Công an kết luận vụ nam sinh bị đánh nhập viện, lỡ kỳ thi vào lớp 10

Tiến Thành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh nhập viện tại Quảng Bình, cơ quan công an xét thấy người thực hiện hành vi chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, do đó kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình mới đây đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, liên quan đến vụ nam sinh Trần V.V. (SN 2008, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) bị bạn cùng trường hành hung tập thể.

Thông báo nêu rõ, quá trình kiểm tra, xác minh xét thấy, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ khoản 3 điều 157, khoản 1 điều 158, Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lệ Thủy kết thúc điều tra và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an kết luận vụ nam sinh bị đánh nhập viện, lỡ kỳ thi vào lớp 10 - 1

Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi em V. bị bạn hành hung tập thể (Ảnh: Tiến Thành).

Thông báo từ cơ quan công an không thỏa mãn tâm lý của gia đình em V. Bởi nam sinh này bị đánh hội đồng đến nhập viện, phải bỏ lỡ kỳ thi THPT, hiện đang thất học, nhưng những người gây ra vụ việc không một ai phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, cuối tháng 9, Công an huyện Lệ Thủy có thông báo kết luận giám định tâm thần đối với nam sinh T.V.V., do bị hành hung tập thể trong Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ thủy. Kết luận nêu rõ, tỷ lệ tổn thương cơ thể xác định, theo thông tư của Bộ Y tế là 23%. Sau hơn một tháng điều trị, tổn thương của V. giảm xuống 21%.

Gia đình em V. từng làm đơn bày tỏ nguyện vọng các ban ngành tạo điều kiện để nam sinh được vào lớp 10. Tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho rằng trường hợp của V. không thuộc diện đặc cách vì không thi vào THPT, đồng thời động viên nam sinh ôn thi, chờ sang năm.

Công an kết luận vụ nam sinh bị đánh nhập viện, lỡ kỳ thi vào lớp 10 - 2

Nam sinh Trần V.V. trong thời gian điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Như Dân trí đã phản ánh, trong tiệc chia tay lớp 9 vào chiều 3/6, em Trần V.V. (SN 2008), học sinh Trường THCS Hưng Thủy xảy ra xích mích với một số bạn cùng trường, sau đó thì bị đánh hội đồng, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Do tinh thần hoảng loạn và bị một số thương tích trên cơ thể, V. đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Em V., cho biết đây không phải lần đầu tiên bị các bạn cùng trường đánh. Nam sinh này là nạn nhân của bạo lực học đường suốt nhiều năm qua. V. dự định thi tuyển vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, thế nhưng vì bị đánh, phải nhập viện nên đành bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh.

Liên quan đến vụ việc nam sinh bị đánh tại trường học, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu Trường THCS Hưng Thủy kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.