Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nguyễn Minh Tâm - á khoa khối B toàn quốc với số điểm 29,3. Nam sinh quê Thanh Hóa có sở thích nghe nhạc khi học bài và đầu quân vào trường ĐH Y Hà Nội để thực hiện ước mơ làm bác sĩ.

Thích nghe nhạc khi học bài và rất sợ gà

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Minh Tâm, lớp 12B1, Trường THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất sắc giành 29,3 điểm khối B (Toán 9,8; Hóa học 9,75 và Sinh học 9,75).

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 1

Chân dung á khoa khối B toàn quốc - Nguyễn Minh Tâm, lớp 12B1, Trường THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Với số điểm này, Minh Tâm trở thành á khoa khối B toàn quốc, đồng thời là thủ khoa khối B của tỉnh Thanh Hóa. Đồng á khoa khối B toàn quốc với Minh Tâm là thí sinh tại TPHCM.

Còn lâng lâng cảm xúc, Minh Tâm cho biết, em vừa có một đêm không ngủ vì quá vui mừng sau khi biết tin mình là á khoa khối B toàn quốc.

Á khoa khối B toàn quốc chia sẻ bí quyết thi đạt điểm cao

"Về kết quả điểm thi em không mấy bất ngờ, vì sau khi đi thi về em đã chấm được số điểm giống kết quả Bộ GD-ĐT vừa công bố (29,3 điểm). Nhưng đến 3h ngày 24/7, em đọc thông tin biết mình là á khoa khối B toàn quốc, lúc đó em rất bất ngờ về thứ hạng mình đạt được. Cảm xúc của em như vỡ òa trong sung sướng, em đã cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ và ông nội", Minh Tâm cho hay.

Minh Tâm là con trai đầu trong gia đình có hai anh em, nam sinh có em gái hiện đang học lớp 3, mẹ là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân tại Trường THPT Triệu Sơn 3, còn bố hiện đang là quân nhân công tác tại Bộ tư lệnh Công binh ở Hà Nội.

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 2

Minh Tâm cùng gia đình vui mừng khi có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Theo Minh Tâm, ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, em có lực học bình thường. Đến năm lớp 8, khi biết đến bộ môn Hóa học, em đã có những bước đột phá.

"Khi tiếp cận môn Hóa học em thấy rất thích thú, đó cũng là thời điểm em gặp được cô giáo dạy Hóa học rất giỏi. Nhờ cô chỉ dạy mà khi vào cấp 3, em đã theo đuổi khối B với các môn học yêu thích", nam sinh chia sẻ.

Lên cấp 3, ngoài môn Hóa học, Minh Tâm đã tập trung thêm hai môn học Toán và Sinh học để xét tuyển khối B. Suốt ba năm cấp 3, em đã gặt hái được rất nhiều thành tích. Năm lớp 11, Tâm giành giải Nhì cấp tỉnh môn Hóa học, năm lớp 12 em giành giải Nhất cấp tỉnh môn Toán và giải Nhì môn Sinh học. Ngoài ra, Minh Tâm còn từng giành giải Nhì cuộc thi sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật.

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 3

Thành tích xuất sắc trong các kỳ thi mà Minh Tâm giành được.

Không chỉ giỏi về các môn khối B, Minh Tâm còn có kết quả học tập khá đều ở các môn. Trong kỳ thi vừa qua, em đạt 8,5 điểm môn Ngữ văn, 9 điểm môn Vật lý và 7 điểm môn tiếng Anh.

Nói về những bí quyết học tập, Minh Tâm cho biết, em có phương pháp học tập khá đơn giản. Trước tiên, em nắm vững các kiến thức cơ bản, sau đó tập trung ôn luyện các dạng đề nâng cao và chuyên sâu để trau dồi thêm vốn kiến thức, không học tủ, học lệch. 

Cũng theo Minh Tâm, ngoài phương pháp học tập đơn giản thì em còn có sở thích khá thú vị, thích nghe nhạc khi học bài và không thức khuya: "Em quan niệm sức khỏe là trên hết, mỗi ngày em dành ra 2-3 tiếng để học, trong quá trình học em thường nghe nhạc, đặc biệt là nhạc nước ngoài. Khi nghe nhạc em cảm thấy mình rất tập trung vào môn học".

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 4

Tân á khoa khối B chia sẻ em có bí quyết học tập khá đơn giản, luôn ưu tiên kiến thức cơ bản trước khi ôn luyện đề thi nâng cao.

