Đại hội thi đua khuyến học Nghệ An lần thứ nhất

(Dân trí) - Sáng ngày 18/8, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội thi đua khuyến học toàn tỉnh lần thứ nhất. Tham dự Đại hội có ông GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam...

Cùng tham gia Đại hội có các ông: Trần Văn Hằng - Bí thư tỉnh Ủy, Nguyễn Xuân Đường - PCT UBND tỉnh Nghệ An cùng các ban ngành và hơn 160 đại biểu của 20 huyện, thị thành trong toàn tỉnh về tham dự.
 
Đại hội thi đua khuyến học Nghệ An lần thứ nhất - 1
Ông Bạch Hưng Đào - Chủ tịch HKH Nghệ An đọc diễn văn tại Đại hội

Trong 5 năm qua (2004- 2009), Hội khuyến học Nghệ An đã tổ chức phát triển Hội và được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu cho nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn các cấp Hội khuyến học (HKH) từ huyện đến xã, phường, khối xóm, làng bản, cơ quan đơn vị, trường học… đã phát triển mạnh mẽ.

Nếu như năm 2003, tỉnh Nghệ An có 19/9 huyện, thị, thành Hội (100%) với 443/473 HKH cơ sở, xã phường (93%),1376/5076 Chi hội khối xóm, thôn, bản (23%); 700 Ban khuyến học dòng họ… với 19 ngàn Hội viên. Đến năm 2009, HKH Nghệ An đã có 20/20 huyện, thị, thành Hội, có 479/479 Hội cơ sở xã, phường (đạt 100%); 5295/6230 Chi hội khối xóm, thôn, bản (85%); với 1608 Ban khuyến học nhà trường (100%); 4789 Ban khuyến học dòng họ với 37,3 vạn hội viên.
 
Đại hội thi đua khuyến học Nghệ An lần thứ nhất - 2
GS-TS Phạm Tất Dong, PCT, Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Đại hội  

Đạt được những thành quả đó, HKH Nghệ An có một đội ngũ cán bộ đầy nhiệt huyết và đông đảo với 57 ủy viên BCH HKH tỉnh, 612 ủy viên BCH HKH cấp huyện; 8.240 ủy viên BCH HKH cấp xã; 15.885 ủy viên BCH Chi HKH khối, xóm; 5.824 ủy viên Ba khuyến học cơ quan, đơn vị, trường học; 14.367 ủy viên Ban Khuyến học dòng họ với tổng số 44.985 cán bộ khuyến học các cấp ở Nghệ An.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua khuyến học được đẩy mạnh toàn diện qua từng phong trào như: Hội viên khuyến học; Dòng họ khuyến học; Cán bộ HKH; gia đình hiếu học; Xã, phường Khuyến học; Khối, xóm khuyến học; Cơ quan, đơn vị khuyến học; Nhà trường khuyến học; huyện, thị, thành Khuyến học. Với những việc làm thiết thực đó, năm 2003, HKH tỉnh có 19 vạn gia đình đạt danh hiệu GĐHH; 700 dòng họ đạt danh hiệu DHKH; đến năm 2008, HKH tỉnh đã có 30 vạn gia đình đạt danh hiệu GĐHH và 4750 dòng họ đạt danh hiệu DHKH.
 
Trong 5 năm qua, HKH Nghệ An đã bầu chọn được trên 1 triệu lượt gia đình đạt danh hiệu GĐHH, trên 18 ngàn lượt dòng họ đạt danh hiệu DHKH. Trong vòng 5 năm qua, các cấp HKH toàn tỉnh đã huy động được trên 107 tỷ đồng; đã tặng học bổng và khen thưởng trên 66 tỷ đồng cho trên 90 vạn lượt học sinh, sinh viên.
Cũng tại Đại hội này, đã có nhiều tập thể cá nhân tham gia ủng hộ quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng trong 5 năm qua như sau: Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng; Công ty xi măng Hoàng Mai ủng hộ trên 200 triệu đồng; Công ty liên doanh mía đường Tate & Lyle 100 triệu đồng; Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh trên 100 triệu đồng; Công ty Viễn thông Nghệ An trên 100 triệu đồng; Công ty xi măng 12/9 Nghệ An trên 50 triệu đồng.
Đại hội thi đua khuyến học Nghệ An lần thứ nhất - 3
Ông Bạch Hưng Đào tặng hoa cho ông Trần Văn Hằng - Bí thư tỉnh ủy
mới bổ nhiệm Nghệ An và là chủ tịch danh dự của Hội khuyến học Nghệ An

Không chỉ các đơn vị trong tỉnh, mà các đơn vị ngòai tỉnh cũng đã tích cực ủng hộ quỹ khuyến học như: Công ty TNHH Vĩnh An (TPHCM) ủng hộ 150 triệu đồng; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT 150 triệu đồng; Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn 150 triệu đồng; Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn 100 triệu đồng. 

