Một giáo viên Toán ở TPHCM nâng điểm cho 37 học sinh

Hoài Nam

(Dân trí) - Giáo viên Toán tại Trường THCS Bình Trị Đông A, Bình Tân, nâng điểm cho 37 học sinh lớp 6 và 7 để các em không bị điểm dưới trung bình... Trường này đã xác minh sự việc và đánh giá không có tiêu cực.

Sự việc xảy ra vào cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Trường THCS Bình Trị Đông A. 

Cụ thể, vào tháng 5/2021, một phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Bình Trị Đông A đã gửi đơn khiếu nại về sự việc thầy L.T.Q.B, giáo viên Toán của trường nâng điểm học kỳ 2 cho hàng loạt học sinh. 

Một giáo viên Toán ở TPHCM nâng điểm cho 37 học sinh - 1
Một giáo viên Toán ở TPHCM nâng điểm cho 37 học sinh - 2

Theo kết quả xác minh của UBND quận Bình Tân, TPHCM, thầy L.T.Q.B nâng điểm cho 37 học sinh nhưng "không phát hiện tình trạng tiêu cực" (Ảnh CTV).

Theo danh sách của phụ huynh này cung cấp, một học sinh lớp 7/14 được nâng nhiều nhất là từ 0,25 lên 5 điểm, được nâng ít nhất là hai học sinh lớp 7/2 được nâng từ 4,75 điểm lên 5 điểm.

Kết quả xác minh UBND quận Bình Tân cho thấy, có xảy ra sự việc thầy L.T.Q.B tự ý sửa điểm bài kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 môn Toán cho 37 học sinh ở 4 lớp thầy đang giảng dạy, gồm lớp 6/12, 6/13 và lớp 7/2, 7/14. 

Lý do được đưa ra, do thầy B. thấy chất lượng bài kiểm tra của học sinh thấp, nâng để các em được tròn 5 điểm, không bị rớt xuống trung bình, ảnh hưởng đến kết quả cuối năm của học sinh trong suốt một năm phấn đấu. 

Báo cáo kết quả xác minh sự việc cho rằng "không phát hiện tình trạng tiêu cực".

Giữa tháng 7, việc sửa điểm đã được khắc phục bằng cách phục hồi điểm đúng thực tế. 

UBND quận Bình Tân yêu cầu trường, tổ bộ môn Toán trường THCS Bình Trị Đông A rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc kiểm tra, giám sát giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn. 

Đánh giá xếp loại quý 3/2021 đối với thầy L.TQ.B ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. 

Về sự việc này, lãnh đạo Trường THCS Bình Trị Đông A cho biết, thầy B. giải thích và trường tiến hành xác minh nguyên nhân nâng điểm là do chất lượng học sinh của thầy dạy thấp quá, mục đích muốn sửa điểm để các em không bị ảnh hưởng và không làm ảnh hưởng đến thi đua. Sự việc hoàn toàn không có bất cứ mục đích tiêu cực nào. 

Về việc xử lý thầy B., trường đã tiến hành cắt thi đua, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong quý 3/2021 của thầy, do thầy B. đã vi phạm các quy định về quy chế chuyên môn.

Cán bộ quản lý của nhà trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), tổ trưởng và tổ phó chuyên môn Toán đã nhìn nhận thiếu sót trong việc kiểm tra, giám sát giáo viên, làm kiểm điểm trước Phòng GD-ĐT quận Bình Tân.