Chuyên ngành đại học Pháp ngữ: Chất lượng và triển vọng

Chuyên ngành đại học Pháp ngữ là chương trình giảng dạy đại học trong các trường đại học của Việt Nam là thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Chuyên ngành đại học Pháp ngữ: Chất lượng và triển vọng  - 1


Chuyên ngành đại học Pháp ngữ là chương trình giảng dạy đại học trong các trường đại học của Việt Nam là thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Sinh viên học tiếng pháp và các bộ môn khoa học bằng tiếng pháp và tiếng việt. Sau khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học Việt Nam của trường nơi bạn theo học và một chứng chỉ pháp ngữ của AUF. Hiện có 36 Chuyên ngành Đại học Pháp ngữ tại 23 trường đại học Việt Nam với 5399 sinh viên năm học 2008-2009. Từ năm 1998 tới nay, 2295 sinh viên đã được nhận chứng chỉ pháp ngữ.

 

Đối tượng của các chuyên ngành đại học pháp ngữ :

 

Tất cả các bạn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã học tiếng pháp hoặc chưa từng học tiếng pháp đều có thể tham gia. Chương trình học được xây dựng phù hợp với từng đối tượng.

 

Các chuyên ngành đào tạo : xây dựng và đô thị, nông nghiệp/kỹ thuật sinh học/công nghệ thực phẩm, kinh tế và quản lý, địa lý và du lịch, y khoa, hóa/vật lý, tin học và công nghệ mới, luật.

 

Họat động của một chuyên ngành đại học pháp ngữ :

 

Hai năm đầu tiên, sinh viên theo học những khóa học tiếng pháp tăng cường. Để tiếp tục được năm thứ ba các sinh viên sẽ qua một kỳ kiểm tra trình độ khoa học và ngoại ngữ.

 

Từ năm thứ ba trở đi, sinh viên vẫn tiếp tục theo học tiếng pháp. Một phần chương trình chuyên ngành từng bước được giảng dạy bằng tiếng pháp với sự tham gia của các giảng viên trong trường và các giảng viên thỉnh giảng. Một hệ thống các trường đại học pháp ngữ đối tác như Bỉ, Ca Na Đa, Pháp và các nước châu Á hợp tác cùng các trường đại học Việt Nam và hỗ trợ các chuyên ngành pháp ngữ tại đây. Theo định kỳ, các giáo sư nước ngoài tới tham gia các buổi hội thảo cùng sinh viên.

 

Để chuẩn bị hành trang công việc cho sinh viên, những khoá đào tạo khả năng hoà nhập với thế giới chuyên môn được tổ chức cho tất cả các cử nhân tương lai. Hệ thống các doanh nghiệp hợp tác cùng AUF cho phép sinh viên làm quen với mảng kinh tế và kinh doanh thông qua sự có mặt của các doanh nghiệp trong các chương trình học, các buổi tham quan hoặc các khóa thực tập.

 

Đầu ra của chuyên ngành đại học pháp ngữ :

 

Cao học

 

Hơn 30% sinh viên tốt nghiệp tiếp tục các chương trình master bằng tiếng pháp, phần lớn tại nước ngoài.

Hàng năm, AUF cung cấp một số lượng học bổng quốc tế cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các chương trình master tiếng pháp cũng có mặt tại Đông Nam châu Á.

Các trường đào tạo tiến sĩ bằng tiếng pháp cũng bắt đầu được triển khai tại khu vực.

 

Việc làm

 

Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất muốn tham gia ngay vào thị trường công việc có thể được nhận học bổng hướng nghiệp. Từ năm 1998, chương trình đã cho phép 181 sinh viên đi thực tập khoảng 2 tới 3 tháng trong một phòng thí nghiệm hoặc một doanh nghiệp thuộc khối Pháp ngữ (Alstom, TESAM Globalstar, ELCA informatique, CORA ...)

 

Đăng ký vào Chuyên ngành Đại học Pháp ngữ :

đăng ký tham dự kỳ thi vào trường đại học có chuyên ngành đã chọn

sau khi kết quả thi đại học được công bố, làm thủ tục đăng ký vào chuyên ngành đại học Pháp ngữ tại các bộ phận như Phòng quan hệ quốc tế, phòng đào tạo hay trực tiếp với khoa

 

Liên hệ với chúng tôi :

 

Hà Nội : Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Tel : 04 38 24 73 82

Fax : 04 38 24 73 83

Email : nguyen.thi.thuy.nga@auf.org

 

Đà Nẵng : Ông Nguyễn Lê Đức Huy

Tel : 05 11 37 32 795

Email : nguyen.le.duc.huy@auf.org

 

TP Hồ Chí Minh : Bà Bùi Thị Tường Vân

Tel : 08 38 27 23 55

Fax : 08 38 27 23 56

Email : bui.thi.tuong.van@auf.org

 

 

Danh sách các trường và các chuyên ngành có tại trang web :

www.auf.org/regions/asie-pacifique