Miễn học phí cho học sinh cả nước, phụ huynh được giảm trừ bao nhiêu?
(Dân trí) - Tùy theo mức thu của từng địa phương, phụ huynh được miễn đóng số tiền từ 8.000 đến 340.000 đồng/tháng.
Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc miễn học phí cho học sinh mầm non từ 3 tháng đến 4 tuổi và học sinh phổ thông.
Như vậy, cùng với chính sách hiện hành miễn học phí cho học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến hết THCS, toàn bộ trẻ mầm non và học sinh các cấp học còn lại tại các cơ sở giáo dục công lập cũng sẽ miễn học phí.
Riêng học sinh trường dân lập, tư thục sẽ được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật. Phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.
Tùy theo mức thu học phí của từng địa phương, phụ huynh được miễn đóng số tiền học khác nhau mỗi tháng.
Ở bậc mầm non, có 3 tỉnh đang thu học phí thấp nhất dưới 10.000 đồng/tháng gồm Đắk Nông, Lai Châu và Sơn La. Theo đó, ba tỉnh này chỉ thu 8.000 đồng/tháng với trẻ mầm non khu vực miền núi và cao nhất 38.000 đồng/tháng với trẻ khu vực thành thị.
Trong khi đó, ở bậc THPT, Sơn La thu cao nhất với 52.000 đồng/tháng, Đắk Nông thu cao nhất 45.000 đồng/tháng và Lai Châu thu cao nhất 35.000 đồng/tháng.
Nhiều tỉnh thành có mức thu học phí bậc THCS và THPT dưới 100.000 đồng/tháng với học sinh thành thị, như: Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đắk Lắk, Điện Biên, Hà Giang, Gia Lai, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Sóc Trăng...
Mức thu học phí cao nhất thuộc về các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Tây Ninh, Bình Định, Hà Nội.
Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu cả nước về mức thu học phí với 340.000 đồng/tháng với học sinh thành thị. Tiếp đó là Bắc Ninh và Tây Ninh với 300.000 đồng/tháng.
Cùng nhóm đối tượng thành thị này, Hà Nội thu 217.000 đồng/tháng với cấp THPT còn Bình Định thu thấp hơn một chút với 200.000 đồng/tháng.
Như vậy, nếu chính sách miễn học phí cho học sinh công lập cả nước được áp dụng, phụ huynh học sinh sẽ không phải đóng khoản tiền nêu trên.
Đồng thời, cũng theo Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm, phụ huynh không phải đóng tiền học thêm trong nhà trường.
Riêng các chi phí dịch vụ giáo dục khác như bán trú, trông giữ trẻ ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao..., phụ huynh vẫn phải đóng góp theo biểu phí quy định của từng địa phương.
Dưới đây là bảng học phí năm học 2024-2025 tại 63 tỉnh thành:
Học phí năm học 2024-2025 của 63 tỉnh thành (Bảng biểu: Hoàng Hồng).