Không chấp nhận báo cáo của Học viện Quan hệ quốc tế

(Dân trí) - Chiều qua 30/8, Học viện Quan hệ quốc tế có văn bản báo cáo về việc sai sót trong thông báo <a href=" http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/8/138252.vip"> trúng tuyển nhầm</a> cho 32 thí sinh gửi Vụ ĐH và SĐH. Tuy nhiên, công văn này không được chấp nhận vì thiếu số, dấu đỏ và đặc biệt là chưa giải trình thỏa đáng.

Trong báo cáo của Học viện Quan hệ quốc tế, ông Vũ Thế Hiệp - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường giải trình:

 

Trong đợt tuyển sinh ĐH 2006, Học viện Quan hệ Quốc tế đã đăng ký với Bộ GD-ĐT và công khai trên toàn quốc, sẽ tuyển sinh vào 3 ngành học:

 

- Quan hệ quốc tế khối D với 3 mã số là 701 (thi tiếng Anh, học ngoại ngữ tiếng Anh), 704 (thi tiếng Anh, học ngoại ngữ tiếng Trung) và 703 (thi tiếng Pháp học ngoại ngữ tiếng Pháp), tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 200

 

- Ngành tiếng Anh - Quan hệ quốc tế, thi khối D, với mã số là 751

 

- Tiếng Pháp - Quan hệ quốc tế, thi khối D, mã số 753.

 

Ngành tiếng Anh và tiếng Pháp là 2 ngành mới, được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh từ năm học 2006 - 2007 với tổng chỉ tiêu là 150. Mặc dù 2 ngành này chưa được ghi trong cuốn “Những điều cần biết 2006…” do Bộ phát hành nhưng Bộ đã thông báo bằng công văn cho tất cả các Sở GD-ĐT trong cả nước.

 

Trên thực tế đã có 187 em dự thi 2 ngành mới này và như vậy, Học viện triển khai việc thông báo tuyển sinh là đúng (?).

 

Do có 2 ngành mới và để cân đối số thí sinh dự thi giữa ba ngành đào tạo, Học viện đã thông báo cho tất cả các thí sinh đến làm thủ tục dự thi biết chủ trương của trường là: Các em có thể chuyển nguyện vọng ngành dự thi (NV1, không phải nộp lệ phí) khuyến khích các em đăng ký thêm NV2 vào học ngành thứ 2 tại Học viện với điều kiện thi và học cùng một ngoại ngữ, đủ điểm xét tuyển, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và có đóng góp một phần lệ phí (20.000đ/người). Đã có một số em chuyển NV1 và đăng ký NV2.

 

Khi tiến hành xác định điểm chuẩn, do sai sót về kỹ thuật xử lý máy tính, nên đã đề 32 thí sinh đăng ký mã thi 751 (1 em), 701 (25 em), 703 (6 em), nghĩa là NV1, chuyển sang danh sách mã thi 751 và 753 theo NV2. 32 thí sinh này nếu thuộc danh sách NV1 thì không trúng tuyển nhưng sang danh sách NV2 lại đạt điểm trúng tuyển.

 

Hội đồng tuyển sinh của Học viện đã sớm phát hiện ra sai sót này và kịp thời xử lý, đồng thời quyết định gửi thư nhanh cho 32 thí sinh, triệu tập các em để xác minh hồ sơ đăng ký dự thi và xin lỗi vì thông báo trúng tuyển nhầm.

 

Ngày 21/8, đại diện Hội đồng tuyển sinh đã gặp hầu hết các thí sinh cùng phụ huynh nói trên để giải thích lý do sai sót và xin lỗi. Theo lý luận của trường này thì “đây là sai sót đáng tiếc đã làm không ít thí sinh và phụ huynh trong số 32 thí sinh thất vọng và thắc mắc. Tuy nhiên, sai sót này không vi phạm Quy chế tuyển sinh của Bộ và Học viện xử lý kịp thời sai sót này là đúng đắn”.

 

Tuy nhiên, theo ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và SĐH, Bộ GD-ĐT: “Về nguyên tắc hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh của thí sinh chỉ được đăng ký một NV. Do đó, nếu Học viện Quan hệ quốc tế làm như vậy là sai quy định vì điểm trúng tuyển NV2 phải bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển NV1”.

 

Vụ ĐH và SĐH đã yêu cầu Học viện Quan hệ quốc tế báo cáo lại và gửi về Bộ trong thời gian sớm nhất.

 

Minh Hạnh