Tư vấn tuyển sinh:

Học viện Quan hệ Quốc tế có tuyển sinh khối A?

(Dân trí) - Học viện Quan hệ Quốc tế có tuyển sinh khối A? ĐKDT 2 ngành của một trường có được không? Thông tin về Học viện Quản lý giáo dục, Hệ cao đẳng trường ĐH Dân lập Hồng Bàng...

Hỏi: Em muốn hỏi Học viện Quan hệ Quốc tế có tổ  chức thi khối A  không? Đó là ngành gì mã ngành là bao nhiêu? Trường có nhận hồ sơ trực tiếp ko, và thủ tục như thế nào? (tranngockhanh_2004@yahoo.com).

 

* Trả lời:

 

Mặc dù trên website của Học viện Quan hệ Quốc tế thông báo tuyển sinh khối A ngành Quan hệ Quốc tế - Tiếng Anh nhưng theo ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ ĐH, Bộ GD-ĐT chưa đồng ý phương án tuyển sinh khối A của trường này.

 

Như vậy Học viện Quan hệ Quốc tế chỉ tuyển sinh D, không tuyển sinh khối A.

Em có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho trường từ ngày 11/4-11/7.

 

Hồ sơ ĐKDT làm theo mẫu của Bộ GD-ĐT. Khi làm hồ sơ em nên lưu ý: Mã ĐKDT khi nộp hồ sơ tại các trường ĐH, CĐ là 99.

   

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Năm nay em nộp hồ sơ ĐKDT vào truờng ĐH Dân lập Hồng Bàng, nếu như em không đậu NV1 mà điểm lại thấp hơn điểm sàn nhưng em lại muốn nộp hồ sơ vào Hệ cao đẳng của trường thì em phải làm thủ tục như thế nào? (dori_1812@yahoo.com.vn)

 

Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2007 của những thí sinh đã thi khối A,B,C,D theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT vào các trường ĐH trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

 

Do vậy để đăng kí NV1 vào trường em phải đăng ký ở mục 2 và mục 3 trong hồ sơ ĐKDT (Mục dành cho các thí sinh đăng kí NV1 đối với các trường không tổ chức thi).

 

Để đăng kí vào hệ CĐ của trường em bắt buộc phải có tổng điểm bằng hoặc trên mức điểm sàn CĐ do Bộ GD-ĐT quy định.

 

Hỏi: Năm nay em thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nhưng em vẫn chưa chọn được ngành học phù hợp nhất với khả năng của mình, và hiện tại em đang băn khoăn giữa 2 ngành của trường này. Như vậy giả sử em nộp hồ sơ đăng ký vào cả 2 ngành của trường Kinh tế Quđnàyân rồi đến gần thi em sẽ quyết định thi ngành nào thì liệu có được không? (hoadongnoi.rea@gmail.com )

 

Hoàn toàn được. Em có thể làm nhiều bộ hồ sơ ĐKDT vào nhiều ngành của một trường ĐH bất kỳ để sau này có thể quyết định dự thi ngành nào.

 

Hỏi: Năm nay em phải làm hồ sơ đăng ký thi tuyển đại học nhưng vẫn chưa hiểu cách đăng ký như thế nào. Em muốn hỏi là khi nộp hồ sơ ĐKDT  theo trường cấp 3 đợt 10/4 này thì có phải đăng ký luôn nguyện vọng thi cao đẳng hay không. Còn về nguyện vọng 2 các trường đại học sẽ đăng ký lúc nào. Nếu em thi 2 khối A và D thì mỗi khôí có được đăng ký 2 nguyện vọng đại học và cao đẳng hay không? (friend_forever_892002@yahoo.com).

 

Nguyện vọng chỉ có sau khi có kết quả thi ĐH. Do vậy khi làm hồ sơ em không phải đăng kí nguyện vọng. Nếu em thi ở hai khối thì em sẽ có 2 nguyện vọng ở khối A và hai nguyện vọng ở khối D ( gọi là NV2, NV3).

 

Em nên lưu ý: Khi trúng tuyển NV1 thì em không được phép đăng ký NV2, NV3.

 

Một bộ hồ sơ ĐKDT cần phải có:

-         Một túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2.

-         Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 có ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau ( một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường)

-         Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

-         Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các Sở GD-ĐT gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả (hoặc giấy báo điểm) và giấy báo trúng tuyển.

 

Sau khi có đầy đủ những giấy tờ này em có thể bất kì điểm thu nộp hồ sơ nào của địa phương để ĐKDT.

 

Hỏi: Học sinh ở tỉnh Hải Dương có thể thi trường ĐH Y Hải Phòng không? ( trungdv-1a@hedspi.hut.edu.vn ).

 

Trường ĐH Y Hải Phòng tuyển sinh trong cả nước nên em hoàn toàn được phép ĐKDT vào trường.

