Hiệu trưởng xin nghỉ việc sau khi bị kỷ luật cảnh cáo

Thanh Tùng

(Dân trí) - Thành ủy thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo đồng ý cho bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2 được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, bà Lê Thị Thu Thủy (SN 1974), Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa có đơn xin nghỉ việc.

Sau khi tiếp nhận đơn, Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Thanh Hóa cũng có đề nghị về việc cho cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và cán bộ nghỉ, thôi việc.

Hiệu trưởng xin nghỉ việc sau khi bị kỷ luật cảnh cáo - 1

Trường Tiểu học Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Lam Hoàng).

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa kết luận đồng ý để bà Lê Thị Thu Thủy được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Thời gian nghỉ việc của bà Thủy kể từ ngày 1/1/2024.

Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa giao UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ các văn bản hiện hành, hướng dẫn thủ tục hồ sơ nghỉ việc và báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện chế độ chính sách đối với bà Lê Thị Thu Thủy theo quy định.

Trước đó, vào tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Thanh Hóa có thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với nhiều đảng viên vi phạm. Trong đó, cảnh cáo đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Vệ 2.