Giáo dục đại học châu Á sẽ "vượt mặt" châu Âu
(Dân trí) - Cao uỷ giáo dục châu Âu Jan Figel ngày 20/5 nhận định, trong vòng một thập kỷ tới, các trường đại học hàng đầu tại châu Âu sẽ bị Ấn Độ và Trung Quốc "vượt mặt" trừ khi họ đổi mới và nâng cao chất lượng.
Nếu điều này xảy ra, các trường đại học tại Anh không chỉ sẽ mất sinh viên vào tay các tổ chức giáo dục hấp dẫn hơn ở nước ngoài mà việc kinh doanh cùng với công ăn việc làm và đầu tư cũng ra đi theo họ.
Anh hiện là điểm đến được yêu thích thứ 2 đối với các sinh viên quốc tế (đứng thứ 2 sau Mỹ), với Cambridge và Oxford là 2 trường đại học châu Âu duy nhất nằm trong bảng xếp hạng 10 trường đại học hàng đầu thế giới do tờ Times Higher (Anh) và Đại học Shanghai Jiao Tong (Trung Quốc) bình chọn.
Châu Âu có 200 trường đại học nằm trong top 500 nhưng Mỹ có tới 37 trường nằm trong top 50.
Cao uỷ giáo dục châu Âu Jan Figel nói: “Nếu bạn nhìn vào bảng xếp hạng của Shanghai Jiao Tong, chúng ta là lục địa mạnh nhất xét về số lượng và tiềm lực, nhưng chúng ta cũng đang chuyển sang vị trí thứ 2 xét về chất lượng và độ hấp dẫn”.
Jan Figel nhấn mạnh thêm: “Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ chứng kiến sự "vượt mặt" bởi các trường đại học Ấn Độ và Trung Quốc. Học viện Công nghệ Ấn Độ được xem là trường đại học tốt thứ 3 trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Trung Quốc giờ đây cũng đặt mục tiêu có vài trường đại học nằm trong nhóm hàng đầu vào năm 2015”.
Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ chỉ có một số lượng nhỏ các trường đại học nằm trong top 100 của Times Higher, gồm ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa và Học viện công nghệ Ấn Độ và không có trường nào nằm trong top 100 của Shanghai, nhưng ông Figel tin rằng uy thế của châu Âu trong ngành giáo dục đại học đang có nguy cơ bị tuột mất trước châu Á và Mỹ, đặc biệt trong ngành khoa học.
Drummond Bone, Chủ tịch hiệp hội các trường đại học tại Anh, cho rằng các trường ĐH tại châu Âu nên hợp tác để thu hút sinh viên và đầu tư.
Drummond Bone nói: “Sinh viên quốc tế không tới Anh hoặc châu Âu, sinh viên của chúng ta bị cuốn hút ở một nơi nào khác và vì thế, khi sinh viên ra đi, các doanh nghiệp cũng ra đi”.
LogicaCMG là một công ty của Anh hoạt động trong lĩnh vực hệ thống phần mềm công nghệ cao. Công ty này có khoảng 40.000 nhân công làm việc trên khắp thế giới, trong đó có 2.500 nhân công tại Ấn Độ. Martin Read, giám đốc điều hành của LogicaCMG cho biết, hiện Anh không thể cạnh tranh về số lượng so với Trung Quốc và Ấn Độ.
Martin Read lo ngại về việc thiếu các sinh viên tốt nghiệp trong các ngành khoa học, công nghệ, toán học tại chính nước Anh.
Martin Read nói: “Nếu chúng ta thiếu số lượng sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao, đó là một vấn đề vì chúng ta không có nền tảng để doanh nghiệp hoạt động. Các doanh nghiệp sẽ bắt đầu di chuyển nếu họ không tìm thấy các sinh viên chất lượng cao tại chính quốc gia sở tại”.
Cũng theo Martin Real, hiện hơn có hơn 400.000 kỹ sư châu Âu đang làm việc tại Mỹ.
Giám đốc điều hành của LogicaCMG cho rằng giải pháp cho vấn đề này là cần thu hút nhiều sinh viên châu Âu với bằng cấp chất lượng tốt, đầu tư nhiều hơn nữa vào các trường đại học và thống nhất việc đào tạo đại học theo chương trình Bologna dự kiến được tiến hành từ năm 2010.
Châu Âu chi khoảng 1,1% GDP cho giáo dục đại học, trong khi Mỹ chi khoảng 2,7% GDP. Trung Quốc và Ấn Độ chi 0,5% và 0,37%. Nhưng Trung Quốc đang đặt mục tiêu sẽ tăng đầu tư cho giáo dục đại học lên 4% GDP trong những năm tới.
VTH
The Times










