Hà Nội chấn chỉnh ngành giáo dục, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thiếu chuẩn

Hoàng Hồng

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa ra công văn về tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học khi liên tiếp xảy ra các vụ việc trong hai tháng đầu năm học.

Trong công văn mới nhất gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng UBND các quận, huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mặc dù công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học được thành phố chú trọng nhưng thời gian vừa qua vẫn xảy ra nhiều vụ việc làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục, uy tín và hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc dư luận.

Công văn yêu cầu phải tăng cường công tác quản lý, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, đảm bảo không có người vi phạm đạo đức nhà giáo và quy chế chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Về vấn đề bạo lực học đường, công văn yêu cầu các đơn vị chỉ đạo nghiêm túc phòng chống bạo lực học đường, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và kỹ năng tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh.

Hà Nội chấn chỉnh ngành giáo dục, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thiếu chuẩn - 1

Sự việc bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng vào tháng 10 vừa qua (Ảnh cắt từ clip).

Đối với các trường học, cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học cho học sinh.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên, học sinh trong trường cần được chú trọng để nâng cao hiệu quả, đồng thời tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong các hoạt động giáo dục.

Công văn nhấn mạnh cần thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa học đường và về đạo đức nhà giáo; xử lý nghiêm khắc và kịp thời các vi phạm trong nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Thời gian vừa qua, chỉ trong hai tháng đầu năm học, ngành giáo dục thủ đô liên tục xảy ra các vụ việc liên quan tới hành vi thiếu chuẩn mực của nhà giáo và bạo lực học đường.

Tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn), giáo viên sỉ nhục học sinh dẫn tới học sinh phải quỳ khóc trước cửa lớp tới ngất xỉu chỉ vì mua bánh trung thu sai ý cô.

Tại Trường THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất), giáo viên nóng giận xưng "bố mày" và dùng ngôn từ lăng mạ học sinh trong giờ tiếng Anh.

Tại Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất), một học sinh lớp 7 bị nhóm bạn cùng lớp bạo lực học đường trong nhiều tháng dẫn tới rối loạn tâm thần, mất nhận thức gián đoạn...

Bên cạnh đó là sự việc ngộ độc thực phẩm ở Trường Tiểu học Thành Công B, suất ăn bán trú lèo tèo cá, rau ở Trường THCS Yên Nghĩa...

Các sự việc nêu trên đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh nhà giáo cũng như đặt ra vấn đề bức thiết trong đảm bảo an ninh, an toàn trường học.