1. Dòng sự kiện:
  2. Cuộc đại sắp xếp các trường đại học

Đề thi học sinh giỏi quốc gia mở trước 25 phút: Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng

Hoài Nam

(Dân trí) - Theo Sở GD-ĐT TPHCM, Hội đồng thi có 26 thí sinh thi học sinh giỏi môn tiếng Anh, có mặt ở 3 phòng, nhưng Bộ chỉ chuyển đến TPHCM 1 phong bì chứa đề thi, thay vì 3 bì đề thi cho cả 3 phòng thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM vừa có phản hồi liên quan đến những "bất thường" ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại thành phố như kết luận của Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT. 

Về số lượng các đội tuyển một số môn thi của TPHCM vượt quy định, Sở GD-ĐT cho biết thành phố vượt quá 6 thí sinh do 2 năm liên tiếp môn thi đó có kết quả trên 80% thí sinh đoạt giải và được Cục Quản lý chất lượng của Bộ cho phép bằng văn bản.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia mở trước 25 phút: Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng - 1

Học sinh tại TPHCM trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.

Về "bất thường" đề thi môn tiếng Anh và Tin học mở trước 25 phút như kết luận của Bộ, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin xuất phát từ việc, Hội đồng thi tại TPHCM có 26 thí sinh thi học sinh giỏi môn tiếng Anh, có mặt ở 3 phòng thi, nhưng Bộ chỉ chuyển đến TPHCM 1 phong bì chứa đề thi, thay vì 3 bì đề thi cho cả 3 phòng thi.

Chủ tịch Hội đồng coi thi và Phó chủ tịch Hội đồng coi thi tại thành phố là các cán bộ đến từ các địa phương khác, không phải người thuộc Sở GD-ĐT TPHCM đã thống nhất sẽ mở phong bì đề thi môn tiếng Anh trước thời gian cho phép, để kiểm tra và phân chia đề cho cả ba phòng thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, Bộ GD-ĐT bố trí 100% cán bộ coi thi đến từ ít nhất 3 địa phương khác đến TPHCM làm công tác coi thi. Cán bộ của ngành giáo dục TPHCM hoàn toàn không được tiếp cận đến bất cứ nội dung nào, khâu nào của quá trình coi thi.

Kết luận của Bộ cũng nêu ra, Sở GD-ĐT không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi theo quy định, cũng như bố trí thí sinh của từng đội tuyển dự thi môn tiếng Anh, tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt là không đúng quy định của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Về vấn đề này, Sở GD-ĐT TPHCM phản hồi, hội đồng coi thi học sinh giỏi quốc gia tại TPHCM là hội đồng ghép từ 3 đơn vị dự thi là Sở GD-ĐT, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) và Trường Trung học Thực hành (Trường ĐH Sư phạm TPHCM). Sở GD-ĐT là đơn vị đại diện cho 3 đơn vị trên, thực hiện khai báo dữ liệu trên phần mềm của Cục Quản lý chất lượng. Mã số của các đơn vị khác nhau, phần mềm này không thể sắp xếp cho cả 3 đơn vị trong cùng một danh sách, chỉ có thể thực hiện sắp xếp danh sách thí sinh theo thứ tự A, B, C trong cùng một đơn vị dự thi. 

Trước đó, ngày 18/5, Bộ GD-ĐT có kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi  quốc gia THPT năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi TPHCM. Kết quả này chỉ ra nhiều vấn đề "bất thường" tại kỳ thi như số thí sinh dự thi vượt quá quy định, đề thi môn tiếng anh và tin học mở trước giờ quy định, không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A, B, C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi... 

Bộ GD-ĐT kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở GD-ĐT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, đồng thời xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.

Đối với Sở GD-ĐT TPHCM, Bộ kiến nghị  kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở trong việc thành lập một số đội tuyển dự thi có số lượng thí sinh vượt quy định, việc xếp số báo danh và bố trí phòng thi của các đội tuyển tiếng Anh, tin học không đúng quy định. Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở trong việc tham mưu các vấn đề sai quy định nói trên. 

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của lãnh đạo ĐH Quốc gia TPHCM về việc thành lập một số đội tuyển dự thi của đơn vị này có số thí sinh vượt quy định. 

Bộ GD-ĐT đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, đơn vị thuộc Cục trong việc tham mưu, ký ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi của đơn vị chưa đúng quy định. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông báo này, ngày 23/5, UBND TPHCM ra công văn khẩn, yêu cầu Sở GD-ĐT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021 - 2022.