Một trường có 3 giảng viên sinh năm 1989 được bổ nhiệm phó giáo sư

Hoài Nam

(Dân trí) - Tại trường đại học này, có 3 giảng viên sinh năm 1989 cùng lúc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2024.

Năm 2024, cả nước có 14 tiến sĩ sinh năm 1989 (năm Kỷ Tỵ) đạt chuẩn chức danh phó giáo sư thì có đến 3 gương mặt đến từ Trường Đại học Phenikaa.

3 giảng viên sinh năm 1989 cùng lúc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Phenikaa gồm TS Phạm Văn Cảnh, TS Trương Thanh Tùng và TS Nguyễn Ngọc Anh.

Một trường có 3 giảng viên sinh năm 1989 được bổ nhiệm phó giáo sư - 1

TS Phạm Văn Cảnh (Ảnh: N.T).

TS Phạm Văn Cảnh, quê ở Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh, là tân phó giáo sư ngành công nghệ thông tin.

Ông Cảnh nhận bằng đại học ngành công nghệ thông tin tại Học viện An ninh Nhân dân năm 2012. Đến năm 2016, ông nhận bằng thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc Gia Hà Nội).

Đến năm 2020, ông nhận bằng tiến sĩ cũng tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Và năm 2024, TS Phạm Văn Cảnh được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Đến nay, TS Phạm Văn Cảnh đã công bố 36 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Trương Thanh Tùng quê ở Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương, là tân phó giáo sư ngành dược học.

Một trường có 3 giảng viên sinh năm 1989 được bổ nhiệm phó giáo sư - 2

TS Trương Thanh Tùng (Ảnh: N.T).

Ông Tùng tốt nghiệp đại học năm 2012 tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Hai năm sau, ông nhận bằng thạc sĩ ngành hóa học, chuyên ngành hóa dược tại Đại học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc. Năm 2018, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

Trước khi về nước làm việc tại Trường Đại học Phenikaa, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Phenikaa vào cuối năm 2019, ông Tùng có thời gian làm giảng viên tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch và trợ lý giáo sư nghiên cứu tại  Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ.

Đến nay, ông Tùng đã công bố 48 bài báo khoa học, trong đó 40 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và được cấp một bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

TS Nguyễn Ngọc Anh, quê ở Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh, là gương mặt thứ 3 sinh năm 1989 tại Trường Đại học Phenikaa được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Ông Anh nhận bằng đại học năm 2011 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đến năm 2018, ông nhận bằng tiến sĩ ngành vật lý, chuyên ngành vật lý nguyên tử và hạt nhân tại Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Một trường có 3 giảng viên sinh năm 1989 được bổ nhiệm phó giáo sư - 3

TS Nguyễn Ngọc Anh (Ảnh: N.T).

Trong quá trình công tác, TS Nguyễn Ngọc Anh đã công bố 54 bài báo khoa học, trong đó 30 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của TS Nguyễn Ngọc Anh gồm cấu trúc hạt nhân - sơ đồ mức, mật độ mức, và hàm lực bức xạ; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân; phát triển thiết bị và kỹ thuật ghi đo bức xạ.