Đà Nẵng: Lấy cấp độ dịch làm căn cứ tổ chức dạy và học trực tiếp

Anh Vũ

(Dân trí) - Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại, nhiều phụ huynh lo lắng nếu học sinh trở lại trường. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cần để các cháu đến trường, sẵn sàng sống chung với dịch.

Đà Nẵng có kế hoạch dự kiến cho học sinh toàn thành phố đi học trở lại vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, từ thời điểm đưa ra kế hoạch này từ hồi cuối tháng 10, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND thành phố - cũng nhấn mạnh: Đây cũng chỉ là dự kiến và còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Đến thời điểm này, Đà Nẵng vẫn chưa "chốt" ngày cụ thể cho học sinh toàn thành phố đi học trở lại.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, nhiều phụ huynh bày tỏ nhiều băn khoăn nếu cho học sinh đi học lại vào thời điểm này.

Chị Lê Thanh Phương (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, có 2 con đang học tiểu học) cho biết, mặc dù học trực tuyến không thể hiệu quả như học trực tiếp nhưng với tình hình dịch như hiện nay, tâm lí chị chưa muốn cho con đến trường học bình thường trở lại.

"Tôi thấy các phụ huynh khác cũng không muốn cho con cái đi học vào thời điểm này. Cứ để các cháu học trực tuyến, khi nào dịch bệnh ổn định hãy đi học lại", chị Phương nói.

Đồng quan điểm, chị Mai Thu Trang (trú quận Hải Châu) cũng cho biết không yên tâm nếu con đến trường vào thời điểm này.

"Tôi thấy dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại, nhiều ca cộng đồng được phát hiện, nếu cho các cháu đi học trở lại sẽ không an toàn. Một số địa phương cho học sinh đi học trở lại có F0 rồi phải dừng", chị Trang nói.

Đà Nẵng: Lấy cấp độ dịch làm căn cứ tổ chức dạy và học trực tiếp - 1

Học sinh Đà Nẵng học trực tuyến tại nhà (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thơm (trú quận Hải Châu) lại có quan điểm trái chiều. Chị Thơm có một cháu đang học lớp 10, một cháu học lớp 8 và một cháu học lớp 5.

Thời gian qua, chứng kiến các con suốt ngày phải ru rú trong nhà, suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính khiến chị Thơm không khỏi lo lắng.

"Tôi muốn các cháu được đến trường để gặp gỡ thầy cô, bạn bè, tiếp xúc "người thật, việc thật". Mình là người lớn cũng muốn được ra ngoài để gặp gỡ bạn bè thì trẻ con cũng có nhu cầu đấy, nhất là khi các cháu còn ở nhà còn nhiều hơn cả người lớn. Lo cũng có lo nhưng chúng ta phải dần thích nghi để sống chung với dịch", chị Thơm chia sẻ.

Lấy cấp độ dịch làm căn cứ

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản về việc các điều kiện tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo lấy cấp độ dịch làm căn cứ tổ chức dạy và học trực tiếp.

Cơ sở giáo dục và đào tạo (gọi tắt là trường học) đóng trên địa bàn được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 được tổ chức dạy và học trực tiếp; ở cấp độ 3 được tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; ở cấp độ 4 không được tổ chức dạy và học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tại Công văn số 7009/UBND-KGVX ngày 15/10/2021, UBND thành phố xác định cấp độ dịch đối với 56/56 phường, xã hiện nay trên địa bàn thành phố là cấp độ 2.

Đối với người ở tại địa bàn cấp độ 3, 4 (cấp xã, phường) và vùng cách ly y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng không được tham gia hoạt động dạy và học trực tiếp.

Đối với người khi đến/về TP Đà Nẵng từ các tỉnh, thành khác để tham gia dạy và học trực tiếp tại các trường học: chấp hành quy định chung đối với người đến/về thành phố.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố sẽ quyết định thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo từng cấp học, bậc học.