Bình Dương có tỷ lệ nhập học ĐH cao nhất nước, TPHCM, Hà Nội xếp thứ mấy?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Tỷ lệ nhập học đại học năm 2023 của tỉnh Bình Dương đạt trên 80,6%, xếp đầu cả nước. Tiếp sau đó là Đà Nẵng, TPHCM, Hà Nội, Thừa Thiên - Huế...

Kết quả trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố tại Hội nghị Tuyển sinh năm 2024 được tổ chức tại TPHCM sáng 15/3.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2023, Bình Dương tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2023 trúng tuyển và nhập học đại học, cao đẳng sư phạm cao nhất khi đạt 80,61%. Đáng nói, mức này tăng gần 14% so với chính tỷ lệ của tỉnh này đạt được năm 2022.  

Xếp ngay sau Bình Dương là Đà Nẵng với tỷ lệ 72,2%. TPHCM và Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 và 4 với tỷ lệ nhập học ĐH đều ở mức gần 71%. Tỷ lệ nhập học ĐH ở Hà Nội năm 2023 có mức tăng rất lớn so với năm 2022 (tăng tới 14%).

Các tỉnh còn lại trong top 10 tỷ lệ nhập học cao là: Thừa Thiên - Huế, Nam Định, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Yên.

Bình Dương có tỷ lệ nhập học ĐH cao nhất nước, TPHCM, Hà Nội xếp thứ mấy? - 1

Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 trúng tuyển và nhập học (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Trong khi đó, các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc vẫn có tỷ lệ nhập học thấp nhất như: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên...

Về khu vực, vùng Đồng bằng Sông Hồng (64,44%) và Đông Nam Bộ (64,24%) có tỷ lệ nhập học trên tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao nhất.     

Bình Dương có tỷ lệ nhập học ĐH cao nhất nước, TPHCM, Hà Nội xếp thứ mấy? - 2

Tỷ lệ nhập học đại học, cao đẳng theo các vùng (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Kết quả tuyển sinh 2023 ghi nhận 203/322 cơ sở đào tạo có tỷ lệ nhập học từ 80% trở lên.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - cho biết năm 2023 có tổng số 1.022.063 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tổng số chỉ tiêu đại học, cao đẳng giáo dục mầm non là 663.063.

Kết quả có 546.866 thí sinh trúng tuyển đã nhập học, đạt 53,12% số thí sinh dự thi, tăng hơn so với năm trước.

Bình Dương có tỷ lệ nhập học ĐH cao nhất nước, TPHCM, Hà Nội xếp thứ mấy? - 3

Số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy nhập học giai đoạn 2015-2023 (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Đánh giá về 9 năm thực hiện đổi mới phương án tuyển sinh (từ năm 2015), Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng sự an toàn, minh bạch, đúng quy chế ngày càng được thể hiện rõ rệt.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đột phá chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả, công bằng và đảm bảo quyền lợi của thí sinh.