Hàng loạt cây xanh bị chặt, phụ huynh lo trường học nắng nóng
(Dân trí) - Nhiều phụ huynh ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) phản ánh hàng chục cây bóng mát quanh sân Trường THCS bị chặt hạ, khiến khuôn viên trống trải, nắng gắt, gây bức xúc dư luận.
Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con học tại Trường THCS xã Trù Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã phản ánh tới phóng viên Dân trí về việc hàng loạt cây xanh bóng mát quanh sân bóng và khu vực phía sau nhà trường bị chặt hạ.
Theo ghi nhận, những hàng cây vốn tạo bóng mát nay chỉ còn trơ lại gốc. Phụ huynh cho rằng việc chặt cây là thiếu hợp lý, nhất là trong bối cảnh năm học mới sắp đến, thời tiết nắng nóng và khu vực sau trường giáp nghĩa trang cần có cây xanh che chắn.

Hàng loạt cây ở sân sau nhà trường giờ chỉ còn trơ lại gốc (Ảnh: Quang Dũng).
Một phụ huynh bức xúc, nói: “Cây trồng gần chục năm, nay bóng mát rất tốt mà lại bị bán đi. Năm học tới, học sinh học thể dục hay chơi ở sân sau sẽ phải chịu nắng nóng”.
Phụ huynh khác chia sẻ: “Hàng cây phía sau trường còn che được nghĩa trang bên cạnh. Mỗi khi có người qua đời họ tổ chức hung táng, không khí rất nặng. Cây vừa che chắn, vừa giảm tiếng ồn, sao lại chặt bỏ đi hết như vậy?”.

Một cây lớn bị chặt hạ còn lại trơ gốc (Ảnh: Quang Dũng).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Trù Sơn, thông tin: “Khi tôi về trường năm 2018 thì hàng cây này đã có. Theo tôi được biết, từ lâu xã đã hợp đồng với một người dân gần trường để vừa làm bảo vệ, vừa trồng cây (chủ yếu là keo lá tràm) ở phía sau.
Gần 10 năm thì họ thu hoạch một lần. Lần này xã và người trồng đã bán cây, được gần 120 triệu đồng, trong đó trường được chia một nửa để mua trang thiết bị phục vụ dạy học”.
Ông Lê Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Trù Sơn, xác nhận: “Trước đây khuôn viên nhà trường rộng mà trường không có kinh phí thuê bảo vệ, nên xã giao đất phía sau cho người làm bảo vệ trồng cây lấy gỗ. Đến kỳ thu hoạch, họ bán cây, xã và trường chia lại theo thỏa thuận. Đây là cách tận dụng quỹ đất và giảm chi phí cho trường”.

Trường THCS xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - nơi phụ huynh bức xúc về việc cây xanh bị chặt hạ (Ảnh: Quang Dũng).
Dù việc chặt cây được lý giải là theo hợp đồng cũ, nhiều phụ huynh cho rằng việc bán cây trong thời điểm nhạy cảm, khi xã Trù Sơn chuẩn bị sáp nhập, càng khiến dư luận nghi ngờ, lo ngại tài sản công bị tận dụng thiếu minh bạch.
Không ít người đề xuất nhà trường và địa phương cần sớm trồng lại cây xanh để trả lại không gian thân thiện, mát mẻ cho học sinh.