Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội tri ân cha mẹ học sinh đạt giải quốc tế

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Chiều 15/12, Hà Nội tổ chức vinh danh 6 học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023.

6 học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức lễ vinh danh trọng thể vào chiều 15/12. 

Danh sách này gồm các em: Hoàng Phạm Minh Khánh, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Hoàng Ngọc Bách, Mai Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Nghĩa và Dương Đăng Khoa. Cả 6 em đều đang học lớp 10.

Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội tri ân cha mẹ học sinh đạt giải quốc tế - 1

Các học sinh đoạt giải tại kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế cùng các giáo viên tuyển chọn, bồi dưỡng được vinh danh (Ảnh: Hoàng Hồng).

5 chiếc huy chương đồng là các em Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chiếc huy chương bạc duy nhất thuộc về em Hoàng Phạm Minh Khánh - Trường THCS - THPT Newton.

Trước đó, trong kỳ thi vào lớp 10, Minh Khánh đã đỗ 3 trường chuyên nhưng em quyết định chọn học trường tư thục để theo đuổi mục tiêu du học.

Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội tri ân cha mẹ học sinh đạt giải quốc tế - 2

Em Hoàng Phạm Minh Khánh phát biểu cảm ơn các lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các thầy cô tại lễ vinh danh (Ảnh: Hoàng Hồng).

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các học sinh chỉ có 14 ngày ôn luyện trước khi lên đường sang Băng Cốc (Thái Lan) tham gia tranh tài với hơn 300 thí sinh đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Ông Trần Thế Cương hy vọng vào năm tới, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, các em học sinh sẽ đổi màu huy chương.

Trong bài phát biểu, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi tới cha mẹ của 6 học sinh lời cảm ơn sâu sắc vì đã nuôi dưỡng, dạy dỗ, tạo mọi điều kiện cho các con học tập, đồng hành cùng các con trong cuộc thi quan trọng này.

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế là sân chơi khoa học uy tín dành cho học sinh 15-16 tuổi trên toàn thế giới. Việt Nam đã tham gia 13 kỳ tổ chức, trong đó Hà Nội có 9 kỳ được Bộ GD&ĐT cử làm đại diện đưa học sinh đi tranh tài. Cả 9 lần, Hà Nội đều mang huy chương về cho đoàn Việt Nam.