Tư vấn tuyển sinh:

Cần phải làm bao nhiêu giấy chứng nhận tốt nghiệp?

(Dân trí) - Năm 2010 đã bỏ kì thi ĐH, CĐ? Nhận được hai giấy báo dự thi thì phải xử lý thế nào? Có thể nộp bổ sung để hoàn thiện hồ sơ ĐKDT? Vì sao không lấy điểm chuẩn thấp hơn để tuyển đủ chỉ tiêu?...

Cần phải làm bao nhiêu giấy chứng nhận tốt nghiệp?  - 1

 
Hỏi: Cho em hỏi, nếu năm nay em thi trượt đại học, cao đẳng hoặc không có điều kiện thi thì năm sau em sẽ dự thi bằng hình thức nào? Em nghe nói năm sau sẽ dùng điểm tốt nghiệp xét tuyển đại học, cao đẳng. Em đã đậu tốt nghiệp nhưng điểm rất thấp mà xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp thì làm sao đủ các môn?

*Trả lời:

Bộ GD-ĐT vừa chính thức thông báo, năm 2010 vẫn chưa bỏ kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ mà vẫn tổ chức thi bình thường giống như các năm trước đây.

Em vừa nhận được giấy báo dự thi nhưng hai tờ giấy báo thi này đều giống nhau. Cụ thể là cùng trường dự thi là CĐ Kinh tế đối ngoại, cùng phòng thi, khác số báo danh. Lúc đăng ký thi em ghi lấy trường CĐ Kinh tế đối ngoại xét tuyển điểm vào trường CĐ Kinh tế TPHCM nhưng bây giờ cả hai giấy báo của em đều ghi là trường CĐ Kinh tế đối ngoại, vậy bây giờ em phải làm sao? (kuki_popo@yahoo.com)

Với những gì em nói ở trên thì Ban tư vấn nghĩ em đã làm hai bộ hồ sơ ĐKDT. Một bộ hồ sơ đăng ký NV1 vào trường CĐ Kinh tế đối ngoại và một bộ hồ sơ đăng ký NV1 vào trường CĐ Kinh tế TPHCM bằng cách thi nhờ trường CĐ Kinh tế đối ngoại.

Nếu quả đúng như vậy thì việc em nhận hai giấy báo dự thi có số báo danh khác nhau là điều hoàn toàn chính xác.

Nhiệm vụ của em là chọn một trong hai giấy báo này để dự thi (do em chỉ thi một khối).

Năm học vừa rồi em tham gia kì thi quốc gia và đã đạt giải. Hồ sơ đăng kí thi ĐH của em chỉ có phiếu đăng kí ưu tiên xét tuyển có xác nhận của trường em đang học, nhưng không có giấy chứng nhận đạt giải. Vậy em muốn hỏi em có phải nộp giấy chứng nhận để bổ sung hồ sơ không và nộp như thế nào?(trananhvu.91@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì việc ưu tiên xét tuyển chỉ được thực hiện sau khi đã có kết quả thi ĐH, CĐ. Chính vì vậy em vẫn có cơ hội bổ sung để hoàn thiện hồ sơ của mình trong ngày đến làm thủ tục dự thi.

Tuy nhiên khi nộp giấy tờ bổ sung thì em phải có lý do chính đáng và tuỳ vào từng mức độ mà Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định đồng ý hay không đồng ý.

Căn cứ vào đâu để quy định mức điểm sàn trong kì thi đại học cho từng khối thi?(torika_238@yahoo.com)

Việc xây dựng điểm sàn ĐH, CĐ được dựa trên nên tảng kết quả thi của thí sinh. Sau khi các trường công bố điểm thi thì Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp kết quả thi sau đó phân loại mức điểm đồng thời quy chiếu với tổng chỉ tiêu tuyển sinh để đưa ra những phương án điểm sàn khác nhau.

Sau khi đưa ra các phương án điểm sàn thì sẽ được Hội đồng tuyển sinh quốc gia họp và bỏ phiếu để chọn phương án phù hợp sau đó sẽ công bố cho thí sinh biết.

Năm nay em đăng kí dự thi vào HV Báo chí tuyên truyền. Em xin hỏi là căn cứ vào đâu mà học viện báo chí quy định mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Có phải nguyện vọng 1 thì cứ lấy điểm từ cao xuống thấp cho tới bao giờ đủ chỉ tiêu thì thôi? Năm 2008 điểm chuẩn ngành thông tin đối ngoại là 18 điểm. Trong khi đó điểm sàn khối D là 13 điểm, khối C là 14 điểm. Vậy tại sao không lấy tới điểm sàn cho đủ chỉ tiêu mà lại phải tuyển thêm chỉ tiêu ở nguyện vọng 2? Điểm chuẩn NV2 của ngành này năm 2008 là 22,0 điểm. Có phải HV báo chí tuyên truyền không bao giờ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn nên phải tuyển NV2 như vậy?(linh_kute_1232000@yahoo.com)

Thật ra vấn đề này rất đơn giản. Sở dĩ trường quyết định lấy điểm chuẩn như vậy là nhằm mục đích nâng cao chất lượng đầu vào.

Việc có muốn tuyển đủ chỉ tiêu NV1 hay không là tuỳ thuộc vào từng trường. Nếu kết quả tuyển sinh của trường tốt và có nhiều điểm cao thì khả năng tuyển đủ chỉ tiêu NV1 nhiều hơn còn nếu điểm thấp thì trường chỉ cần tuyển một số chỉ tiêu sau đó dành các chỉ tiêu còn lại để thông báo xét tuyển NV2.

Năm nay em dự định thi 2 khối A, B. Vậy cho em hỏi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như thế nào là hợp lệ và cần phải có bao nhiêu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời? Khi đến làm thủ tục dự thi trong đợt 1 (khối A), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có bị giữ lại không? Nếu bị giữ lại thì có thể thi khối B nữa không?

Một giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị khi điền đầy đủ thông tin của thí sinh, điểm thi các môn và có ký dấu xác nhận của hiệu trưởng trường THPT mà mình theo học. Ngoài ra giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cùng cần phải dán ảnh và dấu giáp lai.

Khi đi thi ĐH thì về nguyên tắc em chỉ cần sử dụng duy nhất một bản là được. Khi dự thi thì cán bộ chỉ kiểm tra đối chiếu chứ không thu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của em. Tất nhiên giấy chứng nhận này có giá trị pháp lý không những ở mỗi đợt thi mà còn là cơ sở căn cứ để công nhận em đã tốt nghiệp và đang trong thời gian chờ được cấp bằng.

Ban tư vấn tuyển sinh