Đắk Lắk:

Thiết thực dự án “Thư viện về buôn” cho trẻ em nghèo

(Dân trí) - Từ việc đổi sách truyện cũ lấy rau sạch, lấy bơ hoặc lấy sen đá đã giúp vận động được trên 1.200 cuốn sách cho dự án “Thư viện về buôn” nhằm giúp trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận với các loại sách.

Ngày 2/9, tại đường Sách cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra “Phiên chợ Xanh Tử tế” nhằm giúp tiếp tục thực hiện dự án “Thư viện về buôn”.

Thiết thực dự án “Thư viện về buôn” cho trẻ em nghèo - 1
Các loại sách sẽ được đem đổi lấy rau sạch, sen đá hoặc quả bơ

Theo đó, mỗi người tham gia mang sách truyện cũ để đổi lấy bơ sáp, rau sạch hoặc sen đá để đóng góp nguồn sách cho dự án. Ngoài ra, 10% doanh thu các đơn vị tham gia cũng sẽ được đóng góp vào dự án “Thư viện về Buôn”.

Dự án “Thư Viện Về Buôn” là một dự án phi lợi nhuận do ban quản lý đường Sách cà phê Buôn Ma Thuột thực hiện nhằm mục đích lan toả văn hoá đọc với quan điểm và triết lý đơn giản “sách phải được mang đến nơi cần sách”. Đây là cầu nối để lan tỏa văn hoá đọc theo cách thức thực tế, gần gũi và phù hợp với điều kiện tại địa phương. Qua đó, nhằm góp phần giáo dục nhận thức cộng đồng, các bậc phụ huynh và cha mẹ về tầm quan trọng của việc đọc sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người.

Thiết thực dự án “Thư viện về buôn” cho trẻ em nghèo - 2

Chương trình thu hút được sự hưởng ứng rất lớn của người dân phố núi

Thiết thực dự án “Thư viện về buôn” cho trẻ em nghèo - 3
Chương trình thiết thực xây dựng những tủ sách cho học sinh buôn nghèo

Để có nguồn sách, ban quản lý đường Sách cà phê Buôn Ma Thuột làm các chương trình “Đổi sách truyện cũ lấy bơ sáp, rau sạch, sen đá”. Qua 3 lần tổ chức chương trình Chủ Nhật Xanh “đổi sách truyện cũ lấy bơ sáp, rau sạch, sen đá” đơn vị đã vận động được hơn 1.200 đầu sách để gửi tặng 3 thư viện trong Buôn: 200 đầu sách truyện thiếu nhi Buôn Kiều (xã Yang Mao, huyện Krông Bông), 600 đầu sách giáo khoa Buôn Tơ Zoa, xã Cư Mưng, huyện Ea’Hleo), 400 đầu sách kỹ năng, truyện (Buôn Đha Prong, xã Cư Ebur, thành phố Buôn Ma Thuột).

Thiết thực dự án “Thư viện về buôn” cho trẻ em nghèo - 4
Đây là cơ hội để trẻ em nghèo được tiếp cận với nhiều loại sách

Được biết, mục tiêu cuối năm 2019 Đường Sách cà phê Buôn Ma Thuột sẽ thiết lập 5 “Thư viện về Buôn” cho các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.

Thúy Diễm