Học sinh ứng dụng công nghệ khai thác "kho vàng" dưới tán rừng

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Nguồn dược liệu dưới tán rừng Nghệ An được ví như "kho vàng" chưa khai thác hết. Nhóm học sinh địa phương đã ứng dụng Blockchain và tiêu chuẩn GACP-WHO để phát triển tiềm năng này bền vững.

Nhóm học sinh tại Nghệ An đã tạo ra dự án khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ Blockchain (hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, hoạt động trên cơ chế chuỗi khối) và tiêu chuẩn GACP-WHO (quy trình trồng, thu hái dược liệu sạch, đạt chuẩn quốc tế) để khai thác tiềm năng dược liệu dưới tán rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Nhóm bao gồm Nguyễn Lâm Nhật Minh, Lê Thị Diệp Chi, Lê Doãn Thái, Nguyễn Gia Như và Nguyễn Trần Mai Phương, đến từ các trường THPT Chuyên Đại học Vinh, THPT Lê Viết Thuật và THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Học sinh ứng dụng công nghệ khai thác kho vàng dưới tán rừng - 1

Các em đi thực tế, khảo sát các loại dược liệu (Ảnh: Lâm Đức).

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VII do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu hút hàng trăm ý tưởng sáng tạo từ học sinh, sinh viên trên khắp cả nước.

Sân chơi này không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học đường, còn giúp các bạn trẻ trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.

Tại Nghệ An, hai dự án của học sinh đã xuất sắc vượt qua vòng bán kết, đặc biệt dự án "Ứng dụng Blockchain trong sản xuất và kinh doanh dược liệu dưới tán rừng tự nhiên hỗ trợ sinh kế bền vững" được đánh giá cao nhờ tính mới mẻ, khả năng ứng dụng thực tế và tác động xã hội tích cực.

Nguyễn Lâm Nhật Minh, trưởng nhóm dự án, chia sẻ: "Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên rất lớn, đặc biệt miền Tây xứ Nghệ có nhiều loại cây dược liệu quý, giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, bà con miền núi chủ yếu khai thác lâm sản phụ theo hình thức tự phát, buôn bán nhỏ lẻ, sản phẩm chưa có thương hiệu nên đầu ra gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Học sinh ứng dụng công nghệ khai thác kho vàng dưới tán rừng - 2

Học sinh trong nhóm nghe giới thiệu cây giống dược liệu ở khu vườn ươm bản Cọc, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Ảnh: Lâm Đức).

Dự án của chúng em ứng dụng Blockchain và tiêu chuẩn GACP-WHO với mong muốn giải quyết những hạn chế đó, vừa giúp minh bạch nguồn gốc dược liệu, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân".

Dự án của nhóm học sinh Nghệ An được ví như "chìa khóa" khai mở tiềm năng "kho vàng" dược liệu dưới tán rừng.

Bằng cách ứng dụng công nghệ Blockchain kết hợp tiêu chuẩn GACP-WHO, dự án giúp truy xuất rõ nguồn gốc, đảm bảo quy trình trồng trọt, thu hái đạt chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho sản phẩm, tạo nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số sống dưới tán rừng.

Dự án không chỉ góp phần nâng cao giá trị dược liệu mà còn giúp bảo vệ rừng tự nhiên, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và lan tỏa ý thức trách nhiệm xã hội. 

Lê Thị Diệp Chi, thành viên nhóm, nói: "Điểm khác biệt của dự án là ứng dụng công nghệ Blockchain để số hóa toàn bộ chuỗi giá trị dược liệu, từ khâu trồng trọt, thu hoạch, chế biến đến phân phối. Đây là giải pháp tiên phong, góp phần nâng cao niềm tin thị trường và gia tăng giá trị cho sản phẩm dược liệu".

Dự án không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm dược liệu mà còn lồng ghép các giá trị văn hóa, sinh thái và xã hội vào từng sản phẩm. 

Học sinh ứng dụng công nghệ khai thác kho vàng dưới tán rừng - 3
Sau khi đi thực tế ở các vùng dược liệu, nhóm các em chia sẻ thông tin (Ảnh: Lâm Đức).

Dự án của nhóm học sinh nhận được sự đồng hành, hướng dẫn từ thầy Nguyễn Lâm Đức và thầy Lê Quang Vượng, giảng viên Trường Đại học Vinh.

Thầy Nguyễn Lâm Đức cho biết, quá trình thực hiện dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi Blockchain là lĩnh vực còn khá mới mẻ đối với học sinh phổ thông.

"Việc giúp các em hiểu rõ cách vận hành của công nghệ Blockchain và áp dụng vào truy xuất nguồn gốc dược liệu đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi. Dự án triển khai tại khu vực miền núi xa trung tâm, việc khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu gặp nhiều trở ngại.

Học sinh cũng phải trực tiếp phối hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số trong quá trình trồng dược liệu, ghi chép thông tin, nên không tránh khỏi khó khăn trong giao tiếp, thuyết phục người dân tham gia. Ngoài ra, các em còn phải cân đối thời gian giữa học tập trên lớp và nghiên cứu dự án", thầy Đức chia sẻ.