Kiên Giang:

Sở GD –ĐT vận động gần 200 triệu đồng giúp sĩ tử nghèo đi thi

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, ngày 15/6 Sở GD –ĐT tỉnh Kiên Giang khởi động Chương trình tiếp sức mùa thi, đồng thời vận động các mạnh thường quân được 182 triệu đồng nhằm hỗ trợ các thí sinh khó khăn này.

Theo Sở GD –ĐT tỉnh Kiên Giang, trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 toàn tỉnh có 12.273 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh thi tại Hội đồng An Giang là 7.108; Số thí sinh thi tại Hội đồng Kiên Giang là 5.165 thí sinh được Sở tổ chức thi tại 10 điểm trong toàn tỉnh. 

Song song với công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2015, Sở đã yêu cầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh nắm lại danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và đến nay Sở GD –ĐT tỉnh Kiên Giang đã nhận được danh sách khoảng 450 học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần được hỗ trợ, giúp đỡ (trong đó, thí sinh dự thi tại hội đồng an Giang là 350 thí sinh và dự thi tại Kiên Giang khoảng 100) trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Sở GD –ĐT vận động gần 200 triệu đồng giúp sĩ tử nghèo đi thi
100 sinh viên tình nguyện mà tổ công tác tiếp sức mùa thi huy động được sẽ có hơn 50 sinh viên đứng chốt tại 24 điểm thi, số còn lại sẽ chia ra thành lập đội, hậu cần, xe ôm... sẵn sàng phục vụ các sĩ tử và phụ huynh

Trao đổi với PV Dân trí, bà Huỳnh Thị Thanh Trúc, Tổ phó tổ công tác phục vụ kỳ thi quốc gia 2015 tại An Giang cho biết: “Trong ngày khởi động Chương trình tiếp sức mùa thi, lãnh đạo Sở đã kêu gọi và vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh được số tiền 182.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền huy động được, chia sẻ cho các thí sinh có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn (tối đa không quá 500.000 đồng/thí sinh); số còn lại (nếu có) sẽ tiếp tục chuyển thành học bổng hỗ trợ cho các học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn thi đậu đại học trong kỳ thi này.

Ngoài ra, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang còn phối hợp với trường Đại học và Sở Giáo dục-Đào tạo An Giang rà soát các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đặc biệt chú trọng đến chỗ nơi ăn, nghỉ đảm bảo cho học sinh Kiên Giang có điều kiện thuận lợi trong thời gian dự thi tại An Giang. 

Đặc biệt, tổ công tác “Tiếp sức mùa thi” đã huy động khoảng 100 sinh viên đang học tại trường Đại học An Giang, tham gia Tiếp sức mùa thi tại An Giang. Theo đó các tình nguyện viên này sẽ làm việc trước trong và sau kỳ thi (từ ngày 04/6/2015 đến ngày 04/7/2015). Nhất là trong những ngày các thí sinh dự thi, ngoài việc một số bạn sẽ túc trực tại 24 điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, các bạn còn lại sẽ thành lập đội xe ôm (đưa, đón các thí sinh); đội hậu cần (lo việc ăn uống, ngủ nghỉ)… cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sở GD –ĐT vận động gần 200 triệu đồng giúp sĩ tử nghèo đi thi

Trước đó, để chuẩn bị tốt cho việc ăn, ở của học sinh, giáo viên trong thời gian thi, tổ công tác đã liên hệ và cung cấp được bản đồ các điểm thi, khảo sát địa điểm thi, giá cho thuê của các nhà trọ, khách sạn, giá cơm ăn uống tại các quán ăn…trên địa bàn TP. Long Xuyên gần điểm thi để cung cấp thông tin lên mạng cho phụ huynh học sinh, giáo viên các đơn vị tham khảo (đã đăng trên Website www.kiengiang.edu.vn).

Các thí sinh đang theo học tại tỉnh Kiên Giang (hoặc thí sinh dự do có hộ khẩu tại Kiên Giang) có vấn đề vướng mắc trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại cụm thi An Giang, các thi sinh liên hệ trực tiếp với đồng chí Huỳnh Thanh Trúc, qua số điện thoại: 0918.588.753.

Nguyễn Hành