Hà Nội: Đón học sinh trở lại trường ôn tập từ ngày 1/8

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Từ ngày 1/8, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đón học sinh trở lại trường ôn tập dưới hình thức tự nguyện.

Hà Nội: Đón học sinh trở lại trường ôn tập từ ngày 1/8 - 1

Giáo viên trang trí chuẩn bị chào đón học sinh tới lớp ngày 1/8 (Ảnh: PCT).

Sáng 1/8, chị Nguyễn Mai đưa con đến Trường mầm non Hoa Sữa (quận Hoàng Mai) nhận lớp.

Chị Mai cho biết, trước khi đón trẻ trở lại trường, Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên thông báo trên nhóm zalo đồng thời trưng cầu ý kiến cha mẹ học sinh đăng kí cho các con học các môn năng khiếu như: Múa, vẽ, võ, tiếng Anh…

Cha mẹ nào có nhu cầu, có thể đăng ký thông qua nhóm lớp. Đặc biệt do nhu cầu của phụ huynh tăng cao, nhiều gia đình có nguyện vọng được gửi con vào ngày thứ 7 có thể đăng ký thông qua cô giáo chủ nhiệm để nhà trường xếp lớp.

Hà Nội: Đón học sinh trở lại trường ôn tập từ ngày 1/8 - 2

Trường tiểu học Phan Chu Trinh chuẩn bị bếp ăn bán trú để đón học sinh (Ảnh: PCT).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD- ĐT Hà Nội và của Phòng GD-ĐT quận Ba Đình, thực hiện kế hoạch của Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Ba Đình) về việc tổ chức hoạt động hè 2022 trên tinh thần tự nguyện, Trường tiểu học Phan Chu Trinh cũng nhanh chóng tích cực triển khai xây dựng kế hoạch chương trình, chuẩn bị cơ sơ vật chất, trang thiết bị dạy học, bếp ăn bán trú để đón các em học sinh đến sinh hoạt hè tại trường từ ngày 1/8/2022.

Để chuẩn bị đón học sinh, ngày 29-30/7, Trường Mẫu giáo Chim Non (phố Đội Cấn, Hà Nội) đã tổng vệ sinh khử khuẩn toàn trường để sẵn sàng đón các con học sinh tựu trường từ ngày 1/8.

Hà Nội: Đón học sinh trở lại trường ôn tập từ ngày 1/8 - 3

Giáo viên Trường mẫu giáo Chim non vệ sinh vật dụng để đón học sinh (Ảnh: MGCN).

Theo đó, Ban giám hiệu nhà trường triển khai họp Hội đồng sư phạm để phổ biến công tác tổng vệ sinh khử khuẩn và kế hoạch tháng 8 cũng như những công việc đầu năm học.

Trải qua 2 năm ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng toàn bộ giáo viên nhân viên ai nấy đều hồ hởi phấn khởi được tiếp tục làm công việc yêu thích của mình trong trạng thái bình thường mới.

Trước đó, sáng 29/7/2022, các con học sinh và các bậc phụ huynh lớp 1 của Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) đã tới trường dự lễ chào đón học sinh lớp 1 với nhiều niềm vui, phấn khởi. 

Các em được làm quen với cô giáo, được tham quan nhà trường và theo dõi các tiết mục văn nghệ do các anh chị khóa trên biểu diễn…

Theo ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT Ba Đình, từ ngày 1/8, một số trường THCS, tiểu học đã cho học sinh đến trường để tham gia sinh hoạt các CLB theo tinh thần tự nguyện với thời lượng một tuần khoảng 3-4 buổi.

Hà Nội: Đón học sinh trở lại trường ôn tập từ ngày 1/8 - 4

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Hoàng Diệu đến trường nhận lớp (Ảnh: TL).

Ở bậc THCS, học sinh được bồi dưỡng, củng cố kiến thức, tham gia hoạt động dạy học STEM, kỹ năng sống, các mô hình trải nghiệm, CLB thể dục thể thao… Học sinh tiểu học cũng có các CLB thể dục, thể thao và CLB Em yêu Toán học, Tiếng Việt…

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, học sinh yếu kém sẽ được giáo viên kèm cặp, bồi dưỡng thêm không thu phí nhằm giúp các em không bị thua kém bạn bè trong năm học mới.

Tại Quận Hà Đông, hiện chưa triển khai cho tất cả các trường tổ chức Câu lạc bộ hè nhưng trong cuộc họp hiệu trưởng gần đây đã chỉ đạo các trường nếu phụ huynh có nhu cầu có thể tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức năm học cũ cho học sinh.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân cũng cho hay, thực hiện quy định của Bộ và Sở GD-ĐT, quận chưa triển khai hoạt động hè tới các trường trên địa bàn.

Các trường học ở địa bàn này đã hoàn tất công tác tuyển sinh đầu cấp, các khối lớp cấp THCS, THPT cũng chuẩn bị nhận lớp trong tháng 8.

Tại huyện Mê Linh, ông Nguyễn Văn Hậu Trưởng Phòng GD-ĐT nói rằng, nhiều trường THCS, tiểu học trên địa bàn đã thành lập CLB cho học sinh tham gia. Do ngày đầu tổ chức, địa phương chưa có con số thống kê nhưng tình hình chung, các CLB rất được phụ huynh ủng hộ.

Được biết trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội có hướng dẫn hoạt động hè, trong đó yêu cầu, các trường thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, có sự ủng hộ của phụ huynh.