy định.

Nhà trường cũng lưu ý, nếu thí sinh đã lựa chọn quy đổi điểm tiếng Anh thì  sẽ không được cộng điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh.

Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương IELTS được cộng vào điểm xét tuyển theo các mức điểm sau:

Một trường đại học giảm từ 7 xuống chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh - 4

Năm 2024, Trường Đại học Quốc tế có đến 7 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024; Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024;

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài).