31 trường công lập tại Đắk Lắk "hạ" điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi 2 trường công lập có thi tuyển lớp 10 tại Đắk Lắk được "hạ" điểm chuẩn để tuyển bổ sung học sinh, đến nay, 31 trường công lập tổ chức xét tuyển vào lớp 10 được "hạ" điểm chuẩn để đủ chỉ tiêu.

Ngày 27/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tổ chức họp xét điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2024-2025 các trường công lập tổ chức xét tuyển và ra thông báo tuyển bổ sung đối với 31 trường học.

Theo đó, các trường THPT công lập xét tuyển, "hạ" điểm chuẩn phù hợp để tuyển đủ số lượng học sinh theo chỉ tiêu đề ra.

31 trường công lập tại Đắk Lắk hạ điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 - 1

Cả trăm phụ huynh ở Đắk Lắk đến trường tư để rút hồ sơ về nộp vào các trường công sau khi nghe thông tin "hạ" điểm chuẩn (Ảnh: Thúy Diễm).

Các trường công lập này có trách nhiệm ra thông báo đến những học sinh trong danh sách đăng ký tuyển sinh của nhà trường, đủ điểm trúng tuyển bổ sung làm thủ tục nhập học chậm nhất vào sáng (29/7).

Phía Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông báo đến các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trúng tuyển bổ sung được rút hồ sơ để làm thủ tục nhập học theo nguyện vọng, tránh gây khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh, hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày (31/7).

Riêng đối với học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT, nhà trường hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh có thể đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Tường Hiệp thông tin, toàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 32.000 học sinh tốt nghiệp THCS.

Qua đó, ngành đã giao chỉ tiêu các trường THPT công lập tuyển trên 21.000 học sinh (hình thức thi tuyển và xét tuyển); các trường THPT ngoài công lập khoảng 2.000 học sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên khoảng 3.600 học sinh; các trường trung cấp, cao đẳng khoảng 3.000 học sinh.

31 trường công lập tại Đắk Lắk hạ điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 - 2

Theo ngành GD&ĐT Đắk Lắk việc "hạ" điểm chuẩn vào trường công nhằm đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, học sinh (Ảnh: Thúy Diễm).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nêu rõ, việc tuyển bổ sung vào các trường THPT công lập xét tuyển sẽ giải quyết được khoảng 1.100 học sinh và số còn lại các em sẽ theo học tại các trường nghề.

Với việc ngày 19/7, Sở GD&ĐT Đắk Lắk ra thông báo "hạ" điểm chuẩn tuyển bổ sung vào 2 trường công lập tổ chức thi tuyển tại thành phố Buôn Ma Thuột khiến cả trăm phụ huynh ồ ạt đến các trường tư để rút hồ sơ chuyển về trường công, gây xôn xao dư luận.

Đến nay, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tiếp tục có thông báo "hạ" điểm chuẩn đối với 31 trường công xét tuyển.

Trước câu hỏi, việc hạ điểm chuẩn liệu có gây xáo trộn cho phụ huynh cũng như các trường tư, khi các trường này bắt đầu giảng dạy từ 1/8 tới", ông Hiệp cho rằng, việc tuyển bổ sung sẽ đảm bảo được nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. Tuy việc tuyển sinh có trễ so với năm trước nhưng trong khuôn khổ kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh Đắk Lắk, tức trước ngày 31/7.

Cũng theo ông Hiệp, việc chậm trễ trong tuyển sinh năm nay có nhiều lý do: 10 năm qua tỉnh Đắk Lắk mới tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trở lại; sự chênh lệch giữa học sinh trung tâm và vùng sâu vùng xa; đây là lứa học sinh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 suốt 2 năm, việc đến trường học hạn chế, phải học online… nên rất mong sự đồng hành của phụ huynh, nhà trường.