Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học, cảnh báo: Điểm thế nào sẽ bị thôi học?

Hoài Nam

(Dân trí) - Tại một số trường, sinh viên bị buộc thôi học vì học lực yếu kém có thể làm đơn để được xem xét hoặc đăng ký chương trình học thấp hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai trường đại học ở TPHCM đã buộc thôi học, cảnh báo hàng ngàn sinh viên xuất phát từ kết quả học tập yếu kém.

Tại Trường Đại học Luật TPHCM, cả trăm sinh viên bị buộc thôi học, bị cảnh báo học tập vì lý do kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 yếu kém.

Trong đó, có 41 trường hợp bị buộc thôi học và 75 trường hợp bị cảnh báo học tập đều xuất phát từ kết quả học tập yếu kém.

Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học, cảnh báo: Điểm thế nào sẽ bị thôi học? - 1

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong lễ tốt nghiệp năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo quy định của Trường Đại học Luật TPHCM, sinh viên bị cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ;

Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo; Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, năm học này có khoảng 2.000 sinh viên các khóa 2021,2022 và 2023 từ nhiều ngành nghề bị đuổi học, cảnh báo, thử thách học tập.

Có 88 sinh viên bị buộc thôi học do điểm trung bình hai học kỳ liên tiếp (học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2023-2024) dưới 1.0 hoặc có số tín chỉ không đạt theo quy định.

Bên cạnh đó, gần 1.000 sinh viên dự kiến bị cảnh báo học vụ do có điểm trung bình học kỳ 2 dưới 1.0. Hơn 900 sinh viên khác cũng bị thử thách do kết quả học tập yếu và nợ tín chỉ.

Theo quy định của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, trường thực hiện xét cảnh báo học tập và thử thách học tập cuối mỗi học kỳ chính.

Sinh viên bị cảnh báo học tập nếu điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu khóa học; dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo.

Sinh viên bị thử thách học tập nếu tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% số tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ; hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24; hoặc điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ 2, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba, dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Sinh viên bị buộc thôi học nếu có 3 lần cảnh báo học tập liên tiếp; thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định; bị xử lý vi phạm quy định theo quy chế.

Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học, cảnh báo: Điểm thế nào sẽ bị thôi học? - 2

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tại phòng tự học của trường (Ảnh: Hoài Nam).

Theo thông tin xử lý, kỷ luật học vụ của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), sinh viên có có thể nhận các hình thức xử lý học vụ cảnh báo mức 1, mức 2; buộc tạm dừng học và buộc thôi học.

Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu vi phạm 1 trong các điều kiện sau: Không tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu (mỗi học kỳ 10 tín chỉ, không tính học kỳ tạm dừng); Có điểm trung bình tích lũy < 4,0 (Riêng học kỳ đầu tiên thì xét mức 3,0)

Nếu học kỳ tiếp theo không còn vi phạm, sinh viên sẽ được tự động xóa tên khỏi danh sách cảnh báo học vụ. Nếu vi phạm ở 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị cảnh báo học vụ mức hai. Nếu vi phạm ở 3 học kỳ liên tiếp, sinh viênsẽ bị buộc thôi học.

Sinh viên bị buộc tạm dừng học nếu Không đăng ký môn học và/hoặc không có thời khóa biểu chính thức của học kỳ.

Sinh viên bị buộc thôi học nếu vi phạm 1 trong các điều kiện sau: Học lực kém (bị cảnh báo học vụ liên tiếp 3 học kỳ); Có điểm trung bình của học kỳ trước bằng 0 và không đăng ký môn học học kỳ hiện tại (tự ý nghỉ học); Tạm dừng học hoặc buộc tạm dừng học liên tục quá 2 học kỳ chính; Không đăng ký môn học và/hoặc không có TKB chính thức liên tiếp 2 học kỳ chính (không tính học kỳ xin xin tạm dừng); Đã hết thời gian đào tạo tối đa.

Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học, cảnh báo: Điểm thế nào sẽ bị thôi học? - 3

Điểm trung bình tích lũy và số tín chỉ tích lũy ở mức tối thiểu để Trường Đại học Bách khoa TPHCM xem xét tạm thu nhận sinh viên bị buộc thôi học (Ảnh: Chụp lại quy định).

Theo quy định của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, sinh viên bị buộc thôi học vì lý do học lực kém cần làm đơn cứu xét và gửi đến văn phòng khoa để xem xét và chuyển đến phòng đào tạo.

Sinh viên có thể được xem xét tạm thu nhận lại nếu có điểm trung bình tích lũy và số tín chỉ tích lũy đạt tối thiểu theo quy định.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, sau mỗi học kỳ, nhà trường sẽ có thông báo cảnh báo kết quả học tập với những sinh viên có kết quả học tập kém. Việc cảnh cáo này nhằm giúp sinh viên có kết quả học tập kém biết; từ đó có phương án học tập phù hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn học tập cho phép.

Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên dựa trên một trong các điều kiện sau:

Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ; điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba, hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên trình độ các năm tiếp theo và cuối khóa.

Sau mỗi học kỳ, trường sẽ xem xét và thông báo cho sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp; Vượt quá thời gian tối đa được phép học tập tại trường theo quy định; Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ trong các kỳ thi hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường; Tự ý bỏ học 2 học kỳ liên tiếp.

Trường hợp sinh viên bị thôi học theo quy định nếu có nhu cầu học chương trình thấp hơn thì tùy theo từng trường hợp và mức độ vi phạm sẽ được xem xét cho học và được bảo lưu các học phần đã đạt. 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm