Bộ Giáo dục Mỹ từng bước bị xóa bỏ: Công việc của bộ này sẽ như thế nào?
(Dân trí) - Bộ Giáo dục Mỹ vừa thông báo đang tiến hành cắt giảm gần 50% số lượng nhân sự, giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu từng bước xóa bỏ bộ này.

Bộ Giáo dục Mỹ cắt giảm một nửa nhân sự, kiên định từng bước xóa bỏ bộ
Hàng trăm nhân viên thuộc Bộ Giáo dục Mỹ đã bắt đầu nhận được thông báo nghỉ việc kể từ thứ 3 tuần này. Trước đó, đã có một lượng nhân sự tự nguyện nghỉ việc để được hưởng chế độ đãi ngộ tốt từ Chính phủ Mỹ. Trước khi động thái cắt giảm nhân sự được thực hiện, Bộ Giáo dục Mỹ có khoảng 4.100 nhân viên.
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ - bà Linda McMahon - đã có phát ngôn chính thức: "Động thái cắt giảm nhân sự đang tiến hành phản ánh cam kết của Bộ Giáo dục trong việc vận hành một cách có hiệu quả, có trách nhiệm. Chúng tôi muốn đảm bảo các nguồn lực đều hướng đến những đối tượng quan trọng nhất, gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên".
Bà McMahon xác nhận rằng động thái cắt giảm nhân sự lần này là bước đầu tiên trong quá trình từng bước xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ, theo đúng định hướng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cho bà. Dù vậy, bà McMahon cũng xác nhận thêm rằng, việc có thực sự xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ hay không còn cần sự thống nhất thông qua của Quốc hội Mỹ.
Bà McMahon tin tưởng rằng động thái sa thải hàng loạt mà Bộ Giáo dục Mỹ đang tiến hành là việc cần thiết để "loại bỏ sự quan liêu và cồng kềnh trong cách thức vận hành".
Khoảng 1.300 nhân viên của Bộ Giáo dục Mỹ sẽ nhận được thông báo cho thôi việc trong đợt sa thải lần này, họ sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động trong vòng 90 ngày.
Những người nhận được thông báo sa thải sẽ bắt đầu làm việc tại nhà ngay ngày hôm sau. Họ sẽ được đưa vào diện nghỉ việc có hưởng trợ cấp bắt đầu từ ngày 21/3. Các nhân viên sẽ nhận được mức trợ cấp nghỉ việc khác nhau, tùy thuộc vào thời gian họ từng công tác tại Bộ Giáo dục.
Trong tháng trước, 63 nhân viên thử việc tại Bộ Giáo dục đã được cho nghỉ việc. Hơn 300 nhân viên tự nguyện nghỉ việc để nhận khoản trợ cấp "một cục" lên tới 25.000 USD. Khoảng 260 nhân viên khác nghỉ việc và lựa chọn gói trợ cấp hưởng dần qua từng giai đoạn.
Những gì đang diễn ra tại Bộ Giáo dục Mỹ rất thu hút sự quan tâm, bởi đây là một phần trong kế hoạch thu nhỏ quy mô chính phủ liên bang do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) xúc tiến thực hiện.
Nếu xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ, công việc của bộ này sẽ được xử lý thế nào?

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ - bà Linda McMahon - tin rằng việc chuyển giao những phần việc của Bộ Giáo dục sang cho các bộ khác, sẽ khiến công việc được thực hiện chuyên nghiệp hơn (Ảnh: NYP).
Hiện tại, các quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục Mỹ cho biết việc cắt giảm nhân sự hàng loạt sẽ không gây ảnh hưởng đến các chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ, chẳng hạn như việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên Mỹ.
Nhiều văn phòng của Bộ Giáo dục Mỹ sẽ bị đóng cửa sau đợt sa thải này. Các văn phòng sẽ được hợp nhất lại, để giảm số lượng đầu mối trong công việc.
Một số nhân viên của Bộ Giáo dục Mỹ, dù không thuộc diện bị sa thải trong đợt này, cũng bày tỏ sự lo lắng với truyền thông Mỹ. Họ tin rằng sẽ còn những đợt sa thải hàng loạt diễn ra trong tương lai.
Một số công đoàn đại diện cho người lao động làm việc tại Bộ Giáo dục Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng đối với người lao động, cũng như các phúc lợi của hàng chục triệu học sinh, sinh viên Mỹ.
Truyền thông và công chúng Mỹ cũng đặt câu hỏi về chất lượng công việc ở Bộ Giáo dục Mỹ sau khi lượng nhân sự bị cắt giảm mạnh.
Chẳng hạn, đối với chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên, Bộ Giáo dục Mỹ vốn giám sát các khoản vay và quá trình trả nợ của gần 43 triệu người. Có thể hình dung rằng, cứ 6 người Mỹ trưởng thành lại có một người từng vay tiền từ gói hỗ trợ sinh viên để học đại học.
Với động thái cắt giảm nhân sự "mạnh tay", cũng như kế hoạch từng bước xóa bỏ Bộ Giáo dục, nhiều người tự hỏi chương trình hỗ trợ sinh viên, cũng như việc theo dõi tiến trình trả nợ, sẽ được xử lý ra sao trong tương lai.
Về điều này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chương trình hỗ trợ sinh viên và giám sát quá trình trả nợ sẽ được chuyển giao sang cơ quan khác, chẳng hạn Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hoặc Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA).
Ông Trump khẳng định: "Bộ Giáo dục không nên quản lý các khoản vay nợ và quá trình trả nợ. Đó không nên là nhiệm vụ của bộ này".
Tính đến thời điểm này, Bộ Giáo dục Mỹ vẫn đang vận hành các chương trình hỗ trợ tài chính cho những trường công gặp khó khăn trong tự chủ tài chính, chương trình hỗ trợ sinh viên nghèo vay nợ để trang trải học phí ở bậc đại học. Mỗi năm, Bộ Giáo dục Mỹ nhận khoản ngân sách vào khoảng 79 tỷ USD.
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon cho biết bà tin việc chuyển giao những phần việc quan trọng nhất của Bộ Giáo dục sang cho các bộ khác, sẽ khiến công việc được thực hiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
"Một nhiệm vụ quan trọng trong công việc của tôi hiện tại là thuyết phục để Quốc hội thấy rằng những bước đi chúng tôi đang thực hiện chính là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ", bà McMahon nói.
"Đây là bước phức tạp nhất trong quá trình tinh giản tiến tới xóa bỏ Bộ Giáo dục, nhưng nếu làm được rồi, mọi việc sẽ trở nên rất đơn giản", Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định.
Về điều này, một số chuyên gia đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Chẳng hạn, đối với quá trình vay nợ và trả nợ của sinh viên Mỹ, sinh viên cần cung cấp cho Bộ Giáo dục thông tin thu nhập, điều kiện kinh tế của bản thân và người thân. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ vốn có sẵn những thông tin này, nhờ vậy, Bộ Tài chính Mỹ có khả năng giảm bớt các thủ tục hành chính.
Tại Mỹ, khi một cơ quan thuộc chính quyền liên bang bị đóng cửa, các nhiệm vụ từng giao cho cơ quan này sẽ chuyển giao sang cho các cơ quan khác. Về cơ bản, đây cũng là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng đến. Ông định hướng chuyển giao các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục Mỹ sang cho các bộ khác, đồng thời giao thêm trách nhiệm cho chính quyền ở từng tiểu bang.
Theo USA Today/New York Post