Câu chuyện giáo dục:

Học sinh thành phố trồng rau gây quỹ học bổng giúp bạn vượt khó

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Ngoài phục vụ cho việc dạy và học, rau củ thu hoạch từ "Vườn rau trải nghiệm" của các em nhỏ còn bán để gây quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh thành phố trồng rau gây quỹ học bổng giúp bạn vượt khó - 1

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, học sinh đóng gói cẩn thận từng hộp rau (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Kết thúc buổi học sáng, Trung Kiên và Kim Ngọc - học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM - cẩn thận, tỉ mỉ sắp xếp rau vào từng hộp một cách gọn gàng, thuần thục.

Đây là thành quả sau một thời gian trồng trọt, chăm sóc rau củ tại "Vườn rau trải nghiệm" của học sinh ngôi trường này dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo.  

Đợt thu hoạch này, hai em được giao nhiệm vụ giới thiệu rau tới phụ huynh.

Trung Kiên chia sẻ: "Ở nhà con cũng thường giúp mẹ nhặt rau, chăm sóc cây nhưng được cùng bạn bè trải nghiệm quá trình trồng, chăm sóc, phát triển, thu hoạch như thế nào... vẫn đầy mới mẻ. Con rất vui".

Học sinh thành phố trồng rau gây quỹ học bổng giúp bạn vượt khó - 2

Phụ huynh tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm rau sạch ủng hộ quỹ khuyến học của học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hoạt động này trở nên ý nghĩa hơn bởi chính các em sẽ góp công sức, giúp bạn mình vượt khó.

"Con cảm nhận được đây là những việc tốt và mình nên làm để giúp đỡ cho những bạn nghèo khó để các bạn có thể được cùng học với chúng con, được nghe thầy cô giảng bài", Kim Ngọc cho hay. 

"Vườn rau trải nghiệm" được cô trò Trường Tiểu học Hiệp Tân triển khai từ năm học trước. Vườn rau đặt tại sân thượng của trường. Vườn rau chia thành từng khu vực cho các khối lớp để trồng các loại rau xanh như: Rau muống, mùng tơi, cải mầm, húng quế,...

Mỗi ngày, các lớp sẽ phân công để tất cả học sinh đều được thực hành.

Học sinh thành phố trồng rau gây quỹ học bổng giúp bạn vượt khó - 3

Học sinh được tự tay làm đất trồng cây (Ảnh: Nhà trường).

Hướng dẫn học sinh từng chút một, cô giáo Đinh Thị Lan Phương cho biết học sinh rất thích thú với mô hình vườn rau tại trường. Các em được tự tay làm các công việc như làm đất, gieo hạt, trồng cây, tưới cây, thu hoạch, tiêu thụ... 

"Ngoài đáp ứng hoạt động trải nghiệm, học tập môn khoa học, hoạt động này còn rèn cho các em kỹ năng ứng dụng kiến thức vào cuộc sống. Đặc biệt, số tiền thu được sẽ gây quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh khó khăn", cô giáo Lan Phương nói. 

Với nữ giáo viên, học sinh thành phố rất khó có cơ hội được thực hành công việc này do đó nhà trường tận dụng khoảng không để làm hoạt động này rất ý nghĩa. 

Học sinh thành phố trồng rau gây quỹ học bổng giúp bạn vượt khó - 4

Vườn rau được đặt tại sân thượng của nhà trường. Học sinh sẽ lên tưới mỗi ngày (Ảnh: Nhà trường).

Nhận hộp rau được chăm sóc, đóng gói cẩn thận bởi chính cháu trai mình, ông Trần Quốc Sơn - ông ngoại em Trung Kiên - khá bất ngờ.

"Đây là hoạt động rất hay, ý nghĩa trong nhà trường. Tôi hoàn toàn ủng hộ", ông Sơn nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân - cho biết công trình "Vườn rau trải nghiệm" do Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động tài trợ, đưa vào hoạt động dưới hình thức "chìa khóa trao tay". 

Học sinh thành phố trồng rau gây quỹ học bổng giúp bạn vượt khó - 5

Cô trò Trường Tiểu học Hiệp Tân trong một tiết học tại "Vườn rau trải nghiệm" (Ảnh: Nhà trường).

"Rau được cô trò chăm sóc, thu hoạch rồi đóng gói và mang ra giới thiệu tới phụ huynh. Mỗi phụ huynh sẽ mua một hộp và gửi vào thùng quỹ số tiền tùy tâm. Số tiền thu về được dùng để gây quỹ trao học bổng cho học sinh", bà Minh Nguyệt nói.

Trong năm học 2022-2023, vườn rau đã thu về hơn 9 triệu đồng, trao 30 suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.