Minh Tâm cũng bật mí, khác với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, em lại rất sợ gà. "Không hiểu sao khi thấy gà em lại rất sợ, em nhớ có một lần đang ăn cơm ngoài sân, nhìn lên trần nhà có một con gà, lúc đó em đã bỏ cả bát cơm rồi chạy một mạch về phòng nằm", Minh Tâm tiết lộ.

Nam sinh cũng chia sẻ ngoài việc trau dồi kiến thức em còn thường xuyên tạo thói quen học tập các kỹ năng sống từ mẹ của mình.

Chị Lê Thị Cúc (45 tuổi, mẹ Minh Tâm) chia sẻ: "Gia đình rất bất ngờ khi con là á khoa toàn quốc, mặc dù trước đó đã được con thông báo về điểm thi sau khi kỳ thi kết thúc. Tôi là giáo viên dạy Giáo dục công dân, những môn của con theo đuổi cũng chỉ góp ý được phần ít, chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô. Bên cạnh động viên con, tôi vẫn thường xuyên bảo cháu nên trau dồi các kỹ năng sống, có như thế mới tự tin và trưởng thành được".

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 5

Minh Tâm thường xuyên phụ giúp mẹ các công việc nội trợ, quét nhà mỗi khi rảnh rỗi.

Cũng theo chị Cúc, bố của Minh Tâm thường xuyên công tác xa nhà, nam sinh luôn có ý thức tự lập, thay bố phụ giúp mẹ chăm em và lo công việc gia đình như nấu ăn, rửa bát.

Thực hiện di nguyện của bà

Theo Minh Tâm, với kết quả cao ở các kỳ thi và thành tích học tập tốt, sau khi kết thúc kỳ thi THPT em đã được xét tuyển sớm vào trường Đại học Ngoại Thương, trường Đại học Y Dược Hà Nội và trường Đại học Bách Khoa.

Tuy nhiên, với kết quả thi vừa qua, Minh Tâm cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Đây cũng là ước mơ mà nam sinh ấp ủ từ khi còn bé.

"Gia đình em có truyền thống làm nghề y, hiện tại có gần 30 người thân của gia đình đang làm y, bác sĩ. Từ khi còn nhỏ, nhìn thấy các cô, chú đi làm bác sĩ em đã rất thích. Khi lớn lên, em mới hiểu ngành y rất ý nghĩa, nhiều người bệnh, ốm đau nhờ có bác sĩ đã được chữa khỏi bệnh. Vì vậy, em đã chọn ngành y để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ cứu người", Minh Tâm cho hay.

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 6

Minh Tâm có ước mơ làm bác sĩ từ bé.

Minh Tâm có rất nhiều kỷ niệm và ký ức em không thể quên được. Năm học lớp 4, em được lựa chọn là nhân vật phỏng vấn về chủ đề gương người tốt việc tốt và được xuất hiện trên tivi.

Tháng 4 vừa qua là quãng thời gian buồn của Minh Tâm khi bà nội em đã đột ngột qua đời khiến em chịu một cú sốc lớn. Trước khi mất, bà có ước nguyện em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, em đã rất quyết tâm trong kỳ thi vừa qua để dành tặng món quà ý nghĩa đến bà nội nơi bên kia thế giới.

"Sau khi có kết quả, việc đầu tiên em làm là về quê nội ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc để báo công với bà. Bà là người đã ở cùng em suốt quãng thời gian dài, hy vọng, với kết quả em đã đạt được, ở dưới suối vàng bà cũng cảm thấy vui", Minh Tâm chia sẻ.

Á khoa khối B toàn quốc thích nghe nhạc khi học bài, không thức khuya - 7

Nam sinh thắp hương báo công với bà nội về kết quả trong kỳ thi vừa qua.

Cô Đặng Thu Huyền - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1 cho biết, Minh Tâm là một cậu học trò ngoan ngoãn và toàn diện. Ngoài ra, em còn là một lớp trưởng gương mẫu, được bạn bè và thầy cô quý mến.

"Các bạn hay ví Minh Tâm là cuốn từ điển sống vì vốn kiến thức của em rất tốt. Khi biết tin em là á khoa tôi không bất ngờ lắm, vì kỳ thi năm nay tôi đặt ra chỉ tiêu cho em là 29,55 điểm. Khi kết thúc môn thi em đã có một sai sót nhỏ ở môn Hóa học nên không được kết quả như mong đợi, tôi cũng có phần tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi hy vọng với kết quả này, Minh Tâm sẽ hiện thực hóa ước mơ làm bác sĩ của mình, mong em sẽ tiếp tục giữ phong độ trong quãng đường sắp tới", cô Huyền chia sẻ.