Một học sinh lớp 10 ở TPHCM giành giải nhất văn toàn quốc

Hoài Nam

(Dân trí) - Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 10, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) giành giải nhất môn ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), trường có 58 giải tại trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, trong đó, có 3 giải nhất, 13 giải nhì, 22 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Một học sinh lớp 10 ở TPHCM giành giải nhất văn toàn quốc - 1

Em Nguyễn Hồng Anh (mặc sơ mi áo, thứ 2 từ trái qua hàng đứng), học sinh lớp 10 giành giải nhất môn văn trong kỳ thi học giỏi sinh quốc gia (Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu).

3 giải nhất tại trường thuộc về em Trần Trung Khang ở môn toán, em Bùi Quang Duy môn sinh và em Nguyễn Hồng Anh ở môn văn.

Đặc biệt, em Nguyễn Hồng Anh, người giành giải nhất môn văn trong kỳ thi này đang là học sinh lớp 10 chuyên văn tại trường.

Tại trường Phổ thông Năng khiếu, cũng có 6 em học sinh lớp 10 khác đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay ở các môn toán, văn, tiếng Anh, tin học, lịch sử.

Thông tin từ phía nhà trường, có 2 học sinh đạt giải môn toán, một học sinh đạt giải môn sinh, một học sinh đạt giải môn tin của trường được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển đại diện Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 được tổ chức vào các ngày 5 và 6/1 vừa qua. 

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi gồm toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc.

Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.351 thí sinh đạt giải chiếm 57,65%.

Một học sinh lớp 10 ở TPHCM giành giải nhất văn toàn quốc - 2

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu trong lễ ra quân kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 (Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu).

Theo kế hoạch, tháng 3/2024, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024, đối với các môn toán, vật lí, hóa học, sinh học và tin học.