Thanh Hóa:

Dựng lều tranh cho con “nuôi” chữ

(Dân trí) - Do nhà xa, đường sá đi lại khó khăn, không thể để các con thất học, phụ huynh vùng cao huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã góp tre nứa, công sức cùng nhà trường dựng lều cho con tiếp tục đến trường theo con chữ.

Quan Hóa là huyện vùng cao của tỉnh Thanh Hóa với địa hình bị chia cắt bởi nhiều núi cao và sông suối, giao thông đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Do địa hình như vậy nên quá trình đến lớp hàng ngày của học sinh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào những ngày mưa, mùa mưa bão.

Năm 2013, Trường Trường THCS và THPT Quan Hóa  được đưa vào sử dụng tại bản Dôi, xã Thiên Phủ đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các xã: Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt. Tuy nhiên, phần lớn học sinh muốn được học tại trường đều cách nhà 7-10km nên phải dựng lều lán ven trường để ở lại trong quá trình học tập hoặc ở trọ trong các nhà dân xung quanh trường.

Mỗi căn lều như thế này có thể làm nơi ở cho 30 học sinh ở xa.
Mỗi căn lều như thế này có thể làm nơi ở cho 30 học sinh ở xa.

Năm học 2014-2015 này, Trường THCS và THPT Quan Hóa tiếp nhận 160 học sinh THCS của xã Thiên Phủ vào nhập học. Trong số đó có 70 học sinh nằm trong diện nhà cách quá xa trường, không thể đến lớp hằng ngày.

Không thể để vì nhà xa mà con em thất học, phụ huynh, nhà trường và chính quyền xã Thiên Phủ đã dựng 2 căn lều bên sườn núi, trong khuôn viên của Trường THCS và THPT Quan Hóa. Một lều là chỗ ở cho 30 học sinh nam, lều còn lại dành cho 40 học sinh nữ.

Lều lán làm nơi ở cho học sinh được dựng lên từ vật liệu do phụ huynh học sinh đóng góp: luồng, tre, nứa, lá cọ… 

Tuy chưa có điều kiện để được xây dựng kiên cố song hai căn lều cột tre, vách nan, mái lợp lá cọ, giường ngủ là thân cây nứa đập dập ghép vào nhau… sẽ giải quyết được nhu cầu cần thiết cho 70 học sinh lớp 6 có nhà ở cách xa nhà trường.

Phụ huynh dùng những cây luồng, nứa đập dập ghép thành giường cho học sinh sử dụng.
Phụ huynh dùng những cây luồng, nứa đập dập ghép thành giường cho học sinh sử dụng.

Thầy giáo Lê Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường THCS và THPT Quan Hóa có hơn 520 học sinh, nhà trường chưa có nơi ở bán trú nên có 350 học sinh đang phải dựng lều lán cạnh trường để ở hoặc ở trọ nhà dân. Nhận thấy những khó khăn trong quá trình đến lớp của học sinh nên phụ huynh, nhà trường và chính quyền đã quyết định dựng lều làm nơi ở tập thể cho lứa học sinh lớp 6, số học sinh các lớp cao hơn thì tự làm lều, ở trọ ngoài nhà người dân.”

Cũng theo thầy Lê Văn Thanh, dù chưa được khang trang, kiên cố song hai căn lều tranh nói trên không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình đến trường trong mùa mưa lũ, chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng vì không thể hàng ngày đến lớp do nhà ở quá xa trường.

Nguyễn Thùy