1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Để AI thay giáo viên chấm điểm học sinh: Liệu có "dung túng sự lười biếng"?

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nhà chức trách tại Anh đang xem xét việc để trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm bài thi của học sinh trong các trường học.

AI thay giáo viên chấm điểm

Động thái này được đưa ra như một giải pháp để giảm bớt khối lượng công việc cho giáo viên. Dù vậy, kế hoạch này đang vấp phải nhiều sự lo ngại bởi có thể khiến giáo viên và học sinh ngày càng phụ thuộc vào AI. Thậm chí, có những ý kiến cho rằng động thái này không khác nào tín hiệu chấp nhận sự lười biếng trong hoạt động dạy và học.

Hiện tại, kế hoạch này mới được đưa ra ở dạng dự thảo và còn chờ các bên liên quan đưa ra ý kiến đánh giá và bỏ phiếu. Nếu dự thảo được thông qua, các trường học tại Anh sẽ gửi nội dung các môn học tới các công ty công nghệ. Các công ty này sẽ chịu trách nhiệm nạp dữ liệu để huấn luyện AI chấm điểm bài tập về nhà và bài kiểm tra của học sinh.

Để AI thay giáo viên chấm điểm học sinh: Liệu có dung túng sự lười biếng? - 1

Nhà chức trách Anh đang cân nhắc việc để AI thay giáo viên chấm điểm bài tập về nhà và bài kiểm tra của học sinh (Ảnh: DM).

Ông Peter Kyle, người đứng đầu Sở Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh, cho rằng việc để AI hỗ trợ giáo viên trong việc chấm điểm bài tập và bài kiểm tra của học sinh đưa lại nhiều lợi ích. Chẳng hạn, giáo viên sẽ có thêm nhiều thời gian để thực hiện các công việc đòi hỏi sự sáng tạo.

Dù vậy, hiện tại có những ý kiến trái chiều cho rằng việc đưa AI vào trong hoạt động giảng dạy ở nhà trường và thay giáo viên làm một số việc sẽ khiến vai trò của giáo viên dần bị thay thế bởi AI.

Hiện tại, nhiều trường học đang phải đương đầu với hiện tượng học sinh sử dụng AI để hoàn thành bài tập về nhà. Việc để AI chấm điểm bài tập của học sinh có thể sẽ dẫn tới hiện tượng "AI chấm điểm AI", cả giáo viên và học sinh đều sẽ ngày càng phụ thuộc vào AI trong hoạt động dạy và học.

Theo một khảo sát mới được nhà chức trách Anh thực hiện trong tháng này, 48% giáo viên tại Anh đã sử dụng AI trong công việc, dù các công cụ này chưa được "chuẩn hóa" để thực sự hỗ trợ giáo viên một cách hiệu quả.

Nếu dự thảo đưa AI vào trong nhà trường được thông qua, một khoản chi trị giá 3 triệu bảng (hơn 98 tỷ đồng) sẽ được Chính phủ Anh dùng vào việc phát triển các công cụ AI hoàn thiện hơn nhằm phục vụ giáo viên một cách đắc lực.

Quá trình thử nghiệm cho thấy khi AI được cung cấp đầy đủ nội dung kiến thức của các môn học, mức độ chính xác khi chấm điểm bài tập và bài kiểm tra của học sinh lên tới 92%.

Hiện tại, trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng trong các trường học tại Anh ở những mức độ khác nhau. Trong tháng 8, trường trung học David Game College ở London (Anh) đã chính thức mở ra lớp học không có giáo viên. Trong tiết học ngữ văn, toán, lý và hóa, học sinh của trường David Game College không cần mang theo sách giáo khoa, lớp học sẽ không có giáo viên giảng bài.

Học sinh sẽ sử dụng laptop, đeo tai nghe để tiếp thu bài giảng và tương tác với "giáo viên AI". Giáo viên có mặt trong lớp khi ấy sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ duy trì kỷ luật lớp học.

Tranh cãi trái chiều

Để AI thay giáo viên chấm điểm học sinh: Liệu có dung túng sự lười biếng? - 2

Việc đưa AI vào trong trường học để hỗ trợ giáo viên vẫn là đề tài gây tranh cãi tại Anh (Ảnh: DM).

Ông Chris McGovern, chủ tịch tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Campaign for Real Education, không ủng hộ hướng đi này. Ông McGovern cho rằng việc đưa AI vào hoạt động dạy và học sẽ là "động thái bật đèn xanh cho sự lười biếng", khiến giáo viên dần trở nên "thừa thãi" ngay trong chính nhà trường.

"Chúng ta không bao giờ có thể thay thế một giáo viên giỏi, biết truyền cảm hứng học tập cho học sinh bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ hiện đại đến mấy cũng không sánh bằng một giáo viên biết cảm nhận tình hình lớp học và trạng thái của học sinh để có sự tương tác hiệu quả", ông McGovern cho hay.

Ông McGovern cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn bó giữa giáo viên và học sinh, giữa các học sinh với nhau trong một lớp học. Sự gắn kết giữa các cá nhân trong một tập thể sẽ không thể có được, nếu mỗi học sinh đều chỉ biết "cắm đầu" nhìn vào màn hình và học theo cách riêng. Hoạt động giáo dục khi ấy sẽ trở nên vô cảm.

Trong khi đó, bà Jasmine Schembri, người sáng lập ra ứng dụng Luna, một ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học sinh tiểu học trong học tập và vận động, lại đánh giá dự thảo này có ý nghĩa rất quan trọng.

"Bước đi này có thể đưa lại những lợi ích lớn lao trong việc giúp giáo viên giảm bớt khối lượng công việc. Những trải nghiệm của cá nhân tôi cho thấy rằng AI chỉ là một công cụ có tác dụng hỗ trợ trong công việc và cuộc sống. Mọi người hãy yên tâm rằng AI không thể thay thế cho các chuyên viên, chuyên gia trong các lĩnh vực nghề nghiệp", bà Schembri cho hay.

Theo Daily Mail