Bác Nguyễn Huy Thục, quê xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) là một đại tá quân đội nghỉ hưu tại Hà Nội đã ủng hộ quê nhà một thư viện sách trị giá trên 300 triệu đồng và 100 triệu đồng cho quỹ Khuyến học xã; Bà Nguyễn Thị Loan, quê xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương) đã ủng hộ 150 triệu đồng cho quỹ khuyến học; Bà Phạm Thị Hiến, que xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc) ủng hộ 140 triệu đồng cho quỹ khuyến học các cấp…
 
Trong 5 năm qua, HKH Nghệ An phát triển mạnh từ cấp cơ sở khối, xóm, thôn, làng bản…là nhờ có sự nhiệt tình, năng động, không quản ngại khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học. Một số chủ tịch HKH cấp huyện, thị, thành, khối, xóm, xã, thôn, bản… tiêu biểu như: Ông Hạ Giống Hùa - Chủ tịch HKH xã Tà Cạ (huyện miền núi cao Kỳ Sơn); Lô Văn Nghệ, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn); Vang Văn Hùng, xã Tam Thái (huyệ Tương Dương); Lô Văn Hải, xã Châu Kim (huyện Quế Phong)…
Chi Hội trưởng Chi hội khuyến học khối, xóm, bản tiêu biểu như: Bà Vi Thị Lâm, bản Pà Nạt, xã Mường Nọc (huyện Quế Phong); ông Dương Quyết Thắng, khối 1, thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu)…Cán bộ Ban dòng khuyến học dòng họ tiêu biểu có ông Mùa Nỏ Xử, trưởng ban khuyến học dòng họ Mùa, bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn; ông Và Bá Tủa, Trạm trưởng trạm y tế xã, Trưởng ban khuyến học dòng họ Và ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương…. Họ là những con người đã đưa phong trào khuyến học phát triển tốt trong những năm qua.  
 
Bên cạnh những thành quả đạt được, HKH Nghệ An còn có một số hạn chế, tồn tại tiếp tục được khắc phục như: Công tác xây dựng Hội ở một số cơ sở đang còn chạy theo số lượng, chưa chú ý đên chất lượng, một số hội viên vào hội nhưng chưa say sưa tham gia công tác với các hội viên…chưa bám sát tiêu chuẩn thi đua; Nhiều cơ sở chưa khéo kết hợp lồng ghép với các cuộc sinh hoạt chính trị của các đoàn thể trong sinh hoạt Hội; về tổ chức giao ban, kiểm tra chéo chưa làm được thường xuyên, nên hạn chế việc trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong phong trào thi đua.
 
Đại hội thi đua khuyến học Nghệ An lần thứ nhất - 4
UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các nhân gồm Chủ tịch Hội khuyến học
tỉnh và huyện đã có thành tích xuất sắc trong phong trào làm công tác khuyến học những năm qua.

Phát biểu tại Đại hội, GS - TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam thay mặt Hội khuyến học Việt Nam đã biểu dương tinh thần thi đua, những đóng góp của phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập của HKH tỉnh Nghệ An; biểu dương tinh thần thi đua và sự đóng góp của hơn 160 đại biểu tham gia Đại hội; biểu dương tinh thần thi đua và sự đóng góp của các tập thể mà các đồng chí là những đại diện tiêu biểu xứng đáng. 

Tại Đại hội, GS-TS Phạm Tất Dong đã trao tặng 35 triệu đồng Quỹ Khuyến học Việt Nam & Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho Quỹ Khuyến học Nghệ An. Cũng tại Đại hội này, Hội khuyến học Nghệ An đã tặng 75 triệu đồng cho quỹ khuyến học các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu …để tặng học bổng cho các em học sinh vào đầu năm học mới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định trao tặng bằng khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích trong phòng trào khuyên học. Đồng thời, tỉnh Hội trao tặng giấy khen cho 151 Hội khuyến học các cấp. 
  
Đại hội thi đua khuyến học Nghệ An lần thứ nhất - 5

Chủ tịch danh dự của Hội khuyến học Nghệ An, ông Trần Văn Hằng - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Đại hội: “Hội Khuyến học tỉnh trong 5 năm qua kết hợp với các Hội cơ sở đã xây dựng được 477 Trung tâm học tập cộng đồng. Đã hội đã hội tụ được các cán bộ đầu ngành, họ đều là những cán bộ tận tụy với công tác khuyến học, chính họ là một rừng hoa khuyến học, khuyến tài tỉnh nhà đã đã đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học trong những năm qua thật là đáng nệ. Để phong trào khuyến học phát triển mạnh hơn nữa, tôi kêu gọi các cấp, ngành, mọi người mọi nhà, đưa khuyến học Nghệ An phát triển tốt hơn nữa trong những năm tới…”.    

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Hằng, Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn Hội khuyến học Việt Nam đã giành những gì tốt đẹp cho HKH Nghệ An.
 
Trong Đại hội này, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã phát động tháng khuyến học cho năm học mới.

Nguyễn Phê - Nguyễn Thắng