Quảng Trị:

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013

(Dân trí) - Ngày 11/4/2008, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học Quảng Trị gồm 34 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Mỵ được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Trị nhiệm kỳ 2008-2013.

Tham dự Đại hội có Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận tỉnh, các huyện, thị xã trên địa bàn, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và 140 đại biểu đại diện cho trên 142.000 hội viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam, GS-TS Phạm Tất Dong đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Hội Khuyến học Quảng Trị. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng trong khi cả nước đang cố gắng phấn đấu đưa tỷ lệ hội viên lên trên 10% dân số thì Quảng Trị đã đạt tỷ lệ 23%. Riêng con số 444 sinh viên nghèo được tiếp sức đến trường có ý nghĩa rất to lớn góp phần động viên, khuyến khích các em vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng III cho Hội Khuyến học Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2002-2007. Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng Hội Khuyến học Quảng Trị lá cờ “Đơn vị thi đưa xuất sắc năm 2007”. Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành công mô hình học tập”.

Năm 2008-2013, Hội Khuyến học Quảng Trị xác định đổi mới công tác tham mưu, tiến hành các hoạt động phối kết hợp, đẩy mạnh đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức Hội và phát triển quỹ khuyến học; Phấn đấu đến năm 2013 xây dựng được tổ chức khuyến học ở 100% các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố, các trường học, 90% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 80% các dòng họ; Đưa tổng số hội viên từ 23% lên 35% dân số.

Đến nay tại Quảng Trị có 2.401 tổ chức khuyến học phủ kín tất cả các địa bàn (trừ huyện đảo Cồn Cỏ mới thành lập), gần 143.000 hội viên, đạt 23% dân số. Nhiệm kỳ qua, nhờ đa dạng hóa cách huy động và tối ưu hóa việc chi phí nên từ năm 2002-2007, Hội Khuyến học Quảng Trị đã xây dựng được nguồn quỹ cả tiền mặt và hiện vật là 60.196.000.000 đồng. Hiện tiền mặt tồn quỹ trên 1.264.000.000 đồng.

Với nguồn quỹ có được thời gian qua, Hội Khuyến học Quảng Trị đã hỗ trợ phương tiện học tập như xe đạp, áo quần, sách, vở, bột dinh dưỡng với số tiền hơn 1.300 triệu đồng. Xây dựng 22 “mái ấm khuyến học” với tổng số tiền 335 triệu đồng. Tiếp sức đến trường cho 444 sinh viên nghèo với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Hỗ trợ 26 khu tập thể ở vùng khó và trực tiếp biểu dương 300 giáo viên ở cấp tỉnh, 1600 giáo viên ở cấp huyện với số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra còn đỡ đầu dài hạn cho học sinh, sinh viên.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013 - 1

Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III cho Hội Khuyến học Quảng Trị.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013 - 2

GS-TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2007” cho Hội Khuyến học Quảng Trị.

Hoài Lương