Đại học song ngữ đào tạo ngành luật kinh tế với nhiều thế mạnh nổi bật

Trường Thịnh

(Dân trí) - Luật kinh tế là một trong những ngành học cần thiết của nền kinh tế hiện đại, có vai trò định hướng, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và bền vững.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập, đặc biệt với nhóm ngành nghề đặc thù liên quan đến luật thì yếu tố ngoại ngữ đóng vai trò tiên quyết cùng những trải nghiệm thực tế mới làm nên nền tảng vững chắc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Vị trí của ngành luật kinh tế hiện nay 

Vai trò được ví như các trọng tài kinh tế, người học luật kinh tế phải là những người có kiến thức chuyên môn tốt, khả năng tư duy linh động và được đào tạo bài bản. Xu hướng cần thiết này không chỉ đến từ sự tăng trưởng về mặt kinh tế mà còn từ sự chuyển đổi, đa hướng của môi trường kinh doanh, đòi hỏi sự đa năng về luật pháp.

Các trường đại học đào tạo có thế mạnh đánh giá các tác động trên để đổi mới, hoàn thiện chương trình, đặc biệt hướng đến đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có khả năng đối mặt với những thách thức đa dạng của thế giới kinh doanh ngày nay.

Đại học song ngữ đào tạo ngành luật kinh tế với nhiều thế mạnh nổi bật - 1
Đại học song ngữ đào tạo ngành luật kinh tế với nhiều thế mạnh nổi bật - 2

UEF gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, văn phòng luật trong đào tạo sinh viên (Ảnh: UEF).

Để làm được điều đó, ngoài chú trọng cập nhật chương trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) cho biết, nhà trường tăng cường hoạt động học tập thực tế cho sinh viên thông qua các công ty luật, các doanh nghiệp bên cạnh giờ học trên giảng đường. Chính bài học từ những luật gia, luật sư chuyên nghiệp đã góp phần làm dày hành trang nghề nghiệp của sinh viên, phù hợp với sự chuyển biến, vận hành kinh tế chung.

Theo khảo sát giai đoạn 2020 - 2025 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, nhân sự ngành luật thường có mức lương bình quân trên 15 triệu đồng/tháng. Con số này cũng tạo thêm động lực cho các bạn trẻ mong muốn phát triển trong lĩnh vực luật kinh tế.

 Sinh viên không thể thiếu kiến thức học tập thực tiễn

ThS. Vũ Anh Sao, Trưởng ngành luật kinh tế UEF cho biết, với sinh viên ngành luật kinh tế của UEF, việc học tập và trải nghiệm thực tế diễn ra liên tục. Trường có các chương trình trải nghiệm, kiến tập thực tế giúp sinh viên sớm có kinh nghiệm và nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, khoa luật còn có Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ, giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về pháp luật quốc tế và có cơ hội học tập, trao đổi chuyên môn tại các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ trong quá trình học tập. 

Đại học song ngữ đào tạo ngành luật kinh tế với nhiều thế mạnh nổi bật - 3

Sinh viên UEF có nhiều cơ hội tiếp cận pháp luật quốc tế với các đơn vị chuyên trách (Ảnh: UEF).

Khoa luật UEF còn đẩy mạnh các hoạt động thực tiễn vào trong môn học, ngoại khóa. Sự thành công của các chương trình như kiến tập nghề luật, mỗi ngày trải nghiệm một nghề luật, mùa hè tập sự nghề luật,... đã chứng minh tính phù hợp về trang bị kiến thức chuyên môn ngoài giảng đường cho sinh viên.  

Đại học song ngữ đào tạo ngành luật kinh tế với nhiều thế mạnh nổi bật - 4

Củng cố và rèn luyện kiến thức bằng những hoạt động ngoại khóa thiết thực (Ảnh: UEF).

Với hệ thống kết nối hơn 1.000 doanh nghiệp của nhà trường, sinh viên còn có nhiều cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia về luật ở nhiều góc độ. Qua đây, sinh viên được phát triển toàn diện về kỹ năng pháp luật như: kỹ năng đọc, nghiên cứu, phân tích hồ sơ, tài liệu, thủ tục, trình tự tố tụng, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng điều khiển phiên tòa,... Từ đó, giúp các bạn làm quen, học hỏi với môi trường pháp lý, thực hành hiệu quả môn học, sẵn sàng hòa nhập vào thực tế công việc sau tốt nghiệp.

Tiếng Anh chuyên ngành: chìa khóa nghề nghiệp 4.0

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của ngành luật kinh tế tại UEF là sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong lĩnh vực pháp lý. UEF cho hay, trường đặt ra tiêu chuẩn cao về năng lực ngoại ngữ nhằm đảm bảo sinh viên không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn mà còn có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng ứng dụng, tăng cường các môn học tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế, chú trọng giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Ngoại ngữ là một trong những điểm mạnh nổi bật trường trang bị cho sinh viên ngành luật. 

Ngoài ra, chương trình học còn kết hợp những hoạt động ngoại khóa như hội thảo, workshop, giao lưu với các doanh nghiệp quốc tế. Điều này giúp sinh viên nắm bắt không chỉ ngôn ngữ pháp lý mà còn cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế của doanh nghiệp.

Đại học song ngữ đào tạo ngành luật kinh tế với nhiều thế mạnh nổi bật - 5

Sinh viên UEF được học tập cùng luật sư quốc tế (Ảnh: UEF).

Sinh viên luật kinh tế của trường còn liên tục tham gia các hoạt động học tập, giao lưu, trải nghiệm quốc tế cùng sinh viên các trường bạn để hoàn thiện hơn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành và hoàn thiện khả năng thích ứng với bối cảnh giao thoa kiến thức luật kinh tế giữa các quốc gia. Vì vậy, sinh viên có thể trở nên tự tin và linh hoạt trong giao tiếp, đảm bảo các điều kiện để tương tác nghề nghiệp sau này. 

UEF nhận hồ sơ học bạ 2024 đợt đầu tiên đến ngày 31/3/2024.