Lý do trường gần 13 tỷ đồng để không, học sinh học trong nhà bán trú

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trường học được đầu tư tiền tỷ, đã hoàn thiện khang trang nhưng vì vướng quy định phòng cháy chữa cháy nên hàng trăm học sinh huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) phải học nhờ trong nhà bán trú.

Hơn 2 năm qua, hàng trăm em học sinh ở Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang phải học trong dãy nhà bán trú 2 tầng.

Thầy Cao Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân, huyện Quan Sơn, cho biết năm 2022, Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân được đầu tư gần 13 tỷ đồng để xây dựng mới 8 phòng học và dãy nhà bộ môn, nhà hiệu bộ.

Lý do trường gần 13 tỷ đồng để không, học sinh học trong nhà bán trú - 1

Dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học được hoàn thiện khang trang, nhưng vướng quy định phòng cháy chữa cháy nên chưa thể đưa vào sử dụng (Ảnh: Thanh Tùng).

Đến tháng 8/2023, các công trình này đã hoàn thiện nhưng chưa được bàn giao cho nhà trường sử dụng vì vướng quy định phòng cháy chữa cháy.

"Từ khi bắt đầu xây dựng đến nay, do không có lớp học nên nhà trường phải tận dụng dãy nhà bán trú làm nơi giảng dạy cho các em học sinh. Việc học ở phòng bán trú rất bất tiện, ngày mưa nền sân đất lầy lội, ngày nắng thì nóng", thầy Vinh nói.

Thầy Vinh mong rằng thời gian tới các cấp, ngành chức năng sớm hoàn tất các quy định để học sinh được vào học trong ngôi trường mới.

Theo tìm hiểu, ngoài Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân, trên địa bàn huyện Quan Sơn có 3 ngôi trường khác cũng trong cảnh ngộ tương tự.

Lý do trường gần 13 tỷ đồng để không, học sinh học trong nhà bán trú - 2

Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân đang học tạm ở nhà bán trú (Ảnh: Cao Vinh).

Cụ thể, Trường Tiểu học Trung Thượng, được đầu tư hơn 10,4 tỷ đồng; Trường Tiểu học Trung Hạ, được đầu tư gần 9 tỷ đồng và Trường Tiểu học Tam Lư, được đầu tư gần 9 tỷ đồng. Cả 3 ngôi trường này đều đã hoàn thiện và còn thiếu các hạng mục về phòng cháy chữa cháy.

Mặc dù chưa được nghiệm thu và bàn giao, nhưng năm học vừa qua, ban giám hiệu nhà trường đành bất đắc dĩ đưa các em vào học vì không còn cách nào khác.

Lý do trường gần 13 tỷ đồng để không, học sinh học trong nhà bán trú - 3

Dãy nhà bán trú đang được sử dụng làm lớp học tạm cho các em học sinh (Ảnh: Thanh Tùng).

"Các công trình đã hoàn thiện nhưng chỉ vướng quy định về phòng cháy chữa cháy. Do không còn lớp học tạm nên chúng tôi phải xin phép nhà thầu và chủ đầu tư cho các em vào học tạm, nếu không cho vào thì không biết các em học ở đâu", thầy Phạm Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hạ nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Huy Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn, cho biết thời điểm triển khai xây dựng các công trình chưa có thông tư mới quy định về phòng cháy chữa cháy. Điều này dẫn đến khi làm xong, các công trình đều vướng quy định phòng cháy chữa cháy.

"Hiện có 3 trường đã tạm thời cho các cháu vào học ở lớp học mới. Không còn chỗ nào để sắp xếp được nữa, nếu không cho các cháu vào thì không biết các cháu học ở đâu", ông Hà cho biết.

Lý do trường gần 13 tỷ đồng để không, học sinh học trong nhà bán trú - 4

Mặc dù chưa hoàn tất quy định về phòng cháy chữa cháy nhưng bất đắc dĩ Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Hạ phải cho các em học sinh vào học vì không có chỗ học tạm (Ảnh: Thanh Tùng).

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Phú Đạt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (đại diện chủ đầu tư), cho biết, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn, địa phương đã có nghị quyết về chủ trương đầu tư các hạng mục phòng cháy chữa cháy cho các trường.

Theo ông Đạt, dự kiến trong đầu quý I năm 2024, đơn vị sẽ triển khai đầu tư bổ sung các hạng mục phòng cháy chữa cháy để đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao công trình cho nhà trường đưa vào sử dụng.