Đắk Lắk:

Mỏi mòn chờ 3 năm, học viên lớp báo chí chuẩn bị được cấp bằng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi tốt nghiệp, gần 30 học viên lớp báo chí liên kết tại Đắk Lắk "dài cổ" chờ cấp bằng. Sau nhiều lần hứa hẹn, phía nhà trường công bố sớm cấp bằng cho các học viên.

Chiều 8/3, trao đổi phóng viên Dân trí ông Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (Nghệ An), xác nhận, đơn vị sớm cấp bằng tốt nghiệp cho 28 học viên lớp báo chí đào tạo cao đẳng liên thông lên đại học, hệ vừa học, vừa làm năm 2018 liên kết với Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Theo ông Tiến, bằng đã có sẵn và tuần tới phía nhà trường sẽ vào Đắk Lắk để trao cho các học viên.

Mỏi mòn chờ 3 năm, học viên lớp báo chí chuẩn bị được cấp bằng - 1

Trường Đại học Vinh cho biết chính thức cấp bằng tốt nghiệp cho 28 học viên báo chí tại Đắk Lắk sau 3 năm tốt nghiệp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trả lời lý do sau 3 năm mỏi mòn chờ đợi đến nay học viên mới chuẩn bị được cấp bằng, lãnh đạo Trường Đại học Vinh cho biết, nhà trường phải rà soát lại các điều kiện, phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo đầu ra của chương trình đào tạo, xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện mới được cấp bằng.

"Đây là việc ngoài ý muốn của trường, trước khi cấp bằng cũng phải rà thật kỹ, xin ý kiến chặt chẽ để khi cấp bằng mọi thứ đều phải đảm bảo đúng quy định", ông Tiến nói thêm.

Với thông tin sẽ được cấp bằng, một nữ phóng viên công tác tại đài truyền hình một huyện ở Đắk Lắk cho rằng, chị hy vọng đây là sự thật, bởi phía Trường Đại học Vinh và Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã hứa hẹn với học viên quá nhiều lần suốt 3 năm qua.

"Nhiều đồng nghiệp của tôi do không được cấp bằng đúng hẹn nên bị mất cơ hội việc làm, không đủ điều kiện để thăng tiến nên rất thiệt thòi. Vừa qua, chúng tôi còn định làm đơn kiến nghị tập thể gửi UBND tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nếu nhà trường không cấp bằng tốt nghiệp", nữ phóng viên lên tiếng.

Như Dân trí thông tin, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên liên kết với Trường Đại học Vinh mở lớp Báo chí, đào tạo cao đẳng liên thông lên đại học, hệ vừa học vừa làm vào năm 2018.

Mỏi mòn chờ 3 năm, học viên lớp báo chí chuẩn bị được cấp bằng - 2

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên liên kết với Đại học Vinh mở lớp báo chí hệ vừa học, vừa làm (Ảnh: Thúy Diễm).

Lớp báo chí K59 có gần 30 học viên theo học lớp trên, đa phần là phóng viên, nhân viên công tác tại đài truyền hình các huyện ở Đắk Lắk và một số đài truyền hình trung ương thường trú tỉnh Đắk Lắk. Địa điểm học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột).

Tháng 1/2021, các học viên hoàn thành khóa học, có kết quả thi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong thời gian chờ nhà trường cấp bằng. Tuy nhiên, suốt 3 năm qua, các học viên nhiều lần được nhà trường hứa sẽ sớm cấp bằng nhưng không thực hiện.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên cho rằng, phía trường chỉ chịu trách nhiệm về mảng cơ sở vật chất, còn đào tạo thuộc về Trường Đại học Vinh nên từ chối cung cấp thông tin và đề nghị liên hệ Đại học Vinh.

Trước thông tin này, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên.

Đối với việc nhà trường trả lời báo chí rằng chỉ chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, không chịu trách nhiệm về việc vấn đề đào tạo là cách trả lời không có trách nhiệm đối với các học viên mà nhà trường đứng ra tuyển sinh.

Trước đó, phía Trường Đại học Vinh cam đoan tháng 12/2023 sẽ chính thức cấp bằng cho học viên, tuy nhiên đến cuối năm 2023, các học viên vẫn chưa nhận bằng như hứa hẹn.