Tư vấn tuyển sinh:

Đề thi ĐH chỉ nằm trong chương trình lớp 12?

(Dân trí) - Thắc mắc về việc làm bản sao bằng tốt nghiệp THPT? Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng? Em có nhận được giấy báo dự thi? Sự khác nhau giữa NV1 và NV2? Quên ghi thông tin phía sau ảnh thì có bị ảnh hưởng gì không?...<i>Dân trí</i> sẽ giải đáp ngay dưới đây.

Hỏi: Cho em hỏi là bây giờ em cần dùng bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 để dự thi 1 khoá học mà các bản sao cấp đợt em ra trường vì nhiều lý do và vì dùng rồi nên không còn bản sao nào, bản gốc vẫn còn. Bây giờ em muốn xin thêm bản sao thì làm thế nào có lâu không? Trong hồ sơ yêu cầu bản sao bằng tốt nghiệp mà em dùng bản phô tô có được không và lấy dấu ở uỷ ban phường hay ở Sở GD-ĐT? (dito_anh@yahoo.com)

*Trả lời:

Bản sao bằng tốt nghiệp được gọi là hợp lệ phải do Sở GD-ĐT nơi em tốt nghiệp xác nhận.

Việc làm bản sao không có gì khó. Em chỉ cần một đơn xin làm bản sao cùng với việc mang bản gốc đến Phòng GD-ĐT, hoặc Sở GD-ĐT địa phương là được.

Thời gian được cấp bản sao khoảng 3-5 ngày. Thông tin chi tiết cũng như các thủ tục cần thiết em liên hệ trực tiếp với Sở GD-ĐT địa phương nhé.

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Em nghe nói là năm nay chương trình thi ĐH sẽ không chỉ giới hạn trong kiến thức lớp 12 nữa. Thông tin này có chính xác không? (kieuoanhcvp@yahoo.com)

Có lẽ em ít tham khảo các đề thi ĐH các năm trước đây. Đối với đề thi ĐH thì không có chuyện giới hạn kiến thức ở chương trình lớp 12.

Đề thi sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông ( bao gồm cả lớp 10, 11 và 12) và chủ yếu nằm ở chương trình lớp 12.

Chẳng hạn như đề thi môn Toán thì chỉ có 70% câu hỏi nằm ở chương trình lớp 12 và còn 30% nằm trong chương trình lớp 10 và 11.

Em tôi năm nay có thi tuyển vào Đại học Y Hà Nội và là con thương binh mất sức lao động trên 81%. Tôi có tham khảo quyết định: 05/2008/QĐ-BGDĐT, nhưng chỉ nêu được những đối tượng ưu tiên chứ không nêu cụ thể là điểm ưu tiên như thế nào? (hanglt@kuroda-vn.com)

Chắc bạn không đọc hết quy chế tuyển sinh nên chưa thấy thông tin bạn cần quan tâm.

Theo quy chế tuyển sinh thì điểm ưu tiên được tính như sau:

Những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng ưu tiên từ 01-04) thì khi dự kì thi tuyển sinh ĐH sẽ được cộng tối đa 2 điểm.

Đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 (đối tượng ưu tiên từ 05-07) thì sẽ được cộng tối đa 1 điểm.

Em bạn là con thương binh mất sức lao động trên 81% nên thuộc đối tượng 04 nhóm ưu tiên 1 nên khi dự thi ĐH được cộng tối đa là 2 điểm.

Em đăng kí vào học viện Phòng không Không quân, sau khi sơ tuyển sức khỏe và lý lịch nhưng giờ em vẫn chưa biết mình có được dự thi hay không, có cách nào biết trước hay là phải chờ đợi xem có giấy báo dự thi?(xaroi900@gmail.com)

Em không nên lo lắng. Đối với khối các trường quân đội, nếu thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển và được cấp phát hồ sơ để ĐKDT thì chắc chắn sẽ được dự thi.

Theo thông tin từ Ban tuyển sinh Quân đội-Bộ Quốc Phòng thì cuối tháng 5 trường sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh. Do đó em liên hệ với Ban chỉ huy quân sự địa phương để nhận giấy báo nhé.

Em muốn hỏi em đăng ký khoa Tài chính ngân hàng (hệ đại học) của trường HV Ngân Hàng. Vậy nếu không đỗ nguyện vọng 1 và có nhu cầu học hệ CĐ của trường thì em phải lam thế nào? Điều này có khác gì với những người đăng ký thi trực tiếp hệ CĐ của trường? Vậy mức điểm đầu vào CĐ ở 2 trường hợp này có gì khác nhau?(ledothi1988@yahoo.com)

Trường Học viện Ngân hàng không tự động chuyển những thí sinh trượt hệ ĐH xuống hệ CĐ. Để có thể học hệ CĐ em bắt buộc phải tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3 (nếu trường có thông báo xét tuyển).

Đối với những người đăng ký trực tiếp vào hệ CĐ của trường thì được coi là những thí sinh đăng ký NV1 vào hệ này. Do đó trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn NV1 đối với hệ CĐ. Những thí sinh nào đăng ký NV1 vào hệ CĐ và bằng từ mức điểm chuẩn này trở lên sẽ trúng tuyển.

Đối với những thí sinh không đăng ký NV1 vào hệ CĐ thì sẽ đăng ký NV2 hoặc NV3 (nếu có) lúc đó trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn NV2 và NV3.

Điểm chuẩn NV2 hoặc NV3 bao giờ cũng cao hơn hoặc bằng mức điểm chuẩn NV1.

Năm 2007, điểm chuẩn NV1 hệ CĐ của trường Học viện Ngân hàng chỉ là 16,5. Trong khi đó điểm chuẩn NV2 là 21.

Em nộp hồ sơ thi đại học nhưng khi nộp em quên không ghi tên và địa chỉ trên ảnh 4X6 trong túi hồ sơ không biết thế có sao không?(daotoan_19892000@yahoo.com)

Em không nên lo lắng. Việc ghi phía sau ảnh chỉ nhằm mục đích tránh nhầm lần khi làm giấy báo dự thi và thẻ dự thi chứ nó không ảnh hưởng đến việc dự thi của thí sinh.

Nếu trong ngày đến nhận thẻ dự thi mà ảnh dán trên thẻ không phải là của mình thì em cần báo cáo ngay với Hội đồng tuyển sinh của trường để điều chỉnh. Còn nếu không có sai sót gì thì em dự thi bình thường

Chúc em thành công.

Em là thí sinh tự do, hiện nay hộ khẩu thường trú của em ở KV1 nhưng 3 năm cấp 3 em học ở KV2. Vậy trong hồ sơ ĐKDT em thuộc khu vực nào? (haianh_1011@yahoo.com)

Theo quy chế tuyển sinh, điểm ưu tiên khu vực tính theo nơi cư trú trường THPT em đã theo học trước đó. Như vậy trong hồ sơ ĐKDT em thuộc khu vực 2.

Ban tư vấn cũng xin lưu ý với em là, quy chế tuyển sinh cũng quy định rõ, những đối tượng sau được hưởng điểm ưu tiên theo hộ khẩu thường trú:

- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú

- Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH

- Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.

- Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

Nếu em thuộc những đối tượng trên em sẽ được hưởng ưu tiên khu vực KV1.

Ban Tư vấn tuyển sinh