Hé lộ nguyên nhân bé gái bị nhóm người đánh hội đồng giữa đường ở Hậu Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội với đàn chị lớp 8, N. (lớp 6) bị nhóm nữ sinh hơn tuổi đánh hội đồng giữa đường khiến em bị đau nhiều chỗ.

Liên quan vụ bé gái bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng ở Hậu Giang, chiều 7/9, Sở GD&ĐT Hậu Giang đã có văn bản thông tin cụ thể vụ việc và cho biết nguyên nhân vụ hành hung là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. 

Trước đó, khoảng 10h ngày 4/9, tại địa bàn ấp 5, xã Vị Đông, cách Trường THCS Vị Đông hơn 1km, một nhóm 5 học sinh, gồm: N.T.N. (lớp 7), N.T.Y.N. (lớp 8), N.T.B.T., T.T.T. và L.T.C.D. (cùng lớp 9), chặn đường đánh N.T.H.N. (lớp 6).

Trong đó, L.T.C.D. đánh N. bằng nón bảo hiểm, các em còn lại đánh bằng tay. N.T.Y.N. và N.T.N. thay phiên nhau dùng điện thoại quay clip và gửi cho bạn bè. Sau đó clip trên được đăng tải lên mạng xã hội. 

Hé lộ nguyên nhân bé gái bị nhóm người đánh hội đồng giữa đường ở Hậu Giang - 1

Nữ sinh N. bị các đàn chị từ lớp 7 đến lớp 9 chặn đường đánh hội đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 5/9, người thân của nữ sinh N. làm đơn gửi Công an xã Vị Đông, đồng thời gặp giáo viên của trường trình báo sự việc.

Ngày 6/9, Công an xã Vị Đông phối hợp nhà trường mời nhóm học sinh đánh bạn cùng phụ huynh lên làm việc. Tại đây, nhóm nữ sinh đã thừa nhận hành vi trên.

Nguyên nhân được xác định do N. có mâu thuẫn khi nhắn tin qua lại trên mạng xã hội với nữ sinh tên D. (lớp 8A3, bạn của nhóm nữ sinh trên). Sau đó, nhóm này đã đánh hội đồng N..

Phụ huynh của các em học sinh đánh N. cũng cam kết gặp gỡ gia đình em N. để trao đổi, hòa giải.

Đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần em N.T.H.N.. Đồng thời, trường thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý học sinh vi phạm theo đúng quy định.

Về phía nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe, với tình trạng bị đau ở phần mềm và đau ít ở đầu.

Sở GD&ĐT Hậu Giang đề nghị Phòng GD&ĐT Vị Thủy theo dõi sát sao vụ việc, chỉ đạo Trường THCS Vị Đông phối hợp Công an xã Vị Đông giải quyết dứt điểm vụ việc.

Về lâu dài, Sở đề nghị Phòng GD&ĐT (chỉ đạo các trường trực thuộc), cần quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.