Cha mẹ tiết lộ cách nuôi dưỡng thần đồng học đại học ở tuổi 12

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ở tuổi 12, Suborno Bari chuẩn bị học cùng lúc 2 chuyên ngành toán và vật lý tại Đại học New York (Mỹ), với học bổng toàn phần. Cậu bé đặt mục tiêu có bằng tiến sĩ năm 18 tuổi.

Cách nuôi dưỡng một thần đồng

Cha của Suborno Bari - ông Rashidul Bari - khuyên các bậc phụ huynh hãy quan sát và lắng nghe con mình để sớm nhận ra con hứng thú với điều gì. Khi phát hiện ra thiên hướng của con, cha mẹ hãy làm mọi việc có thể để giúp con khám phá những điều mà con yêu thích.

Bên cạnh thần đồng Suborno, ông Rashidul và bà Shaheda còn có một cậu con trai 21 tuổi - Refath. Refath đã tốt nghiệp đại học và đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ ngành vật lý tại Đại học Brown (Mỹ).

Cha mẹ tiết lộ cách nuôi dưỡng thần đồng học đại học ở tuổi 12 - 1

Suborno Bari tốt nghiệp trung học ở tuổi 12 (Ảnh: CNBC).

Trong các chia sẻ với truyền thông Mỹ, ông Rashidul khiêm tốn cho rằng vợ chồng ông không đóng vai trò quá lớn trong thành tích học tập của hai con. Dù vậy, thần đồng Suborno khẳng định cha mẹ chính là những người đã nuôi dưỡng sự ham thích tìm hiểu tri thức ở cậu.

Khi thấy con trai thích học toán, cha mẹ Suborno đã tìm mua những sách toán phù hợp với năng lực của con để con được thỏa mãn đam mê tìm hiểu toán học. 

Theo ông Rashidul, Suborno biết nói từ lúc 6 tháng tuổi. 2 tuổi, cậu đã thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Kể từ thời điểm ấy, vợ chồng ông đã tìm mọi cách để giúp con thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu kiến thức.

Ông Rashidul là giáo viên dạy vật lý tại một trường trung học. Bà Shaheda là một giáo viên tiểu học. Cả gia đình sinh sống tại thành phố New York.

Ban đầu, vợ chồng ông Rashidul kết hợp để dạy Suborno tự học tại nhà trong những năm tháng đầu đời. Dù vậy, khi Suborno được 5 tuổi, năng lực học tập của cậu bé đã khiến bố mẹ đều cảm thấy "bất lực", không còn kiến thức gì để dạy con thêm nữa.

Lúc này, ông Rashidul quyết định đưa con trai tới trường đại học nơi ông từng theo học để nhờ các giáo sư giảng dạy thêm cho con. Dù công việc bận rộn, nhưng ông Rashidul luôn cố gắng thu xếp thời gian để đưa con tới gặp các giáo sư, giúp con được tiếp thu những kiến thức mới.

Cha mẹ tiết lộ cách nuôi dưỡng thần đồng học đại học ở tuổi 12 - 2

Suborno Bari đặt mục tiêu có bằng tiến sĩ ở tuổi 18 (Ảnh: CNBC).

Vợ chồng ông Rashidul còn chú ý tạo lịch sinh hoạt phù hợp cho Suborno, để cậu vẫn có thể gặp gỡ, vui chơi với các bạn bè cùng độ tuổi. Lịch sinh hoạt của Suborno luôn bao gồm thời gian để học tập phù hợp với năng lực đặc biệt của cậu và thời gian để vui chơi với các bạn bè cùng trang lứa.

Ông Rashidul cho rằng cha mẹ không cần phải có nhiều bằng cấp hoặc rất giỏi mới có thể nuôi dạy con cái ưu tú. Điều quan trọng là cha mẹ luôn nỗ lực đồng hành bên con, tạo nên những khoảng thời gian chất lượng, cùng con tạo dựng sợi dây liên kết chặt chẽ.

"Con tôi thường giải những bài toán mà tôi không hiểu gì, lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh con thôi. Có những hành động rất đơn giản của cha mẹ có thể giúp con cái có những cảm nhận tích cực về bản thân, về việc học. Những cảm nhận tích cực ấy có thể làm thay đổi cuộc đời con cái", ông Rashidul chia sẻ.

Tuổi thơ của thần đồng

Trong quá trình học phổ thông, Suborno luôn trong trạng thái học vượt lớp. Bạn học của cậu là những anh chị hơn tuổi nhưng Suborno vẫn hòa nhập tốt. Suborno cho biết nhà trường và phần đông các bạn học luôn hỗ trợ cậu.

Năng lực học tập vượt trội của Suborno cho phép cậu bé thi vượt lớp với tốc độ "nhảy cóc", từ lớp 4 lên thẳng lớp 8, từ lớp 9 lên thẳng lớp 12.

Cha mẹ tiết lộ cách nuôi dưỡng thần đồng học đại học ở tuổi 12 - 3

Gia đình Bari là người Mỹ gốc Ấn, họ sinh sống tại thành phố New York (Ảnh: CNBC).

Theo bà Shaheda, ngoài việc học giỏi, Suborno còn rất độc lập, tự chủ, biết cách tự sắp xếp mọi việc. Từ năm 4 tuổi, năng lực học tập của Suborno ở các bộ môn khoa học tự nhiên đã được nhiều người để ý.

Năm 6 tuổi, Suborno được Đại học Harvard ghi nhận về năng lực trí tuệ đặc biệt và bắt đầu được đưa vào chương trình giáo dục dành cho thần đồng tại Mỹ. Bắt đầu từ đây, Suborno tích cực học tập để nhanh chóng lên lớp, sớm hoàn tất việc học phổ thông.

Trong quá trình ấy, để kích thích năng lực học tập của Suborno ở những bộ môn thế mạnh, cậu bé được tham gia một số lớp học tại Đại học Stony Brook và Đại học New York. Suborno có hứng thú với kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và lịch sử.

Sau khi tốt nghiệp trung học ở tuổi 12, Suborno cảm ơn cha mẹ bằng một bài viết trên mạng xã hội: "Con sẽ không thể nào làm được những việc này nếu không có sự nỗ lực đồng hành của cha mẹ.

Cha đã luôn thu xếp công việc để đưa đón con đi học. Lịch trình học tập của con đòi hỏi hai cha con liên tục di chuyển giữa trường trung học và các trường đại học. Nhiều khi quãng đường di chuyển trong một ngày lên tới 200km. Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều!".

Với năng lực học tập của Suborno, cậu bé được kỳ vọng sẽ tốt nghiệp cử nhân đại học năm 14 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 18 tuổi. Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh, Suborno tập trung vào thú vui làm vườn. Mùa thu này, cậu bé sẽ bắt đầu việc học đại học.

Nói về mục tiêu của mình, Suborno cho biết: "Cháu muốn giúp mọi người hiểu về sự thú vị của toán và các bộ môn khoa học tự nhiên. Mục tiêu của cháu là trở thành giáo sư và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".

Theo CNBC