Hà Nam:

Trường mầm non xuống cấp, học sinh phải đi học nhờ

(Dân trí) - Do cơ sở mầm non chính nằm ở thôn Đồng Sơn (xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) xuống cấp nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn cho hơn 70 trẻ nhỏ theo học ở đây, nhà trường đã phải di chuyển các trẻ sang học nhờ ở thôn khác.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nhieu-cong-trinh-truong-hoc-tien-ty-bo-hoang-949124.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Nhiều công trình trường học tiền tỷ bỏ hoang</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/san-truong-la-duong-lo-nong-thon-vua-choi-vua-tranh-xe-947263.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Sân trường là đường lộ nông thôn: Vừa chơi vừa tránh xe</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/van-con-diem-truong-chi-moi-xay-cong-va-hang-rao-948401.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vẫn còn điểm trường chỉ mới xây cổng và hàng rào</b></a>

Cơ sở mầm non Đồng Sơn là cơ sở chính của Trường mầm non xã Liên Sơn, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia năm 2005. Cơ sở chính Đồng Sơn một nửa là nhà cấp 4, được xây dựng cách đây hơn 60 năm, lúc đầu xây dựng do một cha xứ mở ra để dạy học, sau đấy cơ sở này được bàn giao làm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Sau khi xã chuyển ra cơ sở mới, nơi này được dùng làm trường mầm non cho các học sinh trong xã học tập.

Cơ sở chính của T
 
Cơ sở chính của Trường mầm non xã Liên Sơn.

Do đã xây dựng và đưa vào sử dụng lâu năm nên cơ sở mầm non thôn Đồng Sơn bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, mặc dù được chính quyền địa phương và nhà trường tu sửa. Lần gần đây nhất trường tu sửa là vào năm học 2004 - 2005, do kinh phí của xã và trường hạn hẹp nên chỉ sửa được phần mái nhà. Còn các vách tường xây dựng cách đây hơn 60 năm vẫn được giữ lại.

Đến năm học 2013 - 2014, Trường mầm non Đồng Sơn bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, phần mái nhà bị võng chùng xuống gây mất an toàn cho các trẻ đang theo học ở đây. Mỗi khi mùa mưa bão đến, các cô giáo phải chạy đôn chạy đáo để tìm chậu hứng nước mưa chảy khắp nơi trong các phòng học.

Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ số trẻ đang theo học tại Trường mầm non Đồng Sơn, ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất chuyển 70 trẻ đến nhà văn hóa thôn Đồng Sơn để cho trẻ học hết năm học 2013 - 2014. Nhưng ở nhà văn hóa thôn không có bếp nấu cho học sinh nên các giáo viên phải nấu ở trường rồi lại mang sang nhà văn hóa cho các trẻ ăn, việc này gây ra rất nhiều bất tiện.

Trường xuống cấp trầm trọng nên cửa ngoài được khóa.
Trường xuống cấp trầm trọng nên cửa ngoài được khóa.

Để thuận tiện và có môi trường tốt hơn, sang đầu năm học 2014 - 2015, hơn 70 trẻ được chuyển các học sinh sang cơ sở mầm non nằm trên thôn Do Lễ, cùng xã Liên Sơn. Chính quyền địa phương cùng nhà trường cũng đã cho phá dỡ toàn bộ mái nhà bị võng xuống. Vì đây là cơ sở chính của trường mầm non Liên Sơn, các phòng ban giám hiệu đều nằm khu nhà 2 tầng, nên chỉ trẻ được chuyển đi, còn ban giám hiệu vẫn làm việc tại cơ sở cũ.

Tuy chuyển các trẻ đến cơ sở khác đảm bảo được an toàn, nhưng cũng có nhiều bất tiện, cơ sở mầm non Do Lễ chỉ có 6 phòng học, nên không tránh khỏi việc các học sinh phải ngồi chật chội và còn cả việc bất tiện cho học sinh và phụ huynh phải di chuyển xa thêm hơn 2km.

Mái nhà được dở bỏ tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.
Mái nhà được dở bỏ tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Một phụ huynh có con đang theo học cho biết: “Việc đón đưa các cháu đi học xa hơn 2km cũng chẳng đáng là bao, nhưng thực sự tôi và các phụ huynh vẫn muốn các cháu được học gần nhà hơn, với lại ở cơ sở thôn Do Lễ, các cháu cũng đông mà chỉ có 6 phòng nên chật chội. Tôi cũng nghe nói sắp tới trường sẽ được xây dựng, không biết thực hư như thế nào những cũng vui lắm”.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mềm - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: “Liên Sơn là một xã miền núi nghèo, hiện nợ xây dựng cơ bản là gần 20 tỷ đồng trong khi thu thường xuyên của xã chỉ có hơn 153 triệu đồng/năm. Việc trường cơ sở mầm non chính của xã xuống cấp và không được sử dụng cũng đã được báo cáo lên các cấp các ngành. UBND huyện Kim Bảng cũng đã xuống xem xét và có chủ trương, lên kế hoạch xây dựng cơ sở mới”.

Tường nhà xây dựng cách đây hơn 60 năm và đã qua nhiều lần tu sửa.
Tường nhà xây dựng cách đây hơn 60 năm và đã qua nhiều lần tu sửa.

Cũng theo bà Mềm cho biết, ban đầu là định tu sửa lại vì kinh phí quá hạn hẹp, nhưng nhận thấy cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, nên các cơ quan ban ngành đã thống nhất sẽ xây dựng lại toàn bộ. Chi phí dự tính ban đầu là khoảng 3 tỷ đồng, phía UBND huyện Kim Bảng sẽ duyệt chi 500 triệu xây dựng, số còn lại UBND xã đang xin ngân sách và vận động ủng hộ từ các nguồn bên ngoài.

Đức Văn