Sinh viên ĐH Đồng Tháp hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương

(Dân trí) - Buổi lễ do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức diễn ra vào sáng nay 9/4 (tức mùng 10/3 năm Giáp Ngọ). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Ban giám hiệu và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp tham dự.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, sinh viên nhà trường đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ múa hoạt cảnh tái hiện thời Vua Hùng và ca ngợi những anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, ban tổ chức đã tiến hành nghi lễ rước kiệu Vua Hùng, các nghi thức dâng hương, rượu, bánh và đọc chúc văn.

Các vị chắc sắc tiến hành nghi lễ Giỗ Tổ tại Trường ĐH Đồng Tháp.

Các vị chắc sắc tiến hành nghi lễ Giỗ Tổ tại Trường ĐH Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp thay mặt thầy trò nhà trường bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn sâu sắc đến các vị Vua Hùng, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường đoàn kết, đồng thuận một lòng, với tinh thần, trách nhiệm cao phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần và ý chí của cha ông chung tay xây dựng và phát triển Trường ĐH Đồng Tháp trở thành cái nôi đào tạo nguồn lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Một tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp.

Một tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp.

Sau tiếng trống khai hội của hiệu trưởng nhà trường, sinh viên đã tham gia các trò chơi dân gian như cướp nõ nường, bắt chạch trong chum, đập nêu... Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường ĐH Đồng Tháp.

H.N - Nguyễn Hành