Cần Thơ:

Dòng họ khuyến học với 8 gia đình hiếu học

(Dân trí) - Nghỉ hưu sau hai mươi năm công tác trong ngành giáo dục, ông Bùi Đức Dong vẫn chăm lo cho việc học hành của con cháu. Năm 2007, dòng họ khuyến học của gia đình ông đã được chọn là một trong 2 dòng họ khuyến học tiêu biểu của quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ông Bùi Đức Dong (sinh năm 1933, quê Hưng Yên) là chủ dòng họ khuyến học Bùi Đức gồm 8 gia đình hiếu học của 8 người con trai và gái của ông.

Ông Dong cho biết tính từ già đến trẻ dòng họ Bùi Đức có tất cả 36 thành viên. Trong đó, 14 người con đẻ và dâu rể có 12 người đã có bằng cử nhân, 1 người tốt nghiệp cao đẳng, 1 người tốt nghiệp trung cấp. Ông có 6 người con đang học cao học, có người con đang là chủ tịch UBND phường, có người con là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường, những người khác là giáo viên cấp 2, cấp 3 và một số công tác trong ngành giáo dục...

Để xây dựng tốt dòng họ khuyến học của mình, ông Dong có những quy ước để giữ gìn và phát huy như: con cháu đến tuổi đi học đều phải đến trường; mỗi gia đình phải tự quan tâm chăm lo con cái mình; luôn chú ý giáo dục đạo đức con cháu; hằng năm tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc học hành của con cháu; tổ chức tuyên dương khen thưởng những cháu có thành tích như học giỏi, làm công tác tốt.

Một điểm đặc biệt là ông Dong tổ chức tuyên dương cho những người con làm tốt công tác nhà nước. Ông Dong cho biết dòng họ Bùi Đức đã tổ chức tuyên dương một người con là chủ tịch UBND phường An Hội vì đã xây dựng một phường vững mạnh, văn hóa, xoá đói giảm nghèo tốt.

Đồng thời, dòng họ khuyến học Bùi Đức đã lập được một quỹ khuyến học với kinh phí dự phòng là 20 triệu đồng để dùng những lúc cần thiết. Còn kinh phí cho hoạt động khuyến học được các con ông Dong đóng góp hàng năm. Cháu nào đỗ đại học thì được thưởng xe máy, cháu nào học lên lớp thì được thưởng xe đạp. Còn sách vở, quần áo thì năm nào các cháu cũng được mua mới. Vào những ngày lễ, giỗ, tết, gia đình ông Dong đều tổ chức tuyên dương và khen thưởng những con cháu học tập tốt.Mới đây, quỹ khuyến học Bùi Đức trích hơn 20 triệu để mua một xe máy cho một cháu đỗ đại học.

Không chỉ khuyến học trong dòng họ mình, ông Bùi Đức Dong còn tham gia công tác khuyến học ở địa phương. Hiện nay ông là Chi hội trưởng chi hội khuyến học khu vực 1-khu vực được đánh giá là một trong những cơ sở có công tác khuyến học phát triển nhất ở phường Hưng Lợi và ngay cả TP cần Thơ.

Ông Dong thường xuyên đến thăm các khu dân cư để xem những gia đình nào nghèo có con em khó khăn trong việc học tập để giúp đỡ kịp thời. Ông đi vận động các cháu đi học đúng độ tuổi, những em nào bỏ học thì vào học phổ cập.

“Trong gia đình tôi, con cháu đều được học hành. Các cháu nhà nghèo khó không được đi học thì thấy tội lắm”, ông Dong tâm sự.

Trong năm qua, ông Dong đã góp phần đưa hoạt động của Hội khuyến học phường Hưng Lợi đạt được những thành tích như vận động đóng góp hơn 500 quyển tập, gây 6 triệu đồng cho quỹ khuyến học, đưa nhiều em học sinh vào lớp học tình thương….

Theo ông Trương Chí Cường, Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, ông Dong là một người có tâm huyết với công tác khuyến học, dòng học của ông đáng được nhiều nơi khác noi gương.

Nói về ông Bùi Đức Dong, người dân khu vực 1 phường Hưng Lợi “tổng kết” rằng “ Nơi nào có học sinh nghèo thì nơi đó có ông Dong ”.

Huỳnh Hải