Australia hỗ trợ đào tạo cán bộ lãnh đạo cho ngành y Việt Nam

(Dân trí) - Mỗi năm 20 bác sỹ trẻ xuất sắc sẽ được các giáo sư y khoa của Australia đào tạo để có kỹ năng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong ngành y Việt Nam.

 
Australia hỗ trợ đào tạo cán bộ lãnh đạo cho ngành y Việt Nam
Giáo sư Kerry Goulston, Phó Chủ tịch Quỹ Học Mãi giới thiệu về Chương trình đào tạo Cán bộ Lãnh đạo cho ngành y tế
 
Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Chương trình Đào tạo Cán bộ Lãnh đạo cho ngành y tế, một sáng kiến chung giữa trường Đại học Y Hà Nội và Quỹ Học Mãi của trường Đại học Sydney (Australia) chính thức ra mắt vào ngày 24/5.

 

Quỹ Học Mãi, một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Đại học Sydney, được thành lập từ năm 2001. Cố giáo sư Tôn Thất Bách, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội và Giáo sư Goulston là những người sáng lập chương trình giáo dục và trao đổi y khoa của Quỹ Học Mãi.

Cho tới nay, Quỹ Học Mãi đã giúp đào tạo hơn 200 bác sĩ cho các bệnh viện của Hà Nội.

Cụ thể, mỗi năm 20 bác sỹ trẻ xuất sắc sẽ được chọn để được đào tạo khóa gồm 6 đợt, mỗi đợt kéo dài một tuần tại Trường đại học Y Hà Nội, do các giáo sư y học từ Australia sang Việt Nam giảng dạy. Sau đó các học viên sẽ có 2 tuần hòa nhập trong môi trường y khoa tại Sydney.

 

Mục tiêu của chương trình là đào tạo các bác sĩ trẻ tài năng của Việt Nam trở thành những cán bộ lãnh đạo ngành y tế thông qua việc trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt những thay đổi tích cực trong hoạt động khám chữa bệnh, nghiên cứu và giáo dục y khoa.

 

Chương trình sẽ mang lại cho các học viên những kiến thức và trải nghiệm sau đại học cũng như cơ hội thiết lập mạng lưới nghề nghiệp với các giáo sư, giảng viên của Trường Đại học Y trực thuộc Trường Đại học Sydney.

 

Giáo sư Kerry Goulston, Phó Chủ tịch Quỹ Học Mãi cho rằng, “các bác sĩ trẻ được lựa chọn cho chương trình sẽ đóng vai trò nòng cốt và lâu dài trong ngành y tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo những thế hệ sinh viên và bác sĩ y khoa tương lai”.

 

Trong khi đó Phó giáo sư Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết: “Tôi tin tưởng rằng chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo này sẽ góp phần đưa công tác khám chữa bệnh của Việt Nam lên một bước phát triển mới”. Ông cho rằng về lâu dài, chương trình sẽ giúp hoạt động chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam trở nên bền vững và an toàn.

 

PV