Hiệu trưởng dặn học trò 12: "Không đổi nhân phẩm lấy sự tầm thường"

Hoài Nam

(Dân trí) - "Các em đừng bao giờ hủy hoại sức khỏe của mình vì bất cứ lý do gì, lại càng không được đổi danh dự, nhân phẩm lấy những điều nhỏ nhặt tầm thường".

Trong lễ tổng kết năm học diễn ra vào sáng 25/5, bà Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Nam Việt, TPHCM gửi những lời gan ruột đến học trò của mình.

Hiệu trưởng dặn học trò 12: Không đổi nhân phẩm lấy sự tầm thường - 1

Bà Phan Thị Ánh Hoàng chia sẻ những lời gan ruột gửi đến học trò (Ảnh: Việt Dũng).

Ghi nhận kết quả hơn 78% học sinh ở bậc THCS - THPT xếp loại khá, tốt; ở bậc tiểu học với hơn 85% đạt học sinh xuất sắc, tiêu biểu, vượt trội, nữ hiệu trưởng bày tỏ với mỗi học trò điều quan trọng không chỉ là thành tích mà là nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Nỗ lực học tập, quá trình rèn luyện chính là hành trang cho cuộc đời của các em.

Đặc biệt, đối với học trò lớp 12, bà Phan Thị Ánh Hoàng chia sẻ với ở tuổi 18 - với 18 mùa xuân cũng chính là 18 hoa mai rực rỡ đẹp nhất của đời người.

Nhất là những năm trên ghế nhà trường cùng với sự nỗ lực và tích lũy bà tin các em học trò sẽ thành công, miễn các em không đầu hàng, bỏ cuộc trước những thử thách.

Vị hiệu trưởng nhấn mạnh, thể xác của các em có một phần của cha mẹ, tâm hồn các em có một phần đến từ thầy cô. Các em cần biết quý trọng bản thân, không bao giờ hủy hoại sức khỏe mình vì bất cứ lý do gì; lại càng không được đánh đổi danh dự, nhân phẩm lấy những điều nhỏ nhặt tầm thường.

Theo bà, mỗi em học trò bước vào đời cần giữ thái độ tôn trọng mọi người, tôn trọng pháp luật. Các em cần có niềm tin vào con người, đặc biệt là niềm tin vào chính bản thân thì mới có thể trưởng thành và thành công.

"Các em hãy nhìn vào mặt tốt của bạn bè, mặt sáng của cuộc sống và xã hội. Khi học cách nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc đời này thật sự tươi đẹp", bà Ánh Hoàng trải lòng. 

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Phan Thị Ánh Hoàng nhắn nhủ học trò những điều cần thiết như không thức khuya; không uống cà phê ban đêm để thức đêm học bài bởi điều này không hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe; ăn uống khoa học; tránh tụ tập đi nắng, đi đêm; giữ tinh thần thoải mái, đừng tạo áp lực cho bản thân.

Hiệu trưởng dặn học trò 12: Không đổi nhân phẩm lấy sự tầm thường - 2

Học trò Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Nam Việt (Ảnh: Việt Dũng).

Là hiệu trưởng nhưng cũng là một người mẹ, bà Hoàng mong tất cả học trò đón một mùa hè vui vẻ và điều mỗi học trò, mỗi gia đình phải thật sự chú ý chính là sự an toàn trong ngày hè.

Lòng biết ơn tạo nên động lực 

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3.000 tân cử nhân/kỹ sư, kiến trúc sư/dược sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhắc lại bài học đạo đức đầu tiên tại trường dành cho sinh viên là "Học tập tốt để báo hiếu cha mẹ".

Bài học này, theo ông Đạo không nằm ngoài lời nhắc nhở mọi người luôn nghĩ về đấng sinh thành của mình và lấy đó làm động lực để tập trung cho việc học tập và phát triển.

Ở đây là sự biết ơn về công lao sinh thành, dưỡng dục, biết ơn vì tình yêu thương vô điều kiện mà cha mẹ đã dành trọn cho mình.

Hiệu trưởng dặn học trò 12: Không đổi nhân phẩm lấy sự tầm thường - 3

TS Trần Trọng Đạo nói về lòng biết ơn gửi đến các tân khoa trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NTCC).

TS Trần Trọng Đạo cho hay, ngoài cha mẹ, khi nhìn lại những điều đã qua, với một cái nhìn trân trọng, chúng ta sẽ thấy biết ơn nhiều điều quanh mình.

Có thể là biết ơn những người anh người chị mà mình đã gặp gỡ, biết ơn những khó khăn, những vấp ngã đầu đời; biết ơn những chia sẻ, động viên, … Tất cả đều là những trải nghiệm quý giá góp phần tạo nên giá trị của anh chị ngày hôm nay.

"Tôi tin rằng, lòng biết ơn sẽ giúp anh chị có thêm nhiều động lực cho chặng đường phía trước, khi bước chân vào cuộc sống và tự nỗ lực để phát triển bản thân", người này cho hay.

TS Trần Trọng Đạo cũng lưu ý đến các tân khoa, tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều thử thách mới. Hành trình này sẽ dài hơn, nhiều chông gai hơn, sẽ đòi hỏi sự gắng sức của các anh chị nhiều hơn.

"Khi đã bước vào cuộc sống tự lập, các bạn đừng từ chối bất kỳ một thử thách nào, vì đằng sau thử thách luôn là cơ hội. Hãy tự tin bắt đầu sự nghiệp bằng những vị trí khiêm nhường nhất, đừng ngại khó, hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao.

Những người thành công trong xã hội này đều bắt đầu từ vị trí thấp nhất mà đi lên, cơ hội đến nhiều hơn đối với những người biết dấn thân", TS Trần Trọng Đạo nói.