Học sinh Nghệ An chia sẻ bị ĐSQ Mỹ từ chối cấp visa

(Dân trí) - Theo Mai Nhật Anh, em bị từ chối cấp visa sang Mỹ dự hội thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) Quốc tế có thể do bị nhầm là quan sát viên. Trong khi đó, một bạn quan sát viên tên Đức Anh đi cùng đoàn cũng bị từ chối cấp visa sang Mỹ.

Học sinh Nghệ An chia sẻ bị ĐSQ Mỹ từ chối cấp visa

Trở về từ Hà Nội tối qua, dù không thành công trong vòng phỏng vấn thứ 2 xin visa sang Mỹ dự thi KHKT Quốc tế, Mai Nhật Anh cùng cộng sự của mình vẫn bắt tay vào kiểm tra những khâu cuối cùng của dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển”.

Dự án Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long là 1 trong 8 dự án của Việt Nam được chọn tranh tài tại cuộc thi KHKT quốc tế tổ chức tại Mỹ vào giữa tháng 5 tới
Dự án "Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long là 1 trong 8 dự án của Việt Nam được chọn tranh tài tại cuộc thi KHKT quốc tế tổ chức tại Mỹ vào giữa tháng 5 tới

Đây là 1 trong 8 dự án được Bộ GD&ĐT chọn tranh tài tại cuộc thi KHKT Quốc tế diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 13/5 tới đây. Dự án là tâm huyết của Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), dưới dự hướng dẫn của thầy giáo Mai Văn Quyền.

Trong khi Phùng Văn Long vượt qua cuộc phỏng vấn cấp visa của Đại sứ quán Mỹ thì Mai Nhật Anh và thầy Mai Văn Quyền bị từ chối trong cuộc phỏng vấn lần 2 diễn ra vào sáng qua, 2/5.

“Tại cuộc phỏng vấn sáng qua, có 2 người hỏi em. Các câu hỏi rất đơn giản, như là em sang Mỹ để làm gì, trong bao lâu, sang Mỹ với tư cách gì… Em trả lời là tác giả dự án dự thi thì họ mời ra ngoài và cho biết câu trả lời của em không khớp với thông tin trong hồ sơ đăng kí mà họ nhận được, do đó Đại sứ quán Mỹ không thể cấp visa cho em”, Mai Nhật Anh cho biết.


Tuy nhiên qua 2 lần phỏng vấn, Mai Nhật Anh bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa

Tuy nhiên qua 2 lần phỏng vấn, Mai Nhật Anh bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa

Kết quả này khiến Nhật Anh hết sức hụt hẫng và buồn. Mặc dù vậy, em và Long vẫn đang gấp rút hoàn thiện dự án để sẵn sàng cho cuộc thi. Do thiết bị cồng kềnh nên hai tác giả chỉ đưa sang Mỹ phần quan trọng nhất của hệ thống và quay video bổ trợ cho quá trình thuyết minh nguyên lý vận hành, hoạt động của dự án.

“Mọi thứ vẫn đang được gấp rút hoàn thiện để nếu Nhật Anh được cấp visa là chúng em có thể lên đường theo lịch trình của đoàn”, Phùng Văn Long cho hay.

Ông Mai Văn Niên - bố của Nhật Anh nói: “Tôi là người chứng kiến quá trình lao động sáng tạo miệt mài của Nhật Anh và Long trong suốt hơn nửa năm qua. Được mang dự án đi tranh tài với bạn bè quốc tế là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của hai cháu nhưng vì vướng mắc trong cấp visa mà không được đi thì quả thật rất đáng tiếc. Gia đình cũng mong muốn Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao hỗ trợ tháo gỡ để cháu có thể hoàn tất thủ tục để mang dự án sang Mỹ tranh tài”.

Dự án của hai học trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được hướng dẫn bởi thầy Mai Văn Quyền - giáo viên bộ môn Vật Lý. Tuy nhiên, thầy Quyền cũng bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa sang Mỹ lần này
Dự án của hai học trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được hướng dẫn bởi thầy Mai Văn Quyền - giáo viên bộ môn Vật Lý. Tuy nhiên, thầy Quyền cũng bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa sang Mỹ lần này

Cùng với Nhật Anh thì thầy Mai Văn Quyền cũng bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa. “Đây là lần đầu tiên Nghệ An có dự án tham dự kỳ thi KHKT quốc tế. Dự án không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch - vấn đề đang hết sức cấp bách trên thế giới mà còn rất thân thiện với môi trường vì sử dụng công nghệ sạch.

Việc em Nhật Anh không được cấp visa đồng nghĩa với dự án cũng không có cơ hội tranh tài với bạn bè quốc tế bởi dự án được đăng kí 2 tác giả. Đây không chỉ thiệt thòi đối với cá nhân em Nhật Anh mà rất đáng tiếc cho ngành giáo dục Nghệ An”.

Trong đoàn Nghệ An tham dự cuộc thi KHKT quốc tế lần này có 7 thành viên, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thầy Mai Văn Quyền - giáo viên hướng dẫn; Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh - tác giả có dự án dự thi và 3 quan sát viên.

Mặc dù bị từ chối cấp visa nhưng Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long vẫn miệt mài hoàn thiện dự án, đồng thời mong muốn Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao hỗ trợ, giúp đỡ để có thể kịp lên đường tham dự cuộc thi
Mặc dù bị từ chối cấp visa nhưng Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long vẫn miệt mài hoàn thiện dự án, đồng thời mong muốn Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao hỗ trợ, giúp đỡ để có thể kịp lên đường tham dự cuộc thi

Theo thông tin chúng tôi có được thì em Nguyễn Đức Anh - 1 trong 3 quan sát viên của đoàn cũng bị từ chối cấp visa sang Mỹ.

“Bạn Đức Anh được hỏi sang Mỹ để làm gì và trả lời là quan sát viên đi cùng đoàn. Bạn ấy bị từ chối cấp visa ngay sau câu hỏi đầu tiên này. Có khả năng trong danh sách đăng ký cấp visa sang Mỹ đã có sự nhầm lẫn về thông tin của em và bạn Đức Anh. Em rất mong Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác hỗ trợ, giúp đỡ để em sớm hoàn tất thủ tục, kịp sang Mỹ dự thi”, Mai Nhật Anh nói.

Hoàng Lam