Bridge Blue Edelweiss giới thiệu du học Thụy Sỹ:

Geneva, một thành phố thực sự quốc tế!

Hãy du lịch thăm thú Geneva cả về mặt lịch sử, địa lý, lẫn tận hưởng những món ăn, mua sắm và khai phá truyền thống thú vị của Geneva cùng Bridge Blue Edelweiss!

Geneva, một thành phố thực sự quốc tế! - 1

Bang Geneve chỉ giáp 5 km với bang láng giềng của mình ở Thuy Sĩ, nhưng lại giáp với biên giới nước Pháp đến trên hơn 100 km. Vì vậy, việc nhiều người Pháp tưởng Geneva là một thành phố của nước mình là một sai lầm dễ tha thứ. Ngoài ra, người nước ngoài (453.000 người) chiếm 45% dân số bang Geneva, và chiếm hơn một nửa (188.000 người) dân số của thành phố Geneva. Từ những người ty nạn theo đạo tin lành phải chạy trốn từ Pháp sang vào thế kỷ 16, đến việc Lênin phải chạy lại vào đầu thế kỷ 20, rồi những người ty nạn từ Bosnia hay Kosovo gần đây, lịch sử phát triển của Geneva liên quan rất nhiều đến sự đóng góp của người nước ngoài.

Geneve lại cũng là một thành phố đậm bà bản sắc Thụy Sĩ .Giống như các thành phố khác của Thụy Sỹ, về mặt địa lý, Geneva cũng nằm bên bờ hồ (hồ Leman, tiếng Anh là Lake Geneva) và hậu cảnh của nó cũng là những dãy núi (núi Jura ở phia Bắc và núi Alpes ở phía Nam). Khi bầu trời quang mây, từ bên bờ hồ Leman, bạn có thể thấy đỉnh phủ tuyết cao nhất châu Âu - đỉnh Mont-Blanc.

Về mặt kinh tế, Geneva đã biết tận dụng danh tiếng của Thụy Sĩ về tính chính xác, tế nhị và tin cậy để phát triển, đó là phát triển các ngành ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ đồng hồ và du lịch.

Tuy nhiên, điểm đặc trưng nhất của Thụy Sĩ nằm ở Geneva, làm cho một thành phố bé nhỏ như Geneve được khắp thế giới biết đến là tính trung lập. Sau khi thua ông vua Pháp Francois đệ nhất ở Ý vào năm 1515, Thụy Sĩ bỏ ý định mở rộng lãnh thổ bằng các chiến dịch quân sự. Từ lúc đấy, người Thụy Sĩ may mắn không bao giờ phải tham chiến nữa, ngoại trừ vai giai đoạn ngắn nội chiến vì lí do tôn giáo. Trong suốt 500 năm gần đây, chỉ có hoàng đê Napoleon mới dám xâm phạm tính trung lập của Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, sau khi Napoleon thất bại, các nước châu Âu chính thức công nhận tính trung lập của Thụy Sĩ ở Viên vào năm 1815. Vì vậy, Thụy Sĩ không tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Lúc phải chọn nơi đặt trụ sở của Liên Hợp các quốc gia vào năm 1919 để phòng ngừa thế chiến, thì việc chọn Thụy Sĩ và Geneve là lựa chọn hiển nhiên cả về mặt địa lý lẫn về mặt lịch sử. Ngay từ lúc đó biểu tượng của Geneva đã là cái nôi của Hội chữ thập đỏ.

Dù Liên hợp các quốc gia đã bất lực trước các chế độ phát-xít, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bùng nổ, thì sự nghiệp ngoại giao của Thụy Sỹ đã bắt đầu từ Geneva vào lúc đấy. Sau năm 1945, Geneva được chọn làm trụ sở châu Âu của Liên Hợp Quốc và trụ sở chính của nhiều tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc: Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Phòng Lao Động Quốc tế, v.v. Năm 1948, Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) ra đời ở Geneva. Nhiều hiệp định ngoai giao quốc tế được ký kết ở Geneva (như hiệp định về tù nhân chiến tranh, hiệp định kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, v.v.) và nhiều cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức tại đây, như giữa ông Reagan và Gorbatschow trong những năm 1980 để kết thúc Chiến tranh lạnh. Nhiều tổ chức quốc tế thuộc các lĩnh vực khác nhau cũng chọn Geneva làm trụ sở hoạt động như ISO (tổ chức tiêu chuẩn quốc tế), v.v. Tầm quan trọng trong ngoai giao của Geneva đã khiến nhiều nước chỉ đặt cơ sở ngoại giao của mình ở thành phố Geneva bé nhỏ này (đại sứ quán, lãnh sự quán, v.v.), chứ không đặt ở thủ độ Bern. Đó là để được có mặt gần các thế chế quốc tế.

Hãy tiếp tục chuyến du lịch thăm thú Geneva cả để tận hưởng những món ăn, mua sắm và khám phá truyền thống thú vị của Geneva cùng Bridge Blue Edelweiss bằng cách thăm quan website: www.bridgeblue.edu.vn.

Hẹn gặp bạn tại hội thảo với Bridge Blue Edelweiss vào 17h30 ngày 30/3/2010, tại số 16, ngõ Lương Sử A, phố Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Geneva, một thành phố thực sự quốc tế! - 2

Email: study@bridgeblue.edu.vn

Điện thoại: (04) 37325896/0984023247.