Ninh Thuận:

Trao 70 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con ngư dân khó khăn

(Dân trí) - Ngày 18/4, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã trao 70 suất học bổng cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số và con ngư dân khó khăn của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Tại đây, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã dành tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số, CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cũng trao tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh là con em các gia đình ngư dân khó với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Ông Nguyễn Kinh Dinh - Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi học sinh nghèo của thành phố được nhận những suất học bổng này. Điều này mang lại nhiều ý nghĩa, giúp các em tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập, trờ thành  người có ích cho xã hội. Từ đó sẽ tiếp tục chia sẻ những khó khăn của cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển toàn diện”.

Trao 70 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con ngư dân khó khăn - 1
Ông Nguyễn Kinh Dinh - Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Phan Rang- Tháp Chàm trao học bổng Vừ  A Dính cho các em học sinh.
Trao 70 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con ngư dân khó khăn - 2
Ông Đặng Phú Khánh - Phó Bí thư Thành Đoàn Phan Rang- Tháp Chàm trao học bổng của CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cho các em học sinh con của ngư dân khó khăn.

Đức An