 

Hỏi: Em là một học sinh đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bây giờ em muốn dự thi lên CĐ hoặc ĐH . Vậy hồ sơ của em làm có giống với hồ sơ của các học sinh đã tốt nghiệp THPT hay không? (dauchantrencat88@yahoo.com )

 

Có hai hình thức để em có thể học lên hệ CĐ, ĐH:

Một là em ĐKDT ĐH, CĐ như một thí sinh tự do. Cách thức làm hồ sơ giống như các thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Khi nộp hồ sơ ĐKDT em nên kèm theo bản photo bằng tốt TCCN của mình để được hưởng quyền lợi của mình.

Hai là em học chuyển hệ từ TCCN lên CĐ, ĐH còn gọi là hệ đào tạo liên thông. Hệ này không thi cùng với kì thi ĐH, CĐ mà thường thi vào tháng 5 hàng năm. Để dự thi hệ này thi em phải xem danh sách các trường đào tạo liên thông tại đây sau đó liên hệ trực tiếp với trường mình định ĐKDT để biết cách làm hồ sơ và cách dự thi ( mẫu hồ sơ hệ liên thông khác mẫu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ).

 

Hỏi: Em là thí  sinh  đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006, năm nay em muốn thi lai, nhưng em ko hiểu phải điền mã tỉnh như thế nào ? em có hộ khẩu thường trú tại Hà Tây, nhưng hiện giờ em đang sinh sống ở trong TPHCM và em muốn nộp hồ sơ tại TPHCM, nếu em nộp hồ sơ trong này thì là điền  mã vãng phải không? (nhugionhumay2005@gmail.com)

 

Em nên mua quyển “Những điều cần biết...” để biết mã tỉnh, mã huyện của mình. Riêng các mã này em phải ghi theo hộ khẩu thường trú, nghĩa là khi mã huyện, mã tỉnh theo hộ khẩu Hà Tây.

 

Em là thí sinh tự do, nộp hồ sơ ĐKDT tại nơi mình không có hộ khẩu thường trú nên phải ghi mã của thí sinh vãng lai.

 

Hỏi: Năm nay em định thi vào Học viện Quản lí giáo dục, em cũng không rõ sau này ra trường em có thể  xin viêc ở cơ quan nào? (sonnu_304@yahoo.com ).

 

Học viện Quản lý giáo dục được thành lập vào ngày 3/4/2006 trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo (được thành lập từ 1/10/1976). Trường đào tạo ở  3 chuyên ngành. Năm 2007, trường tuyển sinh 500 chỉ tiêu. Dưới đây là những thông tin và chỉ tiêu của từng ngành.

 

1. Ngành Quản lý giáodục: 200 chỉ tiêu (Khối A, C, D1)

 

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thứccơ bản về quản lý, giáo dục và kiến thức chuyên sâu về quản lý giáo dục; Có kỹnăng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện các chức năng quản lý ởcác cơ quan, tổ chức giáo dục; Có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đềcủa khoa học quản lý nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục; Có năng lực tựhọc, nghiên cứu khoa học, tiếp tục học ở trình độ cao hơn về quản lý nói chungvà quản lý giáo dục nói riêng.

 

Nơi làm việc: Cán bộ, chuyên viên các phòng/ban đào tạo, tổ chức hành chính, kế hoạch tài chính, đánh giá chấtlượng, quản lý dự án… trong các cơ quan quản lý GD-ĐT (Vụ, Viện, Sở, Phòng);Các trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; Các tổ chức chính trị, xã hội; Hoặc làm cán bộ giảng dạy.

 

2. Ngành Tin học ứngdụng:   200 chỉ tiêu (Khối A)

 

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiếnthức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý nóichung và quản lý giáo dục nói riêng; Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng côngnghệ thông tin và truyền thông trong quản lý chuyên môn, nhân sự, hành chính,tài chính...

 

Nơi làm việc: Chuyên viên công nghệ thông tin tại cáccơ quan quản lý GD-ĐT và các trường, cơ sở giáo dục; Các tổ chức, cơ quan Nhà nước, tư nhân; Các doanh nghiệp hoặc làm cán bộ giảng dạy.

 

3. Ngành Tâm lý - Giáo dụchọc:100 chỉ tiêu (Khối C,D1)

 

Mục tiêu: Trang bị cho người học những hiểu biếtcơ bản các kiến thức tâm lý học, giáo dục học; Có khả năng ứng dụng các thànhtựu của khoa học tâm lý, giáo dục trong hoạt động giáo dục, tư vấn, dịch vụ vàphát triển cộng đồng; Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tổ chúc cáchoạt động dạy học về tâm lý học và giáo dục học.

 

Nơi làm việc: Giáo viên, giảng viên tại các trườnghọc, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; Cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên tại cáccơ quan quản lý giáo dục (Vụ, Viện, Sở, Phòng) và các cơ quan nghiên